Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút

Sự kiện: Góc may vá

Chỉ mất 30 phút ít ỏi, bạn đã có chiếc khăn quàng cổ sành điệu và ấm áp.

1. Chuẩn bị:

- 2 miếng vải thun màu sắc tùy thích

- Kéo, thước thợ may

- Ghim, kim, chỉ hoặc máy may

2. Thực hiện:

- Ướm 1 miếng vải thun lên cổ và cắt thành hình chữ nhật để tạo thành phom của 1 chiếc khăn ống vừa vặn với cổ của bạn.  

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 1

Cắt miếng vải thành hình chữ nhật sao cho chiều dài vừa vặn để quàng lên cổ bạn.

- Gấp đôi hình chữ nhật này theo chiều dài, là phẳng và máy 2 chiều rộng vào nhau để tạo thành một hình ống.

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 2

Gấp đôi chiếc khăn, là phẳng và máy 2 chiều rộng vào để tạo thành một chiếc khăn ống.

- Cắt 9 dải vải có chiều dài 1,2 – 1,5 m, chiều rộng 2,5 – 5 cm (nếu muốn dây tết to hơn thì bạn cắt dải vài có chiều dài, chiều rộng lớn hơn).

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 3

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 4

Cắt 6 - 9 dải vải dài để làm các đoạn tết vải.

- Cố định đầu của 3 dải vải và tết lại thành lọn.

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 5

Tết vải thành lọn.

- Làm tương tự với những dải vải còn lại.

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 6

Làm tương tự với các dải vải còn lại.

- Cắt một miếng vải hình chữ nhật có kích thước 15 x 6 cm. Dùng miếng vải này để buộc chiếc khăn ống cơ bản và 3 lọn vải vừa tết vào với nhau. Giấu nút buộc vào bên trong. Bạn đã hoàn thành chiếc khăn sành điệu và rất dễ kết hợp với trang phục chỉ trong vòng 30 phút!

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 7

Cắt 1 dải vải chữ nhật để buộc ống vải và 3 lọn dây tết vào nhau.

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 8

Giấu nút buộc vào bên trong.

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 9

Chiếc khăn đã hoàn thành.

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 10

Tự chế “chiếc khăn gió ấm” chỉ trong 30 phút - 11

Bằng cách tương tự, bạn có thể chế ra nhiều kiểu khăn quàng sành điệu khác nữa.

Đón đọc kỳ tới vào thứ 6 hàng tuần: Tái chế áo len cũ thành đồ đông mới, đẹp!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Youtube) ([Tên nguồn])
Góc may vá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN