Mưa rào và dông tiếp tục đổ xuống phía đông Bắc Bộ

Phía đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trung tâm Dự báo khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết: Đêm về sáng 9.5, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây bị không khí lạnh nén yếu. Phía đông Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh biên giới phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to, nắng nóng chùng xuống.

Mưa rào và dông tiếp tục đổ xuống phía đông Bắc Bộ - 1

Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Ảnh minh họa  

Lượng mưa thu được các tỉnh, thành không đồng đều, nhiều địa phương có mưa khá lớn như: Bắc Mê (Hà Giang) mưa vừa 40mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) nhiều hơn 44mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và TP.Yên Bái (Yên Bái) đều có mưa 49mm…, Long Phúc (Lào Cai) mưa to 59mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) trội hơn 70mm. Đặc biệt tại Bắc Quang (Hà Giang) có mưa rất to với lượng 158mm.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 9.5:

Phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, riêng khu tây bắc Bắc Bộ nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C, khu tây bắc Bắc Bộ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Vùng núi trong khoảng 27-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Vùng núi 20-22 độ C, Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 16-18 độ C.

Phía đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, vùng núi 20-22 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 18-20 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, nơi nắng nóng lên tới 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày trời nắng, phía bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, phía bắc đạt mức 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, riêng các tỉnh miền đông Nam Bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, miền đông Nam Bộ đạt mức 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Xuất hiện bão mạnh sát biển Đông 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương, hiện trên vùng biển ngoài khơi Philippines hình thành một cơn bão mạnh, có tên Quốc tế là Noul, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Hồi 8h ngày 9.5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 126,1 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (từ 150-166km/ giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 10.5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Ludong. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 15 (từ 167-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7h ngày 11.5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển giữa Đài Loan và Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 12 (từ 118-133km/giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão xa, từ tối mai (10.5) trở đi, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió xoáy mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh.

Ông Trần Quang Năng, Phó trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, đây là một cơn bão mạnh, có cường độ và hướng di chuyển diễn biến thất thường. Các tàu thuyền ngoài khơi xa đang hoạt động trên vùng biển mà bão Noul có khả năng đi vào cần theo dõi sát sao hướng di chuyển của bão để có biện pháp phòng tránh kịp thời.
 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN