Tiết lộ khối tài sản đáng gờm của chị em Kendall

Chị em nhà Karsashian - Jenner nổi tiếng nhờ show truyền hình gia đình thực tế Keeping Up With The Kardashians.

Tiết lộ khối tài sản đáng gờm của chị em Kendall - 1

Dàn chân dài nhà Kardashian - Jenner

Với  danh tiếng  và lợi nhuận khổng lồ thu về được từ show truyền hình thực tế gia đình Keeping Up With The Kardashians, gia tộc Kardashian-Jenner lọt top 10 gia đình quyền lực nhất Hollywood. Đây cũng là một trong những gia tộc tai tiếng nhất làng giải trí nhờ "công thần" Kim "siêu vòng 3".

Tờ Therichest cho hay, mỗi mùa phát sóng, phi hành đoàn Kardashian-Jenner sẽ "bỏ túi" ít nhất 10 triệu USD (khoảng 240 tỷ đồng). Kris Jenner - bà mẹ 6 con, từng ước rằng bà có thêm nhiều con cái nữa để kiếm được nhiều tiền hơn.  

Cùng xem khối tài sản khủng của 6 chị em nhà siêu sao này tính đến năm 2016.

1. Kim Kadarshian - 2.000 tỷ đồng

Tiết lộ khối tài sản đáng gờm của chị em Kendall - 2

Nổi lên nhờ bê bối băng sex và vòng ba “siêu khủng”, Kim Kadarshian là thành viên chủ chốt của chương trình Keeping Up With the Kardashian. Thu nhập chính của cô nàng chủ yếu đến từ chương trình lâu năm này (kể từ năm 2007). 

Không chỉ là ngôi sao truyền hình thực tế đình đám nhất Hollywood, Kim còn "cá kiếm" được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ nhiều lĩnh vực khác. 5 thương hiệu nước hoa Gold, Signature, Glam Love và True Reflection giúp nữ diễn viên nghiễm nhiên “dắt túi” số tiền kếch sù 20  triệu USD (480 tỷ đồng).

Kim vốn nhiều "chiêu trò", cô thậm chí còn kinh doanh ngay cả trên lĩnh vực ái tình. Hồi tháng 2.2014, cô chấp nhận hẹn hò với tỉ phú 81 tuổi người Úc để thu về 500.000 USD (12 tỷ đồng). Cuộc hôn nhân 72 ngày với Kris Humphries cũng mang về cho Kim 1,5 triệu USD (36 tỷ đồng) từ những hình ảnh độc quyền về đám cưới.

Ngoài ra, cô Kim còn là giám đốc điều hành của Glu Mobile, công ty sáng tạo ra các trò chơi trên điện thoại di động thành lập đầu năm 2013. Sau 5 ngày đầu tiên phát hành ứng dụng Kardashian: Hollywood, Kim đã thu được 1,6 triệu USD (38 tỷ đồng). Tính đến cuối quý đầu, đã có 22,8 triệu người dùng, nâng tổng doanh thu lên 43,4 triệu USD (1000 tỷ đồng).

Không chỉ có vậy, cuốn sách dạy các tư thế chụp ảnh tự sướng của cô Kim cũng bán rất chạy. Tính đến hiện tại, cô Kim đang là chủ nhân của khối tài sản 85 triệu USD (khoảng 2.000 tỷ đồng), là người giàu có nhất trong số 6 chị em nhà Kardashian-Jenner.

2. Khloe và Kourtney Kardashian - 480 tỷ đồng

Tiết lộ khối tài sản đáng gờm của chị em Kendall - 3

Kourtney - Khloe Kardashian lần lượt là con gái cả và con gái út của cặp đôi Kris Jenner - Robert Kardashian. Hai cô nàng tuy không đình đám như Kim "siêu vòng 3" nhưng cũng kiếm được kha khá. Mỗi người hiện tại đang sở hữu khoảng 20 triệu USD (480 tỷ đồng). 

Ngoài doanh thu từ chương trình thực tế của gia đình, Kourtney còn kiếm được khoảng 50.000 USD (1,2 tỷ đồng) từ mỗi show ghi hình khác, 125.000 USD (3 tỷ đồng) mỗi lần tham dự sự kiện và doanh thu ngoài từ quảng cáo và kinh doanh. Nữ diễn viên 36 tuổi còn là bà chủ thương hiệu thời trang trẻ em Smooch. 

Khloe Kardashians trước năm 2012 khá lẹt đẹt, luôn đứng chót bảng thu nhập của 6 chị em, nhưng đến năm 2016, đã vươn lên vị trí thứ 2, đồng hạng với chị cả. Khloe trung bình kiếm được 40 triệu USD (960 triệu đồng) mỗi lần ghi hình thực tế. Tính riêng trong chương trình The X Factor 2012, cô nàng đã “cá kiếm” về 1 triệu USD (24 tỷ đồng) khi đảm nhận đơn vị đồng tổ chức.

Ngay cả ảnh cưới với Lamar Odom, Khloe cũng mang đi bán ảnh độc quyền cho giới truyền thông và thu được 300 nghìn USD (7 tỷ đồng). Trước khi “đường ai nấy đi”, cặp đôi đã kịp cho ra thương hiệu nước hoa Unbreakable và bội thu 20 triệu USD (480 tỷ đồng).

Không dừng lại ở đó, Khloe và Kourtney còn cùng cô Kim kinh doanh dòng thời trang Kardashian Kollection và Dorothy Perkins. Đồng thời, là ba bà chủ của chuỗi cửa hàng quần áo DASH và Babies "R". Hiện tại DASH có 4 chi nhánh, hứa hẹn giúp người hâm mộ được mặc diện như chị em nhà Kardashian. Trung bình mỗi năm, sự nghiệp kinh doanh sẽ mang lại thu nhập ròng 2 triệu USD (48 tỷ đồng)

Năm 2010, bộ 3 chị em còn xuất bản cuốn tự truyện mang tên Kardashian Konfidental. Cuốn sách nhanh chóng lọt top 4 bán chạy nhất theo tờ New York Times.

3. Kendall Jenner - 288 tỷ đồng

Tiết lộ khối tài sản đáng gờm của chị em Kendall - 4

Siêu mẫu sinh năm 1995 là con gái cả của cặp đôi Bruce - Kris Jenner. Kendall Jenner hiện là một trong những gương mặt đắt giá nhất làng mẫu thế giới. Dấn thân vào ngành từ khi mới 14 tuổi, Kendall chính thức kí hợp đồng trở thành “gà cưng” của công ty quản lý người mẫu Wilhelmina.

Bên cạnh cát-xê 5.000 USD (120 triệu đồng) cho mỗi tập phát sóng chương trình thực tế gia đình, Kendall còn thu bộn tiền từ việc làm mẫu quảng cáo cho Forever 21, American Cheerleader, Teen Vogue, Girlfriend và tạp chí Seventeen.

Kendall cũng từng làm mẫu trang bìa cho một số tạp chí lừng lẫy như Miss Vogue Úc, Cosmopolitan và Harper’s Bazaar. 

Hiện tại, ngoài vai trò mẫu nữ, cô nàng còn cùng em gái Kylie cho ra mắt dòng sản phẩm thời trang cá nhân, rất được bạn trẻ yêu thích. Theo trang Earnthenecklace, Kendall Jenner hiện tại sở hữu khoảng 12 triệu USD (288 tỷ đồng).

4. Kylie Jenner - 120 tỷ đồng

Tiết lộ khối tài sản đáng gờm của chị em Kendall - 5

Cô nàng Kylie Jenner là con gái út của cặp đôi Bruce và Kris Jenner, cô nàng nổi tiếng với việc chi hàng chục tỷ đồng cho phẫu thuật thẩm mỹ, mua xe sang và mê hàng hiệu. Tuy nhỏ tuổi nhất nhà, nhưng cô nàng cũng "cá kiếm" được khoảng 5.000 USD (120 triệu đồng) cho mỗi lần ghi hình thực tế. 

Tuy nhiên, khoản thu nhập chính thức của Kylie lại đến từ vai trò người mẫu. Kylie theo chị gái hợp tác với các thương hiệu đã ký kết với Kendall và làm mẫu đại diện thương hiệu cho nhiều nhãn hàng.

Ngoài ra, Kylie còn là bà chủ của dòng sản phẩm tóc Kylie Hair Kouture, riêng màu nhuộm ở đây có giá từ khoảng 5-7 triệu đồng. Đồng thời, cô nàng còn sở hữu 2 salon chăm sóc móng tay và đồng quản lý dòng thời trang tại PacSun cùng chị gái Kendall. 

Nỗ lực mới nhất của Kylie là trở thành đại diện của Puma với hợp đồng 1 triệu USD (24 tỷ đồng) mỗi năm. Tài sản ròng ước tính hiện tại của Kylie là 5 triệu USD (120 tỷ đồng).

5. Rob Kardashian - 48 tỷ đồng

Tiết lộ khối tài sản đáng gờm của chị em Kendall - 6

Rob là Con trai duy nhất của Kris Jenner và Robert Kardashian. Rob tuy không thành công như 5 chị em khác nhưng nhưng số tiền anh kiếm được cũng đủ để có một cuộc sống dư giả. Tổng tài sản hiện tại của Rob là 2 triệu đô (48 tỷ đồng).

Trong mỗi tập phát sóng Keeping Up With The Kardashian, Rob Kardashian được trả cát-xê 20.000 USD (480 triệu đồng). Năm 2011, anh chàng tham gia chương trình Dancing with the Stars và nhận được khoảng 150 nghìn USD (3,6 tỷ đồng). Ngoài ra, năm 2012, Rob góp mặt với tư cách giám khảo khách mời trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ và thu về 25.000 USD (600 triệu đồng).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN