Không khí lạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc

Khoảng đêm về sáng ngày 7.3, có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta.

Theo TT Dự báo Khí tượng - Thủy văn TƯ, hôm qua (5.3), do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp với tác động của dòng chảy xiết trên cao,nên phía đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trong khi đó khu vực phía tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây hồi sinh nhanh trở lại, khiến một nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Hồi 19h ngày 5.3, các trạm khi tượng phía tây Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng như sau: Mường Lay (Sơn La) nóng nực 35 độ C; TP.Điện Biên (Điện Biên) lên tới 35,5 độ C. Sông Mã (Sơn La) nắng nóng đạt mức gay gắt 37,5 độ C. Khoảng đêm về sáng ngày 7.3, có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta.

Không khí lạnh sắp tăng cường xuống miền Bắc - 1

Khoảng đêm về sáng ngày 7.3, có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tăng cường yếu xuống miền Bắc nước ta (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6.3:

Phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, riêng khu tây bắc Bắc Bộ có nơi nắng nóng. Đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời se lạnh. Vùng núi trời rét, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-31 độ C, riêng khu tây bắc Bắc Bộ một số nơi đạt mức 35-37 độ C. Vùng núi trong khoảng 24-26 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, vùng núi 15-17 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 12-14 độ C..

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Đêm có mưa, mưa nhỏ nhiều nơi; gió đông sau chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21-23 độ C, vùng núi có nơi lên tới 25-27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, vùng núi 14-16 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ và mưa phùn rải rác. Đêm có mưa, mưa nhỏ nhiều nơi; gió đông sau chuyển gió đông bắc cấp 2. Trời rét nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C, thấp nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi; gió nhẹ, phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ C, phía nam 28-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C, phía nam 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày trời nắng, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.  

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ C, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, riêng các tỉnh miền đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Đêm không mưa; gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C,  miền đông Nam Bộ cao hơn 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN