Nhiệt độ miền Bắc nhích dần lên

Dự báo ngày và đêm nay (22.12), không khí lạnh tác động đến miền Bắc suy yếu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Đêm qua (21.12), không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đạt ngưỡng mạnh nhất, khiến nhiệt độ thấp nhất giảm xuống mức cực tiểu trong đợt lạnh rét này. Bắc Bộ trời rét đậm bao phủ hoàn toàn, vùng núi rét hại, vùng núi cao có rét hại nặng đến rất nặng.

Hồi 7h ngày 22.12, các trạm khi tượng quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương như sau: Láng (Hà Nội) giảm đến 13,4 độ C; Văn Lý (Nam Định) rét hơn 11 độ C; TP.Hải Dương (Hải Dương) xuống mức 10,5 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,5 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) giảm còn 4 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) tụt đến 3,8 độ C; núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 2,6 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất lần thứ 2 xảy ở Mẫu Sơn tính từ tiết Lập Đông đến nay.

Đặc biệt, tại dãy núi Hoàng Liên Sơn nơi có độ cao từ 2.500m trở lên, từ trưa ngày 21.12 đã xuất hiện băng giá bám trắng xóa núi đồi, càng lên cao cường độ băng giá nặng hơn. Độ dày lớp băng có nơi đạt mức 5-7cm.

Dự báo ngày và đêm nay (22.12), không khí lạnh tác động đến miền Bắc suy yếu dần đi; đẩy nhiệt độ các tỉnh thành nhích dần lên. Phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ C, vùng núi 4-6 độ C, Sa Pa (Lào Cai)  thấp hơn 3-5 độ C. Phía đông Bắc Bộ phổ biến từ 9-11 độ C, vùng núi 5-7 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 3-5 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN