Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, đêm qua (18.7), một vùng áp thấp đã hình thành nhanh chóng gần vịnh Bắc Bộ, gây mưa to, sóng lớn cho nhiều khu vực biển. Nguy hiểm cho tàu thuyền các loại.

Xuất hiện vùng áp thấp gây thời tiết xấu trên biển - 1

Một vùng áp thấp đã hình thành gần vịnh Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khiến vịnh Bắc Bộ, vùng biển tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6. Giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao khoảng 2-4m.

                                                                                        

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN