Tân HH Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm

Sự kiện: Hoa hậu Thế giới

Đây là một bí mật thú vị của tân Hoa hậu Thế giới 2014 - Rolene Strauss - mà không phải ai cũng biết.

Rolene Strauss - chủ nhân mới của vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 - rất được lòng dư luận bởi cô không chỉ có nhan sắc rực rỡ, mà còn mang trái tim nồng hậu cùng nền tảng học thức.

Những thông tin bề nổi như Rolene Strauss 22 tuổi, hiện đang là sinh viên y khoa năm thứ 4 trường Đại học Free State (thành phố Bloemfontein, Nam Phi), thích đọc sách mang nội dung, chơi golf, đi xe đạp hay có thể chơi sáo, guitar, piano có lẽ đã trở nên phổ biến và ai cũng biết.

Tân HH Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm - 1

Rolene Strauss để mặt mộc vẫn rất xinh đẹp

Sau khi đăng quang Miss World 2014, một số bí mật thú vị liên quan đến đời từ của tân hoa hậu đã được bật mí.

Dưới đây là 5 điều về Rolene Strauss mà không phải ai cũng biết:

1. Được thụ tinh trong ống nghiệm

"Em bé ống nghiệm" là cách mà tân hoa hậu tự gọi đùa mình khi nói về câu chuyện cô được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cô nói rằng, bố mẹ của cô đã phải vất vả để thụ thai trong suốt 5 năm để có con.

"Sau 5 năm dài với nhiều cố gắng và tiền bạc tiết kiệm được, tôi đã ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau đó 1 năm, em trai tôi được sinh ra và mẹ tôi luôn nói rằng như một món quà gửi từ thiên đường", Rolene Strauss chia sẻ.

Tân HH Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm - 2

Rolene Strauss được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

2. Y học là giấc mơ thời thơ ấu

Rolene Strauss sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề y với bố mẹ đều là bác sĩ và y tá. Bản thân tân hoa hậu cũng luôn ấp ủ giấc mơ làm y học từ thuở thơ ấu.

"Có lẽ tôi ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nên niềm đam mê nghiên cứu y học cũng được sinh cùng tôi", tân hoa hậu 22 tuổi cho hay.

Theo Strauss kể lại, ngày bé cô thường được hàng xóm và bạn bè gọi là bác sĩ Strauss nhí "bởi vì tôi là một cô nhóc tóc xoăn luôn chạy bố khắp nơi trong bệnh viện".

Chưa hết, Rolene Strauss cũng từng làm người mẫu chuyên nghiệp trong vài năm.

Tân HH Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm - 3

Rolene Strauss

3. Nói tiếng Anh lưu loát

Ngoài tiếng Afrikaans, một trong 11 ngôn ngữ chính thức của Nam Phi, cô gái 22 tuổi còn có thể nói tiếng anh rất lưu loát. Điều này được thể hiện rất rõ trong phần thi ứng xử trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2014 đêm qua (14/12).

4. Từng "đá" 3 chàng trai

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TV Authority (TVSA) tại Nam Phi hồi đầu năm, Rolene Strauss đã được đặt câu hỏi: "Bạn đã đá bao nhiêu chàng trai rồi?".

Lúc đấy, cô đã trả lời là 3. Tuy nhiên, sau đó đã khéo léo nói rằng: "Với tư cách Hoa hậu Nam Phi, mọi người sẽ luôn nhìn vào bạn và thấy bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập. Đó cũng chính là hình ảnh tôi muốn cho mọi người thấy. Hiện tại, thật khó khăn cho một mối quan hệ tình cảm vì tôi luôn có lịch trình bận rộn".

5. Món ăn ưa thích

"Món đuôi bò mà mẹ tôi nấu cùng stampmielies (một món ăn làm từ ngô) là bữa ăn yêu thích của tôi", tân hoa hậu nói với tạp chí Oprah Magazine. 

"Chúng tôi có một cái bếp than cũ thường sử dụng trong mùa đông, và tôi dám chắc không ai có thể nấu đuôi bò trên bếp than ngon hơn mẹ tôi đâu".

Tân HH Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm - 4

Tân hoa hậu yêu thích y học từ thuở bé

Tân HH Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm - 5

Tân HH Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm - 6

Tân HH Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm - 7

Giây phút đăng quang của Rolene Strauss tại Miss World 2014

Tân HH Thế giới 2014 được thụ tinh trong ống nghiệm - 8

Tân hoa hậu và mẹ của cô

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Hoa hậu Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN