Miền Bắc nắng nóng đến hết ngày 30.5

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Từ ngày 25.5 trở đi, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng, nắng nóng đã bao trùm khu tây bắc Bắc Bộ, nhiều địa phương phía đông Bắc Bộ. Sau đó nắng nóng lan tỏa ra toàn miền Bắc, cường độ nóng bức gia tăng.

Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ do chịu tác động kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng khốc liệt hơn.

Lúc 19 giờ ngày 26.5, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 38,7 độ C; TP.Hòa Bình (Hòa Bình) 38,8 độ C; Mai Châu (Hòa Bình) nắng nóng đạt mức đặc biệt gay gắt 39 độ C.

Tại Trung Bộ. nhiệt độ cực đại ghi nhận được dao động từ 36-39 độ C, một số nơi  cao trên 39 độ C. Cụ thể, Quỳ Châu (Nghệ An) 39,1 độ C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39,3 độ C; Con Cuông (Nghệ An) và Hương Khê (Hà Tĩnh) đều nóng nực 39,8 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) và Quỳ Hợp (Nghệ An) nóng như chảo lửa 40,1 độ C.

Miền Bắc nắng nóng đến hết ngày 30.5 - 1

Dự báo, đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến hết ngày 30.5 (Ảnh minh họa)

Dự báo, đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến hết ngày 30.5. Nóng bức đỉnh điểm nhất là vào ngày 28 và 29.5. Tại miền Bắc, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 36-39 độ C. Khu tây bắc Bắc Bộ một số nơi đạt mức 39-40 độ C. Trung Bộ vẫn là tâm điểm của nắng nóng, nhiệt độ cực đại trong khoảng 36-39 độ C, một số địa phương lên tới 40-42 độ C.

Nhiều khả năng vào đêm về sáng ngày 31.5, có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta. Thời tiết có mưa, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ hạ xuống, nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt. Riêng các tỉnh Trung Bộ nắng nóng còn kéo dài hơn và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Nắng nóng kỷ lục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN