Rét đậm: Bán quần áo online hốt bạc

Rét cắt da, mưa cắt thịt nhưng các shop thời trang online vẫn tươi như hoa vì trúng quả đậm.

Cửa hàng, cửa hiệu mếu máo vì trời lạnh

Trời lạnh, nhu cầu giữ ấm cơ thể trở thành nhu cầu cấp thiết hàng đầu. Các bà mẹ nóng lòng muốn sắm áo ấm cho chồng con, cha mẹ. Cái rét cắt da cắt thịt lại mưa lạnh thấu xương đã thực sự kìm hãm gần như tối đa sở thích rong ruổi tại các shop thời trang hay các khu chợ, tuyến phố  bán quần áo của chị em phụ nữ.

Bên cạnh đó, thói quen mua sắm sau giờ tan tầm cũng bị hạn chế đi nhiều vì khung giờ này giao thông tắc nghẽn, việc đi lại rất khó khăn. Cộng với trời mùa đông mau tối nên rất nhiều người ngại mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Theo tìm hiểu, mấy ngày rét vừa qua, dù đã treo biển hạ giá thậm chí là đại hạ giá hoặc bán hàng đồng giá thấp nhưng nhiều cửa hàng vẫn trong tình trạng ế ẩm.

Chị Minh Hạnh chủ một cửa hàng thời trang trẻ trên phố Kim Mã, Hà Nội than thở: "Thường thì buổi chiều tan tầm cửa hàng sẽ đông khách nhất trong ngày. Nhưng mấy hôm vừa rồi lạnh quá, không ai muốn đi mua sắm cả. Sắp Noel rồi nhưng tình hình buôn bán vẫn ế ẩm quá. Chúng tôi đã treo biển giảm giá 50% nhưng vẫn không ăn thua."

Một anh chủ cửa hàng bán quần áo nam trên phố Đội Cấn, Hà Nội cũng đồng tâm sự: "Cửa hàng của anh nằm trên đoạn đường thường xuyên bị ùn tắc giao thông. Những giờ tan tầm, khách muốn vào mua cũng e ngại chuyện sang đường. Mấy ngày vừa qua lạnh quá, mọi người chỉ mong hết giờ để về nhà thôi. Đợt hàng mới về này chưa bán được mấy, không biết có thu hồi được vốn không."

Tại những cửa hàng cửa hiệu vắng khách là vậy nhưng trên thực tế, các hoạt động mua sắm quần áo vẫn được trao đổi nhịp nhàng. Người mua đã nghiêng về lựa chọn trên mạng nhiều hơn. Các khách hàng chỉ việc vào shop online chọn lựa mẫu mã, màu sắc và kích thước. Sau đó chừng 15, 30 phút họ đã được nhận hàng tại chân cơ quan, cửa công ty.

Rét đậm, bán quần áo online hốt bạc

Mấy ngày rét đậm rét hại vừa qua, theo tìm hiểu dịch vụ bán quần áo trên mạng đã có những chuyển biến tích cực. Những hoạt động mua bán trên khu chợ ảo này diễn ra tấp nập sôi động và rất nhộn nhịp. Rét cắt da, mưa cắt thịt nhưng các shop thời trang online vẫn tươi như hoa vì trúng quả đậm.

Hình thức mua sắm tiện lợi này đã nở rộ trong dịp trời lạnh. Chỉ cần quan sát tại các tòa nhà lớn có nhiều công ty thuê sẽ thấy, chị em khối văn phòng mua sắm tấp nập như thế nào. Thông thường, người mua quần áo hay bất cứ vật dụng/ món đồ nào qua hình thức này ngoài giá sản phẩm họ còn phải trả một khoản nhỏ cho dịch vụ giao hàng. Số tiền đó dao động trong khoảng từ 15 đến 30 ngàn đồng nên hầu hết khách hàng đều vui vẻ chấp nhận.

Chị Hà, nhân viên kế toán vừa trở lại công việc sau thời gian nghỉ thai sản. Chị cho biết thường xuyên mua quần áo đồ đạc vật dụng qua các kênh mua sắm online hoặc các shop thời trang trên facebook. "Mua sắm online trong thời tiết xấu thích lắm! Tôi chỉ việc chọn đồ và nhắn tin cho shop địa chỉ, số điện thoại và giờ nhận hàng là họ sẽ phục vụ tận tình. Nhiều khi còn lăn tăn về chất liệu màu sắc, shop còn giao thêm nhiều mẫu mã, kích thước sản phẩm để tôi chọn lựa. Nếu không mua, tôi chỉ cần trả tiền phí giao hàng là xong. Không phải đắn đo, áy náy, ái ngại với người bán như khi mua trực tiếp tại cửa hàng."

Rét đậm: Bán quần áo online hốt bạc - 1

Rét đậm: Bán quần áo online hốt bạc - 2

Mưa rét cắt thịt nhưng các shop quần áo online vẫn hết sức nhộn nhịp

Rất nhiều bạn trẻ, các chị các cô đồng tình với lý do và lợi ích mua sắm online mà chị Hà chia sẻ. Không ít cô gái trẻ thường xuyên mua váy áo tại các shop trên facebook. Quần áo thời trang khá kén dáng và đôi khi phải thử mới biết có phù hợp hay không. Tuy nhiên họ cho biết, chỉ cần cho người bán biết tỉ mỉ về chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng và vóc dáng hình thể là sẽ mua được những sản phẩm khá vừa ý.

Theo dõi các diễn đàn bán hàng trên mạng đặc biệt là các shop thời trang mở trên facebook, không khó để thấy các cửa hàng đã hốt bạc trong dịp thời tiết khắc nghiệt này. Trong các nhóm mua bán như "HÀNG THANH LÝ - group dành cho Mẹ và Bé", "Hội mua bán dành cho mẹ và bé", "Chợ đổi hàng online", "Hội bán rẻ online"... các hoạt động diễn ra liên tục. Các thông tin bán sản phẩm được đăng tải đông đảo và đi cùng với đó là rất nhiều người có nhu cầu mua sắm.

Các sản phẩm được ưu ái hàng đầu là áo phao, áo khoác dạ sau đó đến quần nỉ, quần tất, giầy thể thao, bốt da, khăn mũ, găng tay... Thường các sản phẩm của các shop bán trên mạng luôn chỉ ở mức giá trung bình khá. Một chiếc áo phao ấm và bề ngoài khá ổn cho người lớn trung bình từ 200 đến 500 ngàn đồng. Áo khoác dạ cũng từ 250 đến 500 ngàn đồng. Bộ thể thao có giá khoảng 300 đến 450 ngàn đồng.

Tất thường bán theo lố. Khăn mũ đi cùng một bộ. Quần legging lót nỉ hay tất da chân dai và dầy hiện đang là mặt hàng rất hút chị em. Gía của chúng bình quân từ 50 đến 200 ngàn tùy vào chất lượng hay nguồn gốc xuất xứ.

Rét đậm: Bán quần áo online hốt bạc - 3

Rét đậm: Bán quần áo online hốt bạc - 4

Những mặt hàng "nóng" nhất trên shop ảo hiện này

Mức giá này khá phù hợp với túi tiền của đại đa số khách hàng. Nhưng trên thực tế, với những người có đôi chút thông tin hoặc bỏ công tìm hiểu sẽ biết rằng bán quần áo online thu lãi khá ổn. Ví dụ điển hình là mặt hàng cực "hot" trên các nhóm mua bán cho bà mẹ trẻ em hiện nay như bộ nỉ cho bé. Những bộ nỉ lót lông cổ tròn hoặc có mũ được các bà mẹ thi nhau sắm khi trời lạnh. Họ hoàn toàn hài lòng với mức giá 170 ngàn đồng một bộ. Có người còn mua luôn vài bộ cho con mặc thay đổi những ngày mưa bẩn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu những bộ đồ nỉ gia công hoặc nhập từ Trung Quốc về có giá chỉ bằng 2/3 thậm chí là 1/2 giá treo bán.

Tại những chợ quần áo đầu mối, giá của sản phẩm chênh lệch với giá được rao bán rất nhiều. Cùng một chiếc áo len cao cổ cho đàn ông, trên các shop online bán với giá 290 ngàn nhưng thực chất khi hỏi mua ở chợ đầu mối, nó chỉ có giá 130 ngàn. Hay như những chiếc quần tất da chân được quảng cáo gợi cảm và ấm áp có giá 70 - 90 ngàn đồng thì các shop nhập về chỉ với giá 20 -45 ngàn đồng. Áo thun giữ nhiệt hiện đang "cháy hàng" tại nhiều shop với giá bán 150- 250 ngàn thì giá buôn chỉ chừng 100 -120 ngàn. Hẳn ai cũng hiểu, đây chưa phải giá thấp nhất của sản phẩm.

Trong những ngày mưa rét vừa qua, theo dõi thị trường mua sắm quần áo online sẽ thấy, các shop đua nhau tung chiêu giảm giá, đại hạ giá, giá sốc cho chị em mua mặc rét. Họ đăng giá cao sao đó thông báo giá bán thấp hơn từ 15 đến 30%. Thực chất, đây là nước cờ đã được tính toán. Đánh vào tâm lý chuộng hàng giảm giá, hàng sale, người bán tự ý nâng giá sau đó nói bán giá sale. Nhưng giá sale vẫn lãi khá nhiều. Về phía khách hàng, vì tưởng lời, đồng ý mua ngay không phút đắn đo. Ngoài ra nhiều người nghĩ rẻ còn mua với số lượng khá nhiều để mặc dần, năm sau mặc tiếp.

Rét đậm: Bán quần áo online hốt bạc - 5

Anh Mạnh, bán quần áo online tiết lộ shop của anh đã trúng đậm mấy ngày rét vừa qua. Anh vui vẻ cho biết: "Bán quần áo online chúng tôi, thích nhất trời mưa rét. Hàng treo lên chả mấy mà bán hết. Chỉ cần quảng cáo chất dầy, ấm, vải mịn cùng với giá sốc, giá sale là khách vào hỏi không kịp trả lời. Cho nhân viên đi giao hàng, gửi thêm nhiều mẫu mã khác rồi mời khách chọn thêm. Nhiều khi lại trúng quả."

"Khách mua online văn minh lắm, hầu như chả mấy khi kì kèo mặc cả hay ỉ ôi chê bai. Thuận mua vừa bán, không thích thì trả tiền ship là xong. Mấy ngày rét vừa rồi, shop tôi giao hàng phục vụ đến tận đêm khuya. Khách còn "bo" thêm vì nhiệt tình và chu đáo. Nhiều khi nhân viên đi giao không xuể, tôi cũng phải đích thân chuyển hàng cho khách." Mạnh hồ hởi kể tiếp.

Khi được hỏi về khoản lãi thu về từ những ngày thời tiết khắc nghiệt, Mạnh thì thầm: "Mỗi đợt trời rét, chúng tôi bán đắt khách gấp đôi gấp ba. Nhất là mấy hôm vừa rồi, nhu cầu áo len, áo phao siêu ấm tăng vọt do khách tấp nập lên Sapa ngắm tuyết. Hàng lúc nào cũng cháy kho. Lãi thu về cũng nhiều hơn. Thú thực dịp này các shop đều "nháy nhau" tăng giá vì nhu cầu của khách nhiều quá."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Muôn mặt của kinh doanh thời trang online Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN