Bão giật cấp 11-12 cách đảo Song Tử Tây 360km

Với sức gió giật mạnh cấp 11-12, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Hiện bão Hagupit (bão số 4) cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa (Việt Nam) khoảng 360km về phía đông đông bắc. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Hồi 7h ngày 10.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (từ 62-88km/giờ), giật cấp 11-12.

Bão giật cấp 11-12 cách đảo Song Tử Tây 360km - 1

Đường đi của cơn bão

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 11.12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận khoảng 270km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lêm cấp 9 (từ 75-88km/giờ), giật cấp 11-12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động dữ dội, sóng biển cao từ 7-9m, độ rủi ro thiên tai đạt mức cấp 3.

Dự báo trong 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Khánh Hòa - Bình Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), sau đó ATNĐ suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 7h ngày 12.12, vị trí vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh miền đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh Bình Định - Bình Thuận, bao gồm  cả đảo Phú Quý, từ sáng ngày 12.12 trở đi, có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10. Các tỉnh ven biển Phú Yên - Bình Thuận từ chiều mai (11.12), có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Các tỉnh ven biển nam Trung Bộ có mưa to đến rất to trên diện rộng.

Vì vậy, tàu thuyền hoạt động trên vùng biển mà bão đang tiến vào cần khẩn cấp di chuyển về bến bãi, hoặc đến các vùng biển tốt hơn để bảo đảm an toàn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Minh Hải (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN