Khởi tố, bắt tạm giam vợ “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân

Sáng 5/12, tại CAP Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bạch Dương (1978, trú tổ 7, P. Mỹ An - vợ của “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân) thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo điều 250 BLHS.

Làm rõ "đường đi"của những tỷ đồng bất chính

Kết quả điều tra cho thấy, số tiền mà vợ chồng Đặng Ngọc Tân (1982) - Nguyễn Bạch Dương mua ô-tô Venza BKS 43X-0007 rồi nhờ ông Nguyễn Hồng Thịnh (bố của Bạch Dương) đứng tên trong hợp đồng mua bán là tiền do Tân trộm cắp tại nhà 2 người dân trên đường Lý Tự Trọng (TP Đà Nẵng) vào đêm 13-12-2008 và đường Đào Duy Anh (TP Đà Nẵng) đêm 27-3-2009. Ngoài ra, số tiền 3,4 tỷ đồng Dương chuyển vào tài khoản của mình tại Ngân hàng NN&PTNT H. Phú Xuyên (Hà Nội), sau đó rút ra đưa cho Tân giao dịch mua lô đất tại tổ 10 (P. Mỹ An) do bố mẹ Tân đứng tên chủ sở hữu giá 2,5 tỷ đồng có liên quan đến vụ trộm cắp tại nhà bà N. (trú đường Núi Thành, TP Đà Nẵng).

Cụ thể, đêm 6-10-2010, Tân cùng Nguyễn Hữu Phước (1983, trú tổ 25, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) đột nhập nhà bà N. trộm 1.100 chỉ vàng SJC, được quy đổi tại thời điểm đó là 3.561.800.000 đồng. Đến ngày 11-10-2010, Dương đến ngân hàng chuyển vào tài khoản cá nhân số 00410008036... số tiền 3,4 tỷ đồng. Đến tháng 12-2010, thông qua môi giới, Tân và Dương mua lô đất tại tổ 10 (P. Mỹ An), trực tiếp thanh toán tiền nhưng người đứng tên sở hữu lại là ông Đặng Văn Anh và bà Nguyễn Thị Thường (bố mẹ ruột của Tân).

Khởi tố, bắt tạm giam vợ “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân - 1

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bạch Dương

Theo các ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, từ tháng 12-2009, Tân về sống với Dương nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Dương không thấy Tân có tài sản gì, nhưng đến năm 2010 lại có nhiều tiền để mua ô-tô và đất. Dương đã cùng Tân trực tiếp giao dịch mua ô-tô và đất, điều đó chứng tỏ Dương biết được số tiền Tân có được là do hoạt động phạm tội. Theo đó, hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Khởi tố, bắt tạm giam vợ “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân - 2

...Nguyễn Bạch Dương ký vào biên bản bắt tạm giam;...

Khởi tố, bắt tạm giam vợ “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân - 3

Khởi tố, bắt tạm giam vợ “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân - 4

...Di lý Nguyễn Bạch Dương về trại tạm giam;...

Khởi tố, bắt tạm giam vợ “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân - 5

...Chiếc xe “điệp viên 007” này được Tân mua từ số tiền do phạm tội mà có.

Những diễn biến chính quá trình điều tra, xét xử “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân

* Đêm 30-4-2011, Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước bị Ban chuyên án 138C CATP Đà Nẵng bắt giữ sau khi đột nhập nhà số 254-Núi Thành (TP Đà Nẵng) trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, cả hai khai nhận từ năm 2008 đến tháng 4-2011 thực hiện thành công 33 vụ trộm tại địa bàn TP Đà Nẵng với tổng tài sản chiếm đoạt hơn 10,1 tỷ đồng.

* Ngày 4-5-2011, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng.

* Ngày 9-5-2011, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước về hành vi trộm cắp tài sản.

* Ngày 10-4-2012, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cùng tang vật vụ án đến VKSND TP Đà Nẵng đề nghị truy tố Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Hữu Phước ra trước pháp luật về tội danh “Trộm cắp tài sản” theo khoản 4, điều 138 BLHS.

* Ngày 18-9-2012, VKSND TP Đà Nẵng ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 08/VKS-QĐ-HS. Qua điều tra xác minh thu thập chứng cứ thấy việc 2 lô đất do bố mẹ và vợ chồng cậu ruột Đặng Ngọc Tân đứng tên chủ sở hữu nghi có liên quan đến số tiền do Tân trộm cắp nên CQĐT tiến hành kê biên tài sản.

* Ngày 5-12-2012, VKSND TP Đà Nẵng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bạch Dương để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Thảo (Công an Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN