Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Điền kinh mơ "gặt" vàng châu Á

(Tin thể thao - Tin SEA Games) Hai tuyển thủ Việt Nam Bùi Thị Thu Thảo và Quách Thị Lan được trang chủ của Liên đoàn Điền kinh châu Á (AAA) xem là những ứng viên nặng ký tại Giải Vô địch châu Á 2017 khởi tranh từ ngày 6-7 tại Bhubaneswar - Ấn Độ.

Tham dự giải đấu hàng đầu châu lục là một phần quan trọng trong kế hoạch tập huấn năm 2017 của điền kinh Việt Nam, không lâu sau khi hầu hết các tuyển thủ chủ chốt đã tham gia thi đấu hết sức thành công tại 3 chặng Grand Prix châu Á cuối tháng 4 vừa qua. Những cuộc tranh tài sôi động hứa hẹn sẽ nổ ra tại sân Kalinga khi nhà vô địch của các nội dung đương nhiên sẽ giành được quyền tham dự Giải Vô địch thế giới 2017 (diễn ra sau đây 1 tháng tại Anh).

Điền kinh mơ "gặt" vàng châu Á - 1

Đối chiếu thành tích cùng với phong độ hiện tại, Thu Thảo đủ sức tranh chấp huy chương nhảy xa nữ

Mười ba nhà vô địch của giải đấu tại Vũ Hán - Trung Quốc 2 năm trước sẽ cùng với hơn 600 VĐV trên toàn châu lục về tranh tài ở 42 nội dung, trong đó 2 á quân Asian Games 2014 Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ) và Quách Thị Lan (400 m nữ) được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Thu Thảo chính là gương mặt được kỳ vọng nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở giải lần này. Cú nhảy xa đến 6,58 m tại chặng 1 Grand Prix châu Á 2017 không chỉ là thành tích tốt nhất mùa của Thu Thảo mà còn đứng đầu châu lục tính đến thời điểm hiện tại. Hai năm trước, Lu Min-jia của Trung Quốc giành HCV chỉ với 6,52 m. Đối chiếu thành tích cùng với phong độ hiện tại, Thu Thảo hoàn toàn có khả năng tranh chấp huy chương cùng với 2 VĐV chủ nhà V. Neena và Nayana James.

Trên đường chạy 400 m nữ, á quân Asian Games 2014 Quách Thị Lan với thành tích mới nhất 52 giây 96 vừa đạt được ở chặng 3 Grand Prix châu Á 2017 cũng sẽ là một ứng viên nặng ký, đua tranh với các VĐV Ấn Độ Nirmala (51 giây 28) hay M. R. Poovamma, á quân 2 mùa giải 2013, 2015 hoặc Elina Mikhina (Kazakhstan)…

Vừa chính thức trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, Nguyễn Thị Huyền với "cú đúp vàng" 400 m và 400 m rào tại Giải Điền kinh Singapore mở rộng 2017 cũng quyết tâm cải thiện thành tích của mình tại giải đấu ở Bhubaneswar. Thông số 56 giây 66 ở 400 m rào của Huyền hiện còn kém gần 2 giây so với người về nhất Giải Vô địch châu Á 2015.

Chàng trai duy nhất góp mặt trong chuyến đi lần này, Quách Văn Lịch, cũng cùng mục tiêu phấn đấu với đồng đội Nguyễn Thị Huyền. Vừa giành 1 HCV và 2 HCB tại 3 chặng Grand Prix, tuy nhiên thành tích tốt nhất của Lịch (56 giây 66) chỉ tương đương người xếp thứ 7 ở Vũ Hán 2 năm trước.

Có chút tiếc nuối khi nhiều tuyển thủ chủ chốt không thể tham dự giải đấu lần này khi bản thân các VĐV này có thể quá tải sau khi dồn dập thi đấu nhiều sự kiện lớn nhỏ khác nhau, chưa kể khả năng dính chấn thương khá lớn trong bối cảnh SEA Games đã cận kề. Có thể kể đến trường hợp của Lê Tú Chinh (các cự ly chạy tốc độ nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Trần Thị Yến Hoa (100 m rào nữ)… 

“Cô gái vàng” điền kinh sa sút, vì đâu?

Nguyễn Thị Huyền bị gạch tên khỏi danh sách VĐV được đầu tư trọng điểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Tin nóng thể thao Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN