Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội

Sự kiện: Giày dép

Các tín đồ hầu bao không quá dư giả vẫn có thể sắm nguyên"cây" đồ như áo len, chân váy, quần tất chỉ với 150 ngàn đồng tại những "thiên đường mua sắm" này.

Những ngày thời tiết miền Bắc trở lạnh như thời điểm hiện tại, các tín đồ lại rủ nhau xuống phố sắm đồ đông. Nhẩm tính hàng tá món đồ cần mua từ giày boots các kiểu, khăn - mũ - găng, tất... đến áo quần các lớp, không ít chị em "toát mồ hôi hột" khi nghĩ đến số tiền phải chi trả cho sở thích khá tốn kém này.

Với hầu bao không quá dư giả, thay vì tới các trung tâm thương mại lớn hay những con phố chật kín các gian đồ hiệu chỉ để ngắm đồ, mặc thử, nhìn giá rồi bỏ đi, những "thượng đế" muốn tiết kiệm hầu bao vẫn có thể thoải mái sắm đồ đông đã tay nếu biết tìm đến đúng địa điểm.

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 1

Chợ Nhà Xanh và chợ Sinh Viên ngập tràn các mặt hàng mùa đông với mức giá rất phải chăng

Chợ Nhà Xanh và chợ Sinh Viên nằm về hai phía của trục đường Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), chỉ cách nhau chừng 500m. Chợ Sinh Viên mở cửa vào buổi tối tất cả các ngày trong tuần, còn chợ Nhà Xanh được mở bán cả ngày (8 - 9h sáng đến 10 - 11h đêm).

Khu vực này tập trung khá nhiều trường đại học, cao đẳng. Hầu hết các mặt hàng ở đây đều nhằm phục vụ nhu cầu làm đẹp cho sinh viên các trường với mức giá khá rẻ, hợp với mức chi tiêu của đại đa số sinh viên và người dân lao động.

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 2

Hàng hóa bày bán ở hai khu chợ cũng tương tự nhau, chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm, giày dép, phụ kiện...

Khách hàng có thể tìm thấy ở đây những chiếc quần tất 25 ngàn, quần soóc ngắn 20 ngàn, giày búp bê 70 ngàn, tất dày dặn 20 ngàn 3 đôi, kính mắt 20 ngàn, quần jeans 120 ngàn, áo phông 65 ngàn và áo len đủ kiểu dáng từ 40 - 100 ngàn... Các tín đồ hầu bao không quá dư giả vẫn có thể sắm nguyên"cây" đồ như áo len, chân váy, quần tất chỉ với 150 ngàn đồng tại những "thiên đường mua sắm" này.

Điểm thú vị mà các "khách ruột" khá ưa chuộng tại hai khu chợ này là có rất nhiều gian hàng đồng giá. Không cầu kỳ với biển hiệu trang trí lấp lánh, mỗi ki-ốt đều có vài ba tấm bìa ghi giá viết tay nguệch ngoạc, sang nhất là những tấm biển màu mè được cắt dán chữ cẩn thận. Người mua cũng không quá câu nệ hình thức, phần đông đều thấy khá tiện khi chỉ cần đi lướt một lượt dọc khu chợ là nắm bắt được mức giá đồ ở từng cửa hàng để tiện mua sắm.

Tuy là chợ giá rẻ những chợ Nhà Xanh và chợ Sinh Viên không có "lệ" mặc cả nửa giá, thậm chí 1/3 giá như nhiều khu chợ bình dân khác. Khách hàng ở đây chủ yếu là giới trẻ, họ đã quen với cách mua sắm nhanh chóng và ít kỳ kèo. Hơn nữa, bởi giá bán vốn đã thấp nên người mua cũng không quá đắn đo.

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 3

Đây là một trong số ít những địa điểm mua sắm mà các "thượng đế" Hà Thành có thể tự tin shopping kể cả khi đã gần "cháy túi" những ngày cuối tháng

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 4

Các "thượng đế" đôi khi phải tự "phiên dịch" tên quần, áo trên các biển quảng cáo siêu đơn giản

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 5

Giá bán đã quá rẻ so với mặt bằng, khách cứ ưng kiểu dáng là mua chứ ít khi mặc cả

Tất nhiên, với mức giá quá rẻ so với mặt bằng chung, chất lượng các mặt hàng ở đây hầu hết cũng chỉ ở mức trung bình. Các tiểu thương thường nhập hàng Trung Quốc từ các mối quen, hoặc hàng gia công hàng loạt giá rẻ...

Ưu điểm của hàng hóa ở đây là kiểu dáng đa dạng, phong phú và bắt kịp xu hướng rất nhanh. Các hãng thời trang lớn vừa ra mắt sản phẩm gì, "thiên đường mua sắm sinh viên" sẽ có ngay "bản sao" món đồ đó. Đặc điểm này rất hợp với thị hiếu các khách quen của khu chợ này: không cần phải quá sang, quá bền, chỉ cần rẻ, đẹp mắt và hợp mốt.

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 6

Những chiếc quần jeans Dsquared phiên bản chợ Sinh Viên được bán với giá chỉ 120 ngàn đồng

Theo kinh nghiệm của một số "khách ruột" tại đây, muốn mua đồ rẻ mà không "hớ", mua về dùng được chứ không chóng chán thì người mua cũng phải khá cẩn trọng khi chọn lựa. Hầu hết các cửa hàng bán đồ đổ đống với giá thấp đều không có chỗ thử, nếu muốn "an toàn" thì bạn không nên mua những món đồ kiểu dáng ôm sát và quá kén người mặc.

Vì là "hàng chợ", quần áo ở đây cũng bao gồm cả những lô hàng lỗi, tuột chỉ, đường may giúm... Người mua nên kiểm tra thật kỹ từng chi tiết nhỏ nhất của sản phẩm để đám bảo không bị mua rẻ hóa đắt, mất tiền mua về mà không muốn mặc.

Với mặt hàng quần jeans, kaki giá vài chục ngàn, không ít tín đồ đã mua phải những chiếc quần "chưa mặc đã phai", và đường may khá ẩu, không chắc chắn. Lựa chọn an toàn nhất của nhiều "thượng đế" là không mua quần màu quá sặc sỡ và phải may lại đường chỉ trước khi mặc cho cẩn thận.

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 7

Các mặt hàng ở đây khá đa dạng về mẫu mã và luôn bắt kịp xu hướng

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 8

Quần tất loại đẹp ở đây vẫn chưa đến 40 ngàn đồng

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 9

Khăn ống 60 ngàn đủ màu

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 10

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 11

Vài chục ngàn sắm đồ đông thả ga ở chợ rẻ nhất Hà Nội - 12

Những gian hàng bán đồ đổ đống như thế này ít khi có chỗ thử đồ cho khách

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Giày dép Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN