Trận đấu nổi bật

daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Sau cú sốc bệnh lạ, Serena “mơ” Grand Slam thứ 18

Sự kiện: US Open 2023

4 tuần sau khi phải bỏ cuộc ở Wimbledon 2014 vì dính virus lạ, tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams sẽ tái xuất với việc tham dự Stanford Classic, giải đấu chuẩn bị nhằm hướng tới chức vô địch thứ 3 liên tiếp tại Mỹ mở rộng cũng như danh hiệu Grand Slam thứ 18 trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình.

Sau khi bị loại đầy bất ngờ ở nội dung đơn nữ giải Grand Slam thứ 3 trong năm ở Anh quốc, việc dính virus lạ khiến Serena hoàn toàn suy sụp, đặc biệt là trong trận đánh đôi cùng cô chị Venus. Đó là thời điểm mà tay vợt nữ số 1 thế giới tỏ ra mệt mỏi và mắc lỗi kép phát bóng tới 3 lần liên tiếp.

Theo các bác sĩ, có thể Serena đã bị virus hội chứng Sjogren, gây rối loạn hệ thống miễn dịch và khiến cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi và kiệt sức. Venus Williams đã phải lấy tư cách chị gái để yêu cầu cô em ngừng thi đấu trong điều kiện không ở thể trạng tốt nhất mà đến giờ Serena vẫn hết sức lo lắng và sợ hãi khi nhớ lại.

“Tôi đã thật sự sợ hãi vì không thể nhận ra tình trạng tồi tệ của mình lúc đó, cho đến khi nhận được sự chăm sóc cùng những chẩn đoán của các bác sĩ là mình bị dính virus lạ”, Serena kể lại hồi ức kinh hoàng về 3 ngày nằm liệt giường do căn bệnh lạ lùng khiến cô nhớ lại chuỗi ngày nằm viện năm 2011 sau đợt phẫu thuật vì bị tụ mạch máu ở phổi.

Sau cú sốc bệnh lạ, Serena “mơ” Grand Slam thứ 18 - 1

Dính virus lạ khiến Serena thất bại cay đắng tại Wimbledon 2014

Buổi họp báo đầu tuần là lần đầu tiên tay vợt sắp bước sang tuổi 33 vào tháng 9 này gặp gỡ báo chí kể từ Wimbledon 2014. Serena cho biết các bác sĩ đã yêu cầu cô nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục trước thềm giải Grand Slam thứ 3 trong năm, cũng như tiếp tục theo dõi cho đến cuối năm nay để có những chẩn đoán chính xác nhất về biểu hiện lạ lùng về sức khỏe.

“Tôi đã nghe rất nhiều tin đồn thất thiệt về bệnh tình của mình nhiều tuần sau đó. Tôi cũng không ra khỏi nhà và nằm liệt giường trong những ngày đầu tiên vì sức khỏe suy kiệt. Tuy nhiên, tôi thật sự ngạc nhiên khi gặp mọi người và được nghe những đồn đoán như vậy về mình. Thật không thể tin được và giờ là lúc tôi chứng tỏ mình hoàn toàn ổn với việc trở lại thi đấu và tập luyện”, Serena nói.

Trong thời gian nghỉ ngơi, cô em nhà Williams đã dành thời gian để đi du lịch ở Croatia và những bức hình “tự sướng” cho thấy Serena đã hoàn toàn bình phục cả về thể trạng và tinh thần sau cú sốc Wimbledon 2014.

Sau cú sốc bệnh lạ, Serena “mơ” Grand Slam thứ 18 - 2

Serena Williams sẽ tái xuất với việc tham dự Stanford Classic

“Tôi đã đi vòng quanh châu Âu và luôn cảm thấy bức bối vì không thể thi đấu trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, tôi vẫn chăm chỉ tập luyện từ sáng sớm và khoảng thời gian còn lại trong ngày dành để nghỉ ngơi. Giờ tôi cảm thấy mình rất ổn và sẵn sàng để hướng tới các danh hiệu”, tay vợt nữ số 1 thế giới tự tin chia sẻ mục tiêu chinh phục giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Tính đến thời điểm này, tay vợt 32 tuổi vẫn chưa lên ngôi tại một giải Grand Slam nào ở nội dung đánh đơn trong năm 2014. Đây là lý do mà Serena tỏ ra rất quyết tâm tại Mỹ mở rộng năm nay bởi cô đều giành ít nhất 2 danh hiệu Grand Slam ở 4 trong 5 mùa giải gần nhất. 

Trước đó, cô em nhà Williams đã bị loại ở vòng 4 giải Australian Open, đột ngột thua sốc ở vòng 2 Roland Garros trước khi chia tay Wimbledon 2014 ở vòng 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc ([Tên nguồn])
US Open 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN