Đầu tuần, miền Bắc tiếp tục nắng nóng diện rộng

Nắng nóng diện rộng vẫn còn duy trì ở các tỉnh Trung Bộ và vùng Đồng Bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ.

Đầu tuần, miền Bắc tiếp tục nắng nóng diện rộng - 1

Nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở phía Bắc. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm qua (5.6), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Trung Bộ và vùng Đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.4 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 38.3 độ, Con Công (Nghệ An) 39 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38.2 độ,…

Dự báo hôm nay (6.6), nắng nóng diện rộng vẫn còn duy trì ở các tỉnh Trung Bộ và vùng Đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17h.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Đầu tuần, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía đông nam có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 8 đến ngày 12.6, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong mưa dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 6.6, mây thay đổi, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, trong đó khu Đông Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng vùng Đồng Bằng có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.     

Ngày 7 và từ ngày 13 đến ngày 15.6, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 8-12.6, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong mưa dông.

Hà Nội: Ngày 6-7 và từ ngày 12-15.6, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 8-11.6, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng gió giật mạnh trong mưa dông.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Ngày 6, ngày 7 và từ ngày 11 đến ngày 15.6 mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 8-10.6, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung tại các tỉnh phía bắc. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Ngày 6, ngày 7 và từ ngày 11 đến ngày 15, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 8-10.6, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên: Từ ngày 6-15.6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Nam Bộ: Từ ngày 6-15.6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN