Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng

Hoa hậu Hong Kong, á hậu Philippines… đều bị chồng đại gia đánh đập, sỉ nhục.

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 1

Á hậu Park Shi Yeon vừa tuyên bố ly hôn

“Á hậu dao kéo” Park Shi Yeon

Trong những ngày qua, giới truyền thông Hàn Quốc xôn xao vì thông tin Park Shi Yeon – á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc tuyên bố ly hôn với chồng sau 5 năm bên nhau. Vụ ly hôn càng khiến nhiều người bất ngờ bởi Park Shi Yeon vừa sinh con thứ 2 chưa đầy 6 tháng với nhà kinh doanh chứng khoán hơn cô 4 tuổi này.

Park Shi Yeon sinh năm 1979, cô đã xuất sắc giành ngôi vị á hậu 2 Hoa hậu Hàn Quốc 2000 dù từng nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2011, Park Shi Yeon “lên xe hoa” nhưng sau đó liên tiếp vướng vào scandal. Cô bị cáo buộc sử dụng chất gây nghiện, bị kết án tù và trở thành nỗi thất vọng của người dân Hàn Quốc cũng như gia đình.

Trước thông tin Park Shi Yeon ly hôn, nhiều người đồn đoán về việc kiện tụng liên quan đến tài sản nhưng á hậu lên tiếng phủ nhận. Số khác lại cho rằng, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cô nảy sinh và không thể giải quyết chính là do quá khứ đầy tội lỗi của á hậu Hàn Quốc.

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 2

Park Shi Yeon

Hoa hậu Hong Kong 1997 Lâm Nhã Thi

Trong làng giải trí châu Á, Park Shi Yeon không phải là “hồng nhan đa truân” duy nhất. Lâm Nhã Thi, hoa hậu Hong Kong 1997 cũng là một trường hợp tương tự.

Lâm Nhã Thi có gương mặt thanh tú và thân hình gợi cảm. Năm 1997, cô giành vương miện Hoa hậu Hong Kong và bắt đầu dấn thân vào showbiz với các vai diễn. Tuy nhiên, người đẹp xứ Cảng thơm lại đi lên bằng con đường đóng phim 18+ và phải chịu nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Năm 2005, Lâm Nhã Thi giải nghệ, kết hôn với đại gia Ôn Văn Anh. Tuy nhiên, cuối năm 2015 vừa qua, cô bất ngờ xuất hiện với nhiều vết thương trên cơ thể, làm dấy lên nghi vấn bạo hành gia đình. Không khẳng định điều này nhưng hoa hậu cho biết, chồng đại gia của cô thường xuyên sỉ nhục vợ vì quá khứ đóng phim nóng và hai vợ chồng đang tiến hành các thủ tục ly hôn.

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 3

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 4

Hoa hậu Hong Kong Lâm Nhã Thi bị chồng là đại gia Ôn Văn Anh sỉ nhục vì quá khứ đóng phim 18+

Hoa hậu châu Á  Ngô Ỷ Lợi

Ngô Ỷ Lợi – hoa hậu châu Á (Miss ATV) năm 1990 cũng là một mỹ nhân có tình trường vô cùng sóng gió. Với gương mặt đẹp, thân hình thon gọn, thanh thoát, Ngô Ỷ Lợi từng là người đẹp được đài ATV Hong Kong ưu ái.

Tuy nhiên, không lâu sau, cô vướng vào scandal cướp chồng vì có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với diễn viên Thành Long. Ỷ Lợi bị xã hội lên án vì lúc đó Thành Long đã có vợ, con. Bất chấp tất cả, hoa hậu vẫn sinh con cho Thành Long nhưng ngôi sao võ thuật hoàn toàn từ chối quyền làm cha hay chu cấp cho con gái dù cô bé có các nét giống hệt người cha nổi tiếng.

Trong khi đó, Ngô Ỷ Lợi bị “thất sủng”, mất hết hợp đồng làm ăn, công việc và nhan sắc đều xuống dốc. Cô bắt đầu nghiện rượu, có lần còn tự tử và đánh đập con gái khiến cô bé kiện mẹ ra tòa.

Có thời điểm, Ngô Ỷ Lợi bị cấm lại gần con gái để tránh trường hợp hoa hậu nghiện rượu mất kiểm soát. Tệ hơn nữa, Ngô Trác Lâm, con rơi của cô với Thành Long ngày càng rơi vào trầm cảm và bản thân cô bé cũng bắt đầu sa vào việc uống rượu, hút thuốc.

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 5

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 6

Ngô Ỷ Lợi khi đang hẹn hò Thành Long...

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 7

... và hiện tại

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới 1993 Ruffa Gutierrez

Ruffa Gutierrez – người đẹp Philippines kết hôn lần đầu năm 1999 và ly hôn sau đó vài năm. Tới năm 2003, cô “lên xe hoa” lần thứ 2 với Yilmaz Bektas, một doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lần thứ hai cũng vô cùng sóng gió.

Trả lời phỏng vấn với một tờ tạp chí quốc tế, á hậu Thế giới từng khẳng định, cô bị Yilmaz nhiều lần đánh đập trong suốt 4 năm chung sống. Người chồng doanh nhân thậm chí có dọa cắt tóc cô dù hai người từng rất yêu nhau và có hai mặt con. Hiện tại, Ruffa đã tiếp tục ly dị doanh nhân này và “lên xe hoa” bí mật lần thứ 3 với một người đàn ông sống ở Las Vegas, Mỹ.

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 8

Á hậu Thế giới Ruffa Gutierrez từng bị chồng cũ bạo hành

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines Miriam Quiambao

Miriam Quiambao sinh năm 1975. Cô giành vương miện hoa hậu Hoàn vũ Philippines năm 1999 và cùng năm đó đoạt luôn vương miện á hậu Hoàn vũ thế giới.

Sau khi đăng quang, Miriam liên tục tiến xa trong showbiz Philippines với nhiều vai trò nhưng đời sống tình cảm của cô lại không mấy suôn sẻ. Năm 2004, người đẹp kết hôn với Claudio Rondinelli, một doanh nhân người Ý.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, hai người đã đường ai nấy đi. Miriam khẳng định đó không phải là tình yêu mà cô hằng mong ước và bản thân thấy bị cô lập ở Ý trong khi chồng cô có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác. 

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 9

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 10

Miriam Quiambao từng mang vinh quang về cho Philippines...

Tình trường đẫm nước mắt của 5 nàng hậu lẫy lừng - 11

... nhưng đời tư của cô cũng khá sóng gió

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo MB, On...) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN