Rét đậm bao phủ miền Bắc, Mẫu Sơn chuyển rét 3,3 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ phía bắc liên tiếp tăng cường xuống. Đêm qua (15.12), miền Bắc có mưa, mưa nhỏ đều khắp, rét đậm đã bao phủ toàn Bắc Bộ, vùng núi rét hại, các vùng núi cao trời rét hại nặng.

Lúc 7h sáng nay (16.12), các trạm khí tượng vùng núi miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu. Cụ thể, núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm xuống 7,1 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 10,5 độ C. Hoàng Su Phì (Hà Giang) rét hại 11,5 độ C; đèo Pha Đin và cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đều giảm tới 8,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét hại nặng 5,6 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 3,3 độ C.

Rét đậm bao phủ miền Bắc, Mẫu Sơn chuyển rét 3,3 độ C - 1

Hình ảnh băng giá ở đỉnh Mẫu Sơn năm 2014 (Ảnh: Người lao động)

Ngày và đêm hôm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường sâu xuống Bắc Bộ. Nhiệt độ các khu vực giảm thấp hơn so với ngày hôm trước.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 16.12:

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 15-17 độ C, khu tây bắc có nơi cao trên 17 độ C, vùng cao 10-12 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C. Vùng núi 6-8 độ C, Sa Pa (Lào Cai) giảm còn 2-4 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C, vùng núi 7-9 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống mức 1-3 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ C, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, riêng phia nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đêm phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác; gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, phía nam cao hơn 22-25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, phía nam 16-19 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Riêng tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận ngày trời nắng, đêm không mưa; gió đông bắc cấp 3. Vùng ven biển cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, phía nam 28-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía nam 21-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27-30 độ C, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Hồi 13h trưa nay, Trạm khí tượng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận được nhiệt độ tiếp tục giảm thấp thêm và xuống mức 3,1 độ C (sáng sớm nay là 3,3 độ C). Vùng núi cao Sa Pa (Lào Cai) giảm nhanh hơn xuống tới 3,7 độ C (sáng sớm nay ở mức 5,6 độ C). Tại hai địa phương trên trời rét ngọt tê tái, kèm theo mưa nhỏ càng làm tăng thêm mức độ lạnh cóng.

Dự báo đợt rét đậm này ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 20.12, vùng núi trời rét hại đến rét hại nặng. Từ ngày 21.12 trở đi, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ suy yếu. Miền Bắc ấm áp dần lên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN