Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua (26.7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Miền Bắc có mưa, mưa rào và giông rải rác.

Đặc biệt, tại tỉnh Quảng Ninh nhiều nơi mưa to dữ dội như: Đảo Cô Tô mưa 112mm, Cửa Ông nhiều hơn 155mm, Quảng Hà 191mm, thị xã Móng Cái ghi nhận được trận mưa đặc biệt lớn với lượng 220mm. Mưa lớn kéo dài khiến một số địa phương như TX.Cẩm Phả, TP.Hạ Long, TX.Móng Cái hứng chịu một đợt ngập úng sâu lịch sử kéo theo nhiều thiệt hại.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Bắc - 1

Mưa lớn kéo dài gây ngập úng ở TP. Cẩm Phả (Ảnh Hoàng Anh Tuấn)

Ngày và đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có cường độ ổn định. Vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại, miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa rào và giông rải rác, riêng khu đông bắc Bắc Bộ và vùng ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Người dân các địa phương trên cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá, ngập úng sâu. Phòng ngừa lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 27.7:

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-34 độ C, vùng núi trong khoảng 27-29 độ C, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Vùng núi mát mẻ 21-23 độ C, Sa Pa (Lào Cai)  thấp nhất 16-18 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, riêng khu đông bắc và vùng ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông mạnh; gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, vùng núi  22-24 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) se lạnh 19-21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, nơi nắng nóng đạt mức 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Chiều tối chuyển nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Chiều tối chuyển nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Cần đề phòng gió giật mạnh, lốc tố trong cơn giông; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN