Cuối tuần, miền Bắc chấm dứt mưa phùn, nồm ẩm

Dự báo đến ngày 13.3, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc, mưa giảm, nhiệt độ tăng cao, hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt.

Từ ngày 3.3, nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc, xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc vào buổi sáng. Đặc biệt, ngày 3.3, tại Hà Nội, nhiều nhà cao tầng bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Hơn 9 giờ sáng, không gian vẫn như lúc tinh mơ, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Ngày 4.3, khu vực miền Bắc bắt đầu xuất hiện mưa phùn, kèm theo hiện tượng nồm ẩm khiến nhiều người dân thấy khó chịu.

Cuối tuần, miền Bắc chấm dứt mưa phùn, nồm ẩm - 1

Dự báo đến khoảng ngày 13.3, miền Bắc sẽ hết mưa phùn 

Ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng Phòng Dự báo hạn vừa, hạn dài (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cho biết, hằng năm, vào tháng 2,3 Dương lịch, thường xuất hiện hiện tượng không khí lạnh lệch ra phía biển (phía Đông) nhiều hơn. Do vậy, hơi nước từ biển bốc vào đất liền gây ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và xuất hiện nồm ẩm.

“Mưa nhỏ, mưa phùn phần lớn tập trung ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Hiện tại, độ ẩm trong không khí đạt trên 90%. Người dân cảm thấy khó chịu mỗi khi ở nhà, đi ra ngoài”, ông Hòa nói.

Theo ông Hòa, dự báo đến khoảng ngày 12 hoặc 13.3, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc. Mưa rả rích cả ngày sẽ không còn. Nhiệt độ sẽ tăng cao và hiện tượng nồm ẩm sẽ chấm dứt.

“Hiện tượng nồm ẩm diễn ra trong năm nay không có gì bất thường so với năm 2014. Thậm chí, có năm, đến tháng 4, vẫn xuất hiện hiện tượng nồm ẩm kéo dài”, ông Hòa nói thêm.

Ông Hòa khuyến cáo, hiện tượng mưa phùn, nồm ẩm sẽ gây trơn trượt ở nhiều tuyến đường, do vậy người dân lưu thông phải hết sức cẩn thận. Người dân không nên mặc quần áo ẩm, tránh các bệnh ngoài da có thể mắc phải. Đồng thời, người dân nên thường xuyên sử dụng đến các đồ điện tử trong nhà để tránh bị ẩm, mốc, hỏng hóc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay khối khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu dần, khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ đang ấm dần lên. Tuy nhiên hình thái mưa nhỏ, mưa phùn tại khu vực này vẫn sẽ còn kéo dài ít nhất trong 2-3 ngày tới. Mưa sẽ nặng hạt hơn vào đêm và sáng, giảm nhẹ vào buổi chiều.

Ngày 9.3, khu vực phía tây Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 16 -26 độ C, riêng khu Tây Bắc phổ biến từ 31 đến 34 độ C; phía đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ từ 15 -22 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa phùn, nhiệt độ 22 độ C, độ ẩm 94%.. TP. Hồ Chí Minh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ 34 độ C, độ ẩm 52%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN