Bắc Bộ mưa giảm, Nam Bộ mưa tăng

Thời tiết Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đang tốt dần lên, mưa giảm, nhiệt độ tăng chậm. Trong khi đó, sau nhiều ngày có nắng 35 – 36 độ C, các tỉnh Nam Bộ mưa sẽ bắt đầu tăng từ giữa tuần và nhiệt độ giảm 2 – 3 độ C vào nửa cuối tuần.

Thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ trong hai ngày cuối tuần vẫn có nắng mưa đan xen và nhiệt độ đã bắt đầu tăng nhẹ ở khu vực phía đông Bắc Bộ, trong đó mưa tập trung nhiều ở khu vực vùng núi và trung du. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 27 – 30 độ C. Các tỉnh phía tây Bắc Bộ hầu như không mưa, trời nắng đều và khá mạnh, khu vực Điện Biên – Lai Châu có nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 34 - 35 độ C. Mưa tại các tỉnh ven biển Trung Bộ đã giảm hẳn, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 30 – 31 độ C, cá biệt một số tỉnh vùng núi có nhiệt độ 33 – 34 độ C. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ít biến đổi, nắng kéo dài và buổi chiều đôi nơi xuất hiện mưa dông cục bộ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết các tỉnh trên cả nước tiếp tục có diễn biến chậm trong hai ngày đầu tuần. Sau đó từ khoảng ngày 16/4, thời tiết trên hầu hết các tỉnh thành trên cả nước sẽ có những diễn biến khác nhau. Mưa giảm ở Bắc Bộ và tăng mạnh ở Nam Bộ.

Theo đó, trong hai ngày đầu tuần, trời tiết tục có mưa rào nhẹ rải rác ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, nhưng do trời vẫn có nắng nhiều nên nhiệt độ hầu như ít thay đổi. Nhiệt độ cao nhất trong hai ngày đầu tuần phổ biến 27 – 30 độ C ở phía đông Bắc Bộ và 29 – 31 độ C ở phía tây Bắc Bộ, riêng Điện Biên và Lai Châu phổ biến 32 – 34 độ C. Từ khoảng ngày 16/4, mưa đồng loạt giảm ở  Bắc Bộ, nhiệt độ vì thế tăng khoảng 2 độ C lên mức phổ biến 31 – 34 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ có thể có nắng nóng 35 - 36 độ C.

Trái ngược với diễn biến của các tỉnh Bắc Bộ trong nửa cuối tuần, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mưa lại tăng dần kể từ ngày 16/4 do chịu ảnh hưởng của dải thời tiết xấu gần xích đạo. Mưa rào và dông sẽ xuất hiện nhiều vào buổi chiều và tối, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Do đó, sau 2 ngày đầu tuần khá nóng với nhiệt độ 33 – 35 độ C, từ khoảng ngày 17/4, nhiệt độ cao nhất trong ngày trên khu vực Nam Bộ giảm xuống còn 30 – 33 độ C và ở Tây Nguyên là 29 – 33 độ C.

Thời tiết một số khu vực

Khu vực Bắc Bộ: Hai ngày đầu có mưa rào nhẹ rải rác, ngày nắng. Từ ngày 16/4 đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất hai ngày đầu 27 – 30 độ C, có nơi 32 – 34 độ C; những ngày sau 31 – 34 độ C, có nơi 35 - 37 độ C.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 33 độ C, vùng núi 33 – 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Hai ngày đầu trời nắng, có nơi nắng nóng; những ngày sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất hai ngày đầu 32 – 35 độ C, những ngày sau 30 – 33 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN