Thí sinh trả lời ngô nghê: Giận hay thương?

Xung quanh câu trả lời có phần nhầm lẫn của thí sinh Phan Thị Thu Phương trong đêm Chung kết Hoa hậu Đại dương vừa đã tạo nhiều tranh cãi trái chiều trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014 đã khép lại với vương miện được trao cho thí sinh Đặng Thu Thảo. Tuy nhiên ngay sau đêm chung kết diễn ra tối 25/5 tại Bình Thuận nhiều lùm xùm gây tranh cãi trong dư luận trên các diễn đàn và mạng xã hội. Đặc biệt là những quan điểm, nhận xét về phần thi ứng xử của thí sinh Phan Thị Thu Phương.

Phan Thị Thu Phương sinh năm 1993, đến từ Đồng Nai đã có một câu nói gây nhiều tranh cãi khi được hỏi quan điểm về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng Biển Đông.

Thí sinh trả lời ngô nghê: Giận hay thương? - 1

Thí sinh Phan Thị Thu Phương trả lời câu hỏi của ban giám khảo trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014

Nguyên văn phần ứng xử của Thu Phương như sau: "Khi biết về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương tại vùng biển Việt Nam mình, em cảm thấy rất là bức xúc, nó xâm phạm về lãnh thổ, về vùng kinh tế của đất nước Việt Nam mình. Em muốn người Trung Quốc hãy mở giàn khoan đó ra, và để cho đất nước Việt Nam của em ngày càng xinh đẹp hơn".

Phần trả lời lủng củng và ngô nghê của Thu Phương khiến ban giám khảo và nhiều khán giả theo dõi chương trình lúc đó đã bật cười. Ngay sau khi nhiều báo đưa tin về phần trả lời này thành viên trên các diễn đàn và mạng xã hội đã đưa ra nhiều nhận định trái chiều theo những quan điểm khác nhau.

Cư dân mạng khó thông cảm

Chỉ cần tra từ khóa “Thí sinh Hoa hậu Đại dương trả lời ngô nghê” sẽ thấy hiện ra nhiều đường dẫn đến những topic bàn về câu chuyện này trên diễn đàn nổi tiếng dành cho phụ nữ. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều khán giả cũng dẫn lại một số bài báo vừa đưa ra nhận định của mình.

Nhìn chung, khán giả tỏ ra không mấy thiện cảm với phần trả lời của Thu Phương, thậm chí có những ý kiến rất thất vọng về câu trả lời được đánh giá là quá ngô nghê đối với một cuộc thi tôn vinh tài năng và nhan sắc tầm cỡ quốc gia.

Thành viên Linh Ngọc  bình luận trên diễn đàn: “Muốn trở thành một hoa hậu ít nhất cũng phải giỏi ứng xử, trả lời lưu loát, đầy đủ. Huống chi là Hoa hậu Đại dương lại không hiểu một vấn đề thời sự đang nóng: thế nào là đặt giàn khoan trái phép? Mình rất thông cảm với tâm lí hồi hộp trên sân khấu nhưng không thể thông cảm cho bạn này”.

Thí sinh trả lời ngô nghê: Giận hay thương? - 2

Một trong nhiều ý kiến không thông cảm với phần trả lời ngô nghê của thí sinh Thu Phương (ảnh chụp màn hình)

Thành viên Bích Hằng viết: “Mở giàn khoan đó và để cho đất nước Việt Nam càng ngày càng xinh đẹp hơn” - Thu Phương chỉ nghĩ đến làm đẹp, không quan tâm đến kiến thức nên chỉ nói được như vậy thôi. Buồn!”.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, lác đác có một vài nhận xét thông cảm, bênh vực thí sinh như: “Ý cô ấy nói "mở " chắc là rút đi, bỏ đi đó mà, chỉ tại hồi hộp quá nên diễn đạt không được” hay “Chỉ nhầm lẫn một chữ đôi khi cũng tai hại vậy đó, nên thông cảm cho cô ấy”…

Điều khiến khán giả thất vọng có lẽ bởi đây là cuộc thi Hoa hậu Đại dương được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền cho việc bảo vệ thiên nhiên biển và môi trường biển đồng thời quảng bá du lịch biển. Song thí sinh lại tỏ ra vụng về khi được hỏi về kiến thức liên quan rất gần đến chủ đề cuộc thi và là vấn đề thời sự đang rất được dư luận quan tâm.

Người nổi tiếng bênh vực

Bên cạnh những nhận định không thông cảm thậm chí có những ý kiến chỉ trích của khán giả, Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy và nhạc sĩ Trương Anh Quân lại bày tỏ quan điểm ngược lại trên mạng xã hội.

Đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp khi mới 18 tuổi và sau đó cũng có đôi lần bị dư luận chỉ trích vì phát ngôn không chuẩn mực, Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ: “Bạn 18 tuổi … bạn đứng trên sân khấu, trước một rừng ống kính, hàng ngàn cặp mắt, dưới cái nóng của đèn sân khấu vài ngàn oát… Bạn có sợ không, run không? Có quá đi chứ,,,"

Ngay sau khi Hoa hậu Thu Thủy cập nhật trạng thái trên trang cá nhân, nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình với cô. Có khán giả chia sẻ từng là người rất giỏi suy đoán, thường trả lời đúng nhiều đáp án khi theo dõi các trò chơi truyền hình nhưng khi tham gia Chiếc nón kì diệu lại rất lúng túng, không trả lời được lưu loát như trước.

Thí sinh trả lời ngô nghê: Giận hay thương? - 3

Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy chia sẻ quan điểm thông cảm với thí sinh Thu Phương (ảnh chụp màn hình)

Thí sinh trả lời ngô nghê: Giận hay thương? - 4

Nhạc sĩ Trương Anh Quân tỏ ra khá gay gắt trước phản ứng thái quá của cư dân mạng (ảnh chụp màn hình)

Không giải thích nhiều như hoa hậu Thu Thủy, nhạc sĩ Trương Anh Quân chỉ nói rất ngắn gọn: “Bêu riếu một cô hoa hậu mười mấy tuổi chỉ vì cô ấy nói sai một từ. Thói giáo điều, xét nét, đạo đức giả đã lên đến cực điểm”. Quan điểm của anh cũng được nhiều lượt ấn like và một số bạn bè ủng hộ.

Khác với thái độ khắt khe của khán giả, người nổi tiếng đã từng hiểu áp lực của một cuộc thi và tâm lí căng thẳng khi đứng trên sân khấu đều cho rằng sự cố của Thu Phương chỉ là một tai nạn không may. Một người ở đời thường có thể rất hoạt ngôn, phản ứng mau lẹ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ như vậy khi đứng trên sân khấu. Không nên lấy câu trả lời đó để phán xét trình độ của người đẹp.

Trước phản ứng của dư luận, tối 28/5 tại buổi tiệc cảm ơn của BTC cuộc thi, thí sinh Thu Phương đã gửi lời xin lỗi tới khán giả. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lan ([Tên nguồn])
Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN