Bắc Bộ: Mưa tăng ngày chủ nhật

Không khí mát mẻ những ngày đầu tuần được thay thế bằng không khí nóng và khô trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Nhưng ngay sau đó, ngày chủ nhật, mưa rào và dông sẽ tăng trên khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ lại giảm và trời dịu mát.

Các tỉnh khu vực Bắc Bộ trong những ngày đầu tuần được hưởng thời tiết khá mát mẻ khi mà rãnh thấp phát triển đã gây mưa rải rác cho hầu khắp các tỉnh thành trên khu vực. Trời mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm thấp và phổ biến 30 – 32 độ C, ban đêm nhiệt độ giảm xuống 23 – 26 độ C, không khí khá dễ chịu. Đến giữa tuần mưa tại khu vực này giảm nhanh, nắng xuất hiện sớm và cường độ nắng mạnh hơn, nhiệt độ toàn khu vực tăng thêm 2 – 3 độ C, thậm chí có nơi đã chớm xuất hiện nắng nóng nhẹ.

Với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sau nhiều ngày nắng nóng khô hạn, những ngày đầu tuần mưa rào và dông đã xuất hiện với lượng mưa đạt từ 30 – 70mm, những trận mưa này đã làm giảm nhiệt nhanh chóng cho toàn khu vực. Đến giữa tuần mưa tại khu vực này cũng giảm nhanh và nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, chuỗi ngày mát mẻ dễ chịu do mưa gây ra tại khu vực Bắc Bộ sẽ chấm dứt nhanh nhường chỗ cho nắng nóng, nhiệt độ toàn khu vực sẽ tăng lên và phổ biến 32 – 35 độ C, nắng xuất hiện sớm và nhiều hơn, vài nơi có nắng nóng nhẹ trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Từ tối và đêm thứ bảy, kéo dài sang ngày chủ nhật, một rãnh thấp với mây dông và mưa lại phát triển trên khu vực Bắc Bộ nên mưa rào và dông lại tăng trở lại. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ lại giảm 1 – 2 độ C trong ngày chủ nhật, trời dịu mát nhờ mưa rải rác.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ mưa chấm dứt giảm trong những ngày cuối tuần, cùng với vùng thấp nóng thì hiệu ứng phơn cũng phát triển trở lại mang đến nắng nóng cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ dự báo tăng lên 33 – 36 độ C. Các nơi khác nắng ít gay gắt hơn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ dự báo dưới 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ là hai khu vực có điều kiện thời tiết ít biến đổi nhất cả nước, ban ngày các tỉnh thành khu vực này trời nắng, tuy nhiên cường độ nắng vừa phải, đến chiều và tối mưa dông xuất hiện nhiều nơi với lượng mưa phổ biến 5 – 10mm. Nhiệt độ cao nhất dự báo khu vực Tây Nguyên không quá 30 độ C, Nam Bộ không quá 32 độ C.

Thời tiết một số khu vực:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa:  Ngày thứ bảy trời nắng, từ tối và đêm thứ bảy có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C, có nơi 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 – 35 độ C.

Khu vực ven biển Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 – 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN