Cuộc thi lập trình "Alice 2014": Quán quân tiếp tục du đấu nước ngoài

Đó là các đội tuyển đến từ Trường THPT Trần Hưng Đạo và THPT Chuyên Hưng Yên (cùng thuộc tỉnh Hưng Yên), và Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.HCM).

Cuộc thi lập trình Alice 2014 đã thu hút sự quan tâm, tham gia của 236 đội thi với hơn 1.000 học sinh, giáo viên các trường THCS, THPT các tỉnh thành trên toàn quốc trong hơn 4 tháng qua. Ngoài các trường tại TP.HCM, nổi bật phải kể đến là Trường THPT Trần Hưng Đạo và THPT Chuyên Hưng Yên (cùng thuộc tỉnh Hưng Yên) với giải nhất ở hạng mục làm phim.

Trải qua 2 vòng loại (Vòng tự do và Vòng thi 100 đội), 20 đội thi xuất sắc nhất đã được tham dự Vòng chung kết ở 2 hạng mục là Phim và Trò chơi. Tại vòng thi này, mỗi đội thi thực hiện sản phẩm theo đề bài do ban giám khảo (BGK) đưa ra. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các đội phải thuyết trình để giới thiệu về ý tưởng sản phẩm của đội.

Cuộc thi lập trình "Alice 2014": Quán quân tiếp tục du đấu nước ngoài - 1

Giải nhất (hạng mục Game): Đội Clear Sky - Trường THCS Lý Tự Trọng (TP.HCM).
Giải nhất (hạng mục Phim): Đội Toidoianhem - Trường THPT Trần Hưng Đạo và THPT Chuyên Hưng Yên cùng thuộc tỉnh Hưng Yên.

Các phần thi được tổ chức để rèn luyện kỹ thuật lập trình, khả năng sáng tạo và kỹ năng thuyết trình, điểm thi được BGK trực tiếp chấm và trao giải theo các tiêu chí: Nội dung 30 điểm; kỹ thuật 30 điểm; sáng tạo 15 điểm; chất lượng đồ họa, âm thanh 15 điểm; trình bày, thuyết trình 10 điểm.

Cuộc thi lập trình "Alice 2014": Quán quân tiếp tục du đấu nước ngoài - 2 

Một em học sinh đang thuyết trình sản phẩm game của đội mình.

Trao đổi với PV, ông Tạ Viết Quý - Chuyên viên Phòng Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM chia sẻ: "Từ các bài thi của các em tôi tin rằng trong tương lai ngành CNTT của Việt Nam không chỉ có một đội ngũ kế cận giỏi mà còn vươn lên sánh tầm với các quốc gia có nền CNTT phát triển nhất".

Học sinh Hứa Thị Thu Hiền - Trường THPT Chuyên Lào Cai là bạn nữ đạt giải Miss Alice hạng mục Game chia sẻ: "Các phần thi giúp bọn em có cơ hội thoả sức sáng tạo cũng như bắt đầu xây dựng những kinh nghiệm lập trình đầu tiên".

Alice là cuộc thi lập trình do Trường Đại học FPT phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức thường niên, đến nay đã sang năm thứ 3. Theo thông tin từ ban tổ chức, ngoài giải thưởng tiền mặt 15 triệu đồng thì các đội về nhất sẽ tiếp tục được hỗ trợ đi du đấu ở nước ngoài.

Phủ định quan điểm cho rằng lập trình rất khó, cuộc thi dựa trên phần mềm mã nguồn mở 3D Alice đã mang đến cho học sinh cơ hội tự do tiếp cận công nghệ, thoải mái sáng tạo thông qua lập trình phim, trò chơi với tư tưởng "Ai cũng lập trình được".

Alice là một phần mềm mã nguồn mở, sử dụng môi trường 3D để dạy học sinh lập trình hướng đối tượng và lập trình hướng sự kiện. Trong Alice, người học kéo và thả các khối đồ họa để xây dựng đối tượng và tạo ra chương trình. Alice cũng có tất cả các yếu tố của một ngôn ngữ lập trình truyền thống như C++ hay Java.

Hiện nay, 10% các trường đại học ở Mỹ sử dụng Alice làm ngôn ngữ lập trình vỡ lòng cho học viên. Đây được xem là công cụ giảng dạy được thiết kế dành cho học sinh bước đầu tiếp xúc với lập trình hướng đối tượng một cách hiệu quả.

Thống kê của CMU cho thấy, nhờ việc học thêm môn Alice, tỷ lệ sinh viên qua môn CS1 (Nhập môn lập trình) đã tăng từ 47% lên 88%. Năm 2010, 10% số trường đại học, cao đẳng ở Mỹ đã đưa Alice vào chương trình giảng dạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN