Bắc Bộ sắp có mưa rào trên diện rộng

Từ đêm ngày 8.1 trở đi, phía tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi phía bắc, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa rào trên diện rộng và dông.

 Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết: Hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày 9.1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta. Trong khi đó đồng xuất hiện vùng hội tụ gió trước rãnh thấp trên cao.

Bắc Bộ sắp có mưa rào trên diện rộng - 1

Từ đêm ngày 8.1 trở đi, phía tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi phía bắc, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa rào trên diện rộng và dông.

 Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, tạo thành một “tổ hợp” thời tiết xấu. Theo đó, từ đêm ngày 8.1 trở đi, phía tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi phía bắc, khu vực trung du Bắc Bộ có mưa rào trên diện rộng và dông. Đợt mưa này kéo dài khoảng 2-3 ngày, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 40-70mm, khu vực có địa hình đặc biệt nhiều hơn 70-100mm. Từ ngày 9.1 rét đậm bao phủ toàn miền Bắc, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng, các vùng núi cao đề phòng băng giá xuất hiện gây hại.

 Người dân vùng núi sinh sống ven các suối khe nhỏ có độ dốc lớn, sông suối có lưu vực dạng lòng chảo, dạng quạt giấy, cần chủ động phòng ngừa mưa lớn “trái mùa” sinh lũ quét cục bộ, sạt lở đất đá bất ngờ gây thiệt hại. Thuyền bè khu vực miền núi neo đậu trên sông đề phòng lũ dâng cao đột ngột làm đứt dây buộc, bị nhổ neo và cuốn trôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN