Phạt tù giam yêu râu xanh cưỡng hiếp mẫu nam

Đài Loan đã ra phán quyết tù giam 18 năm đối với người đàn ông chuyên lừa đánh thuốc mê hiếp dâm các mẫu nam ở đại lục.

Theo Sina đưa tin, người đàn ông mang hai dòng máu Đài Loan - Nhật Bản là Đỗ Bác Văn, 43 tuổi đến từ Đài Loan đã bị Viện kiểm sát quận Sỹ Lâm, thành phố Đài Bắc, Đài Loan xử phạt án tù giam 18 năm 6 tháng.

Phạt tù giam yêu râu xanh cưỡng hiếp mẫu nam - 1

Đỗ Bá Văn (áo vest) và những mẫu nam bị hắn cưỡng dâm.

Theo đó, Đài Loan nhận được công hàm từ cảnh sát đại lục sau khi điều tra phát hiện Đỗ có hành vi gây án, đồng thời yêu cầu phía Đài Loan tiếp tục điều tra tội trạng đánh thuốc mê, cưỡng dâm của người đàn ông này.

Trong công hàm từ cảnh sát Trung Quốc đại lục có nêu rõ, Đỗ nhiều năm công tác tại một công ty điện tử ở đại lục và thuê nhà ở tại đây.

Tuy nhiên Đỗ thường xuyên lên mạng, mạo danh là quan chức cấp cao của các đài truyền hình hoặc giám đốc của những công ty quảng cáo nhằm lừa gạt những người mẫu nam đẹp trai từ đại lục.

Đỗ dùng thân phận giả hẹn các mẫu nam để chụp hình, quay quảng cáo cũng như thương lượng hợp đồng biểu diễn với giá cát-xê cao, bao trọn ăn ở khách sạn, vé máy bay khứ hồi... Sau đó, hẹn các người mẫu đến khách sạn, lựa thời cơ đánh thuốc mê và cưỡng dâm và đánh cắp tài sản của những mẫu nam nhẹ dạ cả tin.

Phạt tù giam yêu râu xanh cưỡng hiếp mẫu nam - 2

Đỗ giả làm giám đốc công ty quảng cáo, lừa các mẫu nam quay quảng cáo và cưỡng dâm.

Phạt tù giam yêu râu xanh cưỡng hiếp mẫu nam - 3

Hình ảnh từ camera thang máy khách sạn ở Vũ Hán với Đỗ Bá Văn (áo đen) và mẫu nam Hạng Hải (góc trái).

Phạt tù giam yêu râu xanh cưỡng hiếp mẫu nam - 4

Hạng Hải, á quân cuộc thi người mẫu đài CCTV bị tử vong vì thuốc mê của yêu râu xanh.

Cảnh sát Trung Quốc còn cho biết thêm, Đỗ đã nhiều lần sử dụng hành vi trên để lừa những người mẫu nam ở đại lục.

Tuy nhiên hành vi của hắn mới đây đã bị bại lộ sau khi sử dụng thuốc mê với mẫu Hạng Hải, người tỉnh Hồ Nam, á quân cuộc thi người mẫu của đài CCTV.

Phạt tù giam yêu râu xanh cưỡng hiếp mẫu nam - 5

Mẫu nam Hạng Hải.

Đỗ Bá Văn hẹn Đỗ Nam tới khách sạn ở thành phố Vũ Hán, sau đó đánh thuốc mê vào cốc bia của mẫu nam này. Vì sử dụng thuốc quá liều khiến mẫu nam này tử vong.

Ngay sau đó Đỗ vội bỏ trốn, bắt chuyến bay trở lại thành phố quê nhà của hắn ở Đài Trung, Đài Loan.

Qua điều tra của cảnh sát Trung Quốc, Đỗ Bá Văn thường sử dụng thuốc ngủ hoặc thuốc mê FM2 cho vào đồ uống để cưỡng dâm các mẫu nam. Phạm vi hoạt động trải rộng các tỉnh thành ở đại lục như Quảng Đông, Chiết Giang...

Phạt tù giam yêu râu xanh cưỡng hiếp mẫu nam - 6

Đỗ Bá Văn bị bắt tại Đài Loan.

Số lượng nạn nhân Đỗ Bá Văn hẹn gặp và cưỡng dâm trong 8 năm qua được cho là hơn 10 người. Đỗ Bá Văn bị truy cứu cho 7 tội danh.

Hiện tại, tòa án quận Sỹ Lâm điều tra ra hành vi đánh thuốc mê và cưỡng dâm của Đỗ đối với 4 mẫu nam, trong đó khiến một người tử vong. Qua đó, tuyên án Đỗ ngồi tù 18 năm và 6 tháng.

Clip camera từ khách sạn nơi Đỗ Bá Văn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo Sina) ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN