Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
1
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Greet Minnen
-
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
-
Maria Lourdes Carle
-
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Benjamin Hassan
-
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Jack Draper
-
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
-
Caroline Wozniacki
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Ăn cắp cả… chân giả của VĐV khuyết tật

Xe ôtô của VĐV khuyết tật người Mỹ, Ranjit Steiner đã bị những tên trộm phá kính và đánh cắp đi một số vật dụng, trong đó có chiếc chân giả.

Sự việc trên xảy ra vào đêm thứ Hai, rạng sáng thứ Ba vừa qua. Thật tồi tệ khi đó chính là ngày sinh nhật của VĐV khuyết tật Ranjit Steiner, người thuộc thành phần đội tuyển Paralympics Mỹ dự Paralympics 2016 tại Brazil.

Theo thông báo từ phía cảnh sát, những tên trộm đã phá vỡ kính sau xe ôtô của Steiner để lấy đi cái cặp có đựng máy tính xách tay và đặc biệt là các bộ phận của chiếc chân giả.

Ăn cắp cả… chân giả của VĐV khuyết tật - 1

Những tên trộm phá vỡ cửa kính ôtô và lấy đi chiếc chân giả của Steiner

Nghe thì tưởng chừng những tên trộm không sáng suốt khi "vơ vét" cả chân giả trong lúc “hành nghề”. Nhưng thực chất, chiếc chân giả của Steiner lại rất có giá trị về tiền bạc.

Tổng giá trị các bộ phận của chiếc chân giả của Steiner lên tới khoảng 30 ngàn đô la, trong đó lưỡi dao chạy có giá 10 ngàn đô, giá đỡ đầu gối 10 ngàn đô la.

Về phía Ranjit Steiner – người bị cụt chân phải do căn bệnh ung thư xương cách đây vài năm, anh rất hoang mang khi mất chiếc chân giả ở thời điểm này. Bởi Steiner đang chuẩn bị nhằm tranh tài tại giải VĐQG.

Ăn cắp cả… chân giả của VĐV khuyết tật - 2

Steiner bị cụt chân phải sau căn bệnh ung thư xương

Các cơ quan chức năng đã tích cực tìm kiếm chiếc chân giả của Steiner trong 2 ngày qua nhưng vẫn không có kết quả. May mắn cho Steiner, vốn làm việc cho một công ty sản xuất chân tay giả, khi anh được tài trợ một chiếc chân giả mới. Dẫu vậy để sản xuất ra chiếc chân giả phù hợp nhất cho Steiner sẽ phải mất khoảng 1 tháng.

Trả lời trước giới truyền thông, Ranjit Steiner nói rằng anh không bao giờ nghĩ đến việc ai đó lại đánh cắp chiếc chân giả của mình. Steiner hi vọng những tên trộm khi hay biết thông tin sẽ trả lại cho anh.

Ăn cắp cả… chân giả của VĐV khuyết tật - 3

Steiner từng giành hạng 3 ở cự ly chạy 200 mét giải VĐQG Mỹ năm ngoái

Ngoài việc được công ty của mình hứa tặng chiếc chân giả mới, Steiner còn đang nhận sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Đã có một chiến dịch ủng hộ, quyên góp tiền cho VĐV khuyết tật tài năng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp từ Dailymail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN