Giảm “sốc” 10 độ C, Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng

Sự kiện: Thời sự

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc chấm dứt, trời chuyển mát và có mưa dông.

Giảm “sốc” 10 độ C, Bắc Bộ chấm dứt nắng nóng - 1

Đón không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc sắp có mưa dông (ảnh minh họa).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (23/5), khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 35-36 độ C.

Tuy nhiên, đợt nắng nóng này chỉ kéo dài đến hết ngày nay, vì dự báo đêm nay, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về gây mưa rào và dông trên diện rộng khắp các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Từ ngày 24/5, các tỉnh miền Bắc trời chuyển mát, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm từ 7-10 độ C, phổ biến ngưỡng từ 26-29 độ C.

Từ chiều tối và đêm nay đến ngày 25/5, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều và đêm 24-27/5 có mưa rào và rải rác có dông, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ đêm nay đến ngày 25/5 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ chiều và đêm 25/05 trời chuyển mát với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 27-29 độ.

Từ trưa và chiều ngày 24/5, ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4, sau tăng lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN