Sa Pa sắp lạnh 6-8 độ C, trời rét đậm, rét hại

Sự kiện: Thời sự

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở Sa Pa khả năng sẽ giảm sâu xuống ngưỡng 6-8 độ C, trời có mưa và chuyển rét đậm, rét hại.

Sa Pa sắp lạnh 6-8 độ C, trời rét đậm, rét hại - 1

Sa Pa sắp chuyển rét đậm, rét hại do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương, hôm nay (7/11),một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam nước ta.

Dự báo, khoảng sáng mai (8/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh biên giới phía Bắc, chiều và đêm mai mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Sau đó, không khí lạnh còn được tăng cường bổ sung, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, núi cao 9-11 độ C.

Chiều 7/11, trao đổi với PV, ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, khoảng từ trưa mai (8/11), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết ở Lào Cai và các tỉnh vùng núi Tây Bắc.

“Đến khoảng đêm 9 đến ngày 10/11, nhiệt độ các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 6-8 độ C. Thời tiết chuyển rét hẳn, vùng núi trời rét, các vùng núi cao như Sa Pa, Y Tý… trời chuyển rét đậm, rét hại. Đây là đợt rét sâu nhất tính từ đầu mùa thu năm nay”, ông Hải nói.

Ông Hải dự đoán, nhiều khả năng khi gió mùa đông bắc tràn xuống sẽ gặp vùng hội tụ gió trên cao tạo thành một “tổ hợp” thời tiết rất xấu. Từ đêm nay (7/11), Lào Cai sẽ có mưa trên diện rộng, sau mưa gia tăng về lượng. Đợt mưa này kéo dài khoảng 2 - 3 ngày, vùng núi có ngày rải rác mưa vừa và dông.

Ông Hải khuyến cáo, người dân các địa phương vùng cao cần đề phòng mưa lớn cục bộ dị thường gây lũ quét trên các suối, khe nhỏ, sạt lở đất đá. Đặc biệt, các công trường, nơi xây dựng nhà máy mới, khu dân cư, các hộ gia đình đang san gạt đồi, núi lấy mặt bằng cần đề phòng mưa kéo dài gây trượt lở đất đá bất ngờ.

Về khả năng xuất hiện băng giá, ông Hải cho biết: “Với nhiệt độ 6-8 độ C thì khó để xuất hiện băng giá. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN