Tâm Tít bỏ giấc mơ Hoa hậu vì "dao kéo"?

Nhiều người cho rằng, sở dĩ Tâm Tít (ca sĩ Thanh Tâm) chủ động xin rút lui khỏi cuộc thi "Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh" là để "giữ giá" khi bị nghi án dính phốt "dao kéo" vòng 1. Tuy nhiên nữ diễn viên khẳng định, cô xin rút lui chỉ vì quá bận với những kế hoạch âm nhạc sắp tới.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 vừa công bố danh sách thí sinh vòng bán kết. Có tới 53 người đẹp lọt vào danh sách, nhưng không có tên của Tâm Tít.

Tâm Tít tên thật là Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1990. Cô cao 1m60, sở hữu số đo ba vòng 84-62-89, cân nặng 45kg. Không sở hữu chiều cao vượt trội và cặp chân dài, nhưng Tâm Tít được trời phú khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và trong sáng. Chính vì vậy, cô trở thành hotgirl nổi tiếng và có fan đông đảo nhất nhì trong các hot girl Việt hiện nay.

Tâm Tít còn được đánh giá cao bởi có lối sống không ồn ào, ít phô trương và cách làm việc chuyên nghiệp khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực mẫu ảnh, MC, ca hát và đóng phim truyền hình. Ở lĩnh vực nào, nàng hotgirl cũng có những thành công nhất định và được công chúng yêu mến.

Trước đây, Tâm Tít từng là người mẫu ảnh của nhiều tờ báo tuổi teen nhờ gương mặt khả ái và nụ cười trong sáng. Kể từ khi Nam tiến lập nghiệp, cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí với vai trò người mẫu quảng cáo.

Không có lợi thế chiều cao nên khi quyết định chinh phục ngôi vị Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Tâm Tít đã định sẵn cho mình hướng đi khi chọn cuộc thi thiên về độ ăn ảnh.

Người đẹp cho biết mục tiêu của mình trong cuộc thi này là danh hiệu cao nhất. Cô cũng từng chia sẻ: "Tất cả các bạn nữ tự tin chia sẻ những bức hình đẹp nhất và tôi thấy mình tự tin có đủ điều kiện đó. Tuổi trẻ phải thử sức mọi lĩnh vực để sau này về già thành bà lão, tôi còn có cái để mà tự hào với con cháu".

Tâm Tít bỏ giấc mơ Hoa hậu vì "dao kéo"? - 1

Tâm Tít xinh đẹp và nền nã trong trang phục truyền thống

Được đánh giá là ứng cử viên sáng giá của vương miện Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm nay, đặc biệt khi có lượng khán giả ủng hộ hùng hậu nên thông tin Tâm Tít dừng cuộc chơi khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ với phóng viên, Tâm Tít cho biết lý do khiến cô quyết định dừng bước là vì không thể thu xếp được thời gian, vì thế cô nhường lại sân chơi cho những gương mặt mới.

“Sau khi tách khỏi công ty quản lý cũ để tự hoạt động độc lập, cuộc sống của tôi cũng thay đổi ít nhiều. Tôi bận rộn hơn vì tự mình phải lo liệu mọi thứ từ nhỏ đến lớn. Nhưng tôi cũng thấy thú vị hơn vì cuộc sống của mình nhiều màu sắc, mình được làm chủ và đưa ra những quyết định riêng. Hơn nữa, bản thân tôi thấy mình đã trưởng thành nhiều rồi.

Sắp tới tôi còn nhiều kế hoạch thay đổi nên không đủ thời gian tham gia các hoạt động của cuộc thi. Vì vậy, tôi quyết định dừng ở đây để nhường sân cho các gương mặt mới. Tôi thấy cuộc thi năm nay có khá nhiều bạn trẻ đủ tiêu chuẩn để đăng quang", Tâm Tít chia sẻ.

Dù trên báo chí, Tâm Tít khẳng định mình chủ động xin rút lui khỏi cuộc thi vì không có thời gian, nhưng nhiều người lại cho rằng, lý do chính khiến cô nàng xinh đẹp đột ngột bỏ dở ước mơ chinh phục ngôi vị Hoa hậu là để “giữ giá”. Bởi với bất lợi về chiều cao, Tâm Tít khó lòng đăng quang đoạt vương miện dù đây là "Hoa hậu qua ảnh".

Về điều này, Tâm Tít khẳng định: “Tôi nghĩ thiệt thòi lớn nhất của người phụ nữ là không ý thức được mình có những điểm mạnh gì để phát huy. Trong cuộc sống, thật đáng sợ nếu cứ phải đi so sánh mình với người khác, xem họ như thế nào, mình có gì hơn thua không... Nếu ban tổ chức cuộc thi ưu ái những cô gái chân dài và chỉ để các cô có chân dài đăng quang thì cuộc thi này giống Hoa hậu Việt Nam mất rồi”.

Tâm Tít bỏ giấc mơ Hoa hậu vì "dao kéo"? - 2

Tâm Tít bỏ giấc mơ Hoa hậu vì "dao kéo"? - 3 Tâm Tít bỏ giấc mơ Hoa hậu vì "dao kéo"? - 4

Tuy nhiên việc Thanh Tâm xin rút lui khỏi cuộc thi Miss Photo 2012 làm dư luận dấy lên nghi ngờ

Trong số những tin đồn thất thiệt xung quanh việc Tâm Tít bất ngờ từ bỏ giấc mơ Hoa hậu, nhiều người còn đưa ra lý do vì Tâm Tít bị dính "phốt" đã “dao kéo” vòng 1 - một trong những quy định cấm của cuộc thi.

Về nghi án sửa ngực, Tâm Tít cho biết đã có rất nhiều người hỏi cô nhưng hiện tại cô không muốn đề cập: “Tôi từng trả lời rồi. Còn bây giờ tôi ngại nói về chuyện này và thấy nó không cần thiết”. Quyết định từ bỏ giấc mơ Hoa hậu, nhưng Tâm Tít khẳng định không tiếc nuối dù cô ý thức mình không còn nhiều cơ hội thử sức.

“Tham gia bất cứ cuộc thi nào, mục đích đầu tiên vẫn là đạt được danh hiệu cao nhất. Nhưng hiện tại tôi muốn dành hết thời gian để sống với niềm đam mê ca hát. Khoảng thời gian qua, khán giả không thấy tôi xuất hiện trong vai trò ca sĩ không phải vì tôi bỏ cuộc mà bởi tôi đang trau dồi những thứ còn yếu. Hy vọng những ai từng yêu mến thì hãy yêu mến tôi mãi. Còn những ai chưa thì hãy thử yêu mến tôi, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâu”, Tâm Tít khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Nhuận Nam (Xzone/TTTĐ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN