Chuyển nhượng "Big 5" NHA: Chelsea ấn tượng nhất

Sự kiện: Premier League 2023-24

Sớm ổn định nhân sự nhất và các tân binh chơi ngay lập tức gây ảnh hưởng, rõ ràng Chelsea đã chiến thắng ở kỳ chuyển nhượng vừa qua để "giành pole” trước các đối trọng trong cuộc đua tại Premier League.

Không cần sốt sắng và chẳng gây nhiều sự chú ý, chiến lược của Chelsea ở mùa hè cực kỳ ấn tượng. Họ thể hiện sự chủ động đáng nể bởi Jose Mourinho luôn biết mình phải làm gì trong “năm thứ 2”. 

"The Blues" đã mất nhiều công sức để săn đón Diego Costa suốt từ cuối mùa giải trước và giờ đây họ đang được đền đáp xứng đáng. 4 bàn thắng sau 3 trận, cách mà Costa ra mắt là hoàn hảo. Fabregas trở về Premier League như cá trở về nước. Anh lập tức đóng vai trò tối quan trọng trong đội hình. Filipe Luis trong màu áo Chelsea dự kiến là một hậu vệ cánh trái hàng đầu của thế giới.

Tiêu rất nhiều tiền nhưng Chelsea không cho thấy sự thiếu tính toán như MU. Còn nhớ hồi đầu mùa hè, Mourinho không hề do dự bán David Luiz để lấy 50 triệu bảng và sau đó có thêm 28 triệu bảng từ Lukaku.

Chuyển nhượng "Big 5" NHA: Chelsea ấn tượng nhất - 1

Big 5 đều có một mùa hè bận rộn nhưng thành công thì khác nhau

Thực tế Chelsea còn có lãi ở (mua 87,7 so với bán 88,5 triệu bảng). Ở những ngày cuối cùng, họ tống khứ “của nợ” Torres - cầu thủ nhận lương cao ngất ngưởng - để mang về một chân sút chất lượng như Remy với giá chỉ 10,5 triệu bảng.

Vừa  tăng cường sức mạnh lại vừa có thể đảm bảo luật Công bằng tài chính, rõ ràng đội chủ sân Stamford Bridge đã trải qua một mùa hè đại thành công.

Tương tự Chelsea, Man City cũng sớm ổn định nhân sự, nhưng điều khác biệt là các tân binh của họ chưa để lại nhiều ấn tượng. Sagna ra mắt và khiến nhà ĐKVĐ thua trận đầu tiên của mùa giải trước Stoke. Thủ thành Caballero chơi kém cỏi ở loạt trận giao hữu trong khi Mangala và Lampard chưa thể ra sân. Chỉ có Fernando là nổi bật với chất thép của tiền vệ người Brazil.

Trong ngày cuối cùng, Man City chỉ bán không mua. Họ chia tay chân sút đang bị chấn thương hành hạ Negredo và hậu vệ không còn nằm trong kế hoạch Richards.

Liverpool là đội mua bán nhiều nhất trong số nhóm "Big 5". Các CĐV vẫn chưa thể "xem giò" ngôi sao bản địa 25 triệu bảng Lallana bởi chấn thương, trong khi Markovic, gần 20 triệu bảng, cũng chưa chứng tỏ được nhiều. Dẫu vậy nhà đương kim á quân có thể hài lòng với những gì Lovren, Moreno và Balotelli thể hiện.

MU chắc chắn là đội bận rộn nhất (và cũng tiêu nhiều tiền nhất) . Cuộc thay máu tại sân Old Trafford diễn ra vô cùng căng thẳng, quyết liệt, đặc biệt ở những ngày cuối cùng.

Nhưng có một điều đáng buồn là tất cả thương vụ của "Quỷ đỏ" đều cần thời gian để kiểm chứng. Herrera chưa tạo được dấu ấn đặc biệt, Shaw chấn thương, Rojo không được cấp giấy phép, còn Di Maria, Blind, Falcao mới chân ướt chân ráo tới thành Manchester.

Arsenal tiếp tục cho thấy sự cao tay với 2 tân binh đình đám Chambers và Sanchez. Pháo thủ đang hy vọng thương vụ cuối cùng Welbeck cũng sẽ thành công tương tự. Cựu tiền đạo của MU có giá ngang với Balotelli, nhưng anh có thể sẽ gắn bó lâu dài với CLB mới, còn “Ngựa chứng” thì không.

Video Chelsea đè bẹp Everton:

Chuyển nhượng "Big 5" NHA: Chelsea ấn tượng nhất - 2

NHA 2014/15

Chuyển nhượng "Big 5" NHA: Chelsea ấn tượng nhất - 3

La Liga 2014/15

Chuyển nhượng "Big 5" NHA: Chelsea ấn tượng nhất - 4

Thế giới của Mourinho

Chuyển nhượng "Big 5" NHA: Chelsea ấn tượng nhất - 5

Giấc mơ U19 VN

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Hà ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN