Đà Nẵng: Đề nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh

Sáng 10.12, Kỳ họp thứ 15 HĐND TP. Đà Nẵng khoá VIII đã lấy ý kiến đại biểu để thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng của kỳ Họp HĐND thành phố.

Về Nghị quyết đặt tên các con đường trên địa bàn TP. Đà Nẵng, nhiều đại biểu nêu ý kiến liên quan đến việc đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Đề nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh - 1

Đại biểu Trần Văn Lĩnh kiến nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Đình Thiên)

Đại biểu Trần Văn Lĩnh nêu ý kiến: “Đồng chí Nguyễn Bá Thanh có đóng góp lớn cho thành phố. Người dân Đà Nẵng rất có tình cảm với đồng chí ấy. Thậm chí có những chuỗi quán cà phê mang tên Nguyễn Bá Thanh. Tôi đề nghị chọn một con đường  hoặc cây cầu mang tên Nguyễn Bá Thanh. Có thể lấy cây cầu Thuận Phước, cây cầu lớn của Đà Nẵng đặt tên Nguyễn Bá Thanh…”.

Còn đại biểu Vũ Hùng cho rằng việc đặt tên người có công là chuyện nên làm. Nhưng đề nghị kỳ họp HĐND lần sau lại tính toán vấn đề này. Cần có thời gian để xem xét công lao của người được đặt tên đường. Xem quy mô con đường, cây cầu như thế nào cho phù hợp…

Đà Nẵng: Đề nghị đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh - 2

Cầu Thuận Phước - cây cầu được một số đại biểu kiến nghị đặt tên Nguyễn Bá Thanh

Ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng thêm ý kiến: “Đang họp, có người nhắn tin cho tôi rằng việc đặt tên đường phải sau 5 năm người ấy mất. Không biết có đúng không? Đề nghị UBND thành phố xem xét lại vấn đề này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN