Thời tiết miền Bắc ngày mùng 2 Tết có nắng ấm

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện không khí lạnh tác động đến miền Bắc đang suy yếu, trong khi đó vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nước ta. Đẩy nhiệt độ Bắc Bộ gia tăng, trời lạnh vào đêm và sáng sớm, ngày nắng ấm ngập tràn. Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên  có mưa vài nơi, ngày trời nắng kéo dài.

 Lúc 7h ngày 20.2, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhât ở các địa phương đồng loạt gia tăng. Cụ thể, Láng (Hà Nội) tăng lên 20,5 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 20,7 độ C; TP.Hải Dương (Hải Dương) lên mức 20 độ C, Văn Lý (Nam Định) nhích lên 19,4 độ C; núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tăng đến 15,3 độ C. Hoàng Su Phì (Hà Giang) 17,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) đạt mức 11,3 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 14,2 độ C.

 Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 20.2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán): Phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng; gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh. Vùng núi trời rét, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-29 độ C, riêng khu tây bắc Bắc Bộ một số địa phương lên tới 31-33 độ C. Vùng núi trong khoảng 22-24 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, vùng núi 16-18 độ C. Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 11-13 độ C.

Thời tiết miền Bắc ngày mùng 2 Tết có nắng ấm - 1

 Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 24-26 độ C, vùng núi có nơi lên đến 27-29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, vùng núi 15-17 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 14-16 độ C

 Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

 Các tỉnh  Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C, phía nam 26-28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, phía nam 22-24 độ C.

 Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C.  

 Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

 Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, riêng các tỉnh miền đông Nam Bộ có nơi cao trên 33 độ  C. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN