Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng

Với hệ thống vũ khí dày đặc và cực kỳ tối tân, tàu Đô đốc Pantelev được mệnh danh là “sát thủ” săn ngầm mạnh nhất thế giới.

Sáng 31.7, khu trục săn ngầm Đô đốc Pantelev, tàu kéo SB-522 cùng tàu chở dầu Penhega và 483 sĩ quan, thuỷ thủ của Hải quân Nga đã cập cảng Tiên Sa, thăm hữu nghị TP. Đà Nẵng.

Trong đội tàu Hải quân Nga thăm Đà Nẵng lần này phải nhắc đến Khu trục hạm săn ngầm Đô đốc Pantelev.

Tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Panteleyev thuộc lớp tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn Udaloy I, đóng ở nhà máy đóng tàu Yantar (Kaliningrad) năm 1987, phục vụ hải quân ngày 1.5.1992.

Tàu dài tới 163 m, bề ngang rộng nhất 19 m, lượng choán nước 7.480 tấn. Tàu được trang bị động cơ COGAG 2 trục, 4 turbine khí với tổng công suất 89.000 kW (120.000 mã lực) cho tốc độ tối đa 35 hải lý/h (65km/h) và tốc độ chuẩn 14 hải lý/h (26km/h), tầm hoạt đông 10.500 hải lý (19.400 km); thủy thủ đoàn 300 người.

Với hệ thống vũ khí dày đặc và cực kỳ tối tân, tàu Đô đốc Pantelev được mệnh danh là “sát thủ” săn ngầm mạnh nhất thế giới. Trong đó phải kể đến 8 giàn phóng ngư lôi diệt ngầm Rastrub, 8 giàn phóng tên lửa phòng không Kinzhal (64 ống phóng), pháo AK-100 và AK-630M, giàn phóng bom – rocket chống ngầm RBU-6000, và có sân đỗ 2 trực thăng Ka-27. Vũ khí chính của tàu là tổ hợp Metel (SS-N-14 Silex) trang bị đạn tên lửa hành trình chống ngầm 83R/ 84R có tầm bắn 10 - 50 km, tốc độ Mach 0,95, đầu đạn của tên lửa là bom chìm chống ngầm hoặc ngư lôi AT-1/2…

Theo đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, chuyến thăm lần này của của đội tàu Hải quân Nga nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân, quân đội, hải quân hai nước Việt Nam và Nga.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 1

Siêu hạm Đô đốc Pantelev như thanh gươm sắc bén trên biển.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 2

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 3

Với nhiều vũ khí tối tân, tàu Đô đốc Pantelev là một trong những khu trục hạm săn ngầm mạnh nhất thế giới.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 4

8 giàn phóng ngư lôi Rastrub diệt tàu ngầm trên tàu Đô đốc Pantelev.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 5

Tổ hợp Metel (SS-N-14 Silex) trang bị đạn tên lửa hành trình chống ngầm 83R/ 84R có tầm bắn 10 - 50 km, tốc độ Mach 0,95.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 6

Hệ thống pháo AK-100 và AK-630M trước mũi tàu.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 7

Giàn phóng bom – rocket chống ngầm RBU-6000.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 8

Tàu có 4 súng máy tự động.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 9

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 10

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 11

Hệ thống radar quét ngư lôi, săn tàu ngầm chi chít trên tàu Đô đốc Pantelev.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 12

Sân đỗ cho 2 trực thăng săn ngầm Ka 27 sau đuôi tàu.

Cận cảnh dàn vũ khí của "sát thủ săn ngầm" vừa đến Đà Nẵng - 13

Xuồng cao tốc luôn sẵn sàng bên mạn tàu Đô đốc Pantelev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN