Phạm Hương: Đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam?

Chúng ta từng không ít lần cử đại diện tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và đa số là trắng tay.

 Phạm Thị Hương: Đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam?

Theo như đánh giá của Ines Ligron, chuyên gia đào tạo hoa hậu số một thế giới thì Phạm Hương giống như một “nàng barbie châu Á”. Khung xương hoàn hảo như các mỹ nữ Latinh, khuôn mặt đẹp khó trùng lẫn với nụ cười bừng sáng của Phạm Hương không giống với bất cứ đại diện nào chúng ta từng cử đi trước đây. Về nhan sắc, Phạm Hương khắc phục được những nhược điểm của các ứng viên trước: Người có gương mặt “nhàn nhạt”, người yếu về hình thể. 

Ở Phạm Hương còn có sự tự tin trong giao tiếp và nhanh nhạy khi xử lý tình huống. Ngay trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cô đã thể hiện bản lĩnh bằng câu trả lời ngắn gọn, súc tích, vào thẳng trọng điểm trong phần thi ứng xử. Cũng cần nhớ rằng mọi câu trả lời được đánh giá cao tại các cuộc thi thế giới cũng đều cực ngắn gọn và đủ ý.

Phạm Hương: Đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam? - 1

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương 

Bên cạnh đó, Phạm Hương còn có khả năng giao tiếp tốt bằng vốn tiếng Anh cực ổn. Điều này sẽ giúp cô không bị lúng túng khi tiếp xúc với các bạn thí sinh quốc tế và ban tổ chức. 

Điều cuối cùng là Phạm Hương sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế sắp tới. Từng giành được ngôi vị Á hậu Thể thao Thế giới, Phạm Hương có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.    

Trước khi khẳng định được điều này, chúng ta cùng xem lại những đại diện của Việt Nam từng "chinh chiến" tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ:

1. Hoàng Khánh Ngọc 

Ưu: Chiều cao, khả năng catwalk

Nhược: Chuẩn bị gấp rút, chưa có kinh nghiệm quốc tế, dáng vóc

Hoàng Khánh Ngọc là đại điện đầu tiên của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2004. Chân dài Khánh Ngọc cao 1m81, nặng 61 kg từng giành giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2004. Với ngoại hình không nổi trội giữa dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ xuất sắc năm đó, Khánh Ngọc sớm dừng bước tại cuộc thi và còn dính tin đồn thi không giấy phép. Tuy nhiên cô cũng gây được ấn tượng nho nhỏ với danh xưng "Nữ hoàng catwalk".

Vào năm 2008, cô lại thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 nhưng chỉ lọt top 10. 

Phạm Hương: Đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam? - 2

Hoàng Khánh Ngọc

2. Phạm Thu Hằng

Ưu: Được hậu thuẫn từ tổ chức nước ngoài (Thái Lan)

Nhược: Ngoại hình không nổi trội

Hoa khôi Hà Nội 2005 Phạm Thu Hằng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2005 trong im lặng, "không kèn không trống". Phạm Thu Hằng cao 1m77, số đo: 86-62-96 (cm). Thời điểm đó báo chí còn cho rằng Thu Hằng được tham dự cuộc thi lớn nhờ vào mối quan hệ riêng với phía Thái Lan bởi danh hiệu trong nước của cô chưa đủ tầm để thi quốc tế.

Dù khá nỗ lực nhưng Thu Hằng cũng không để lại dấu ấn nào trong cuộc thi. 

Phạm Hương: Đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam? - 3

Phạm Thu Hằng

3.Thùy Lâm

Ưu: Đại diện chủ nhà, khuôn mặt khả ái sắc nét

Nhược: Chiều cao và vóc dáng

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là Thùy Lâm từng lọt vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Cô cũng là hoa hậu duy nhất của nước ta từ trước tới giờ vào sâu trong chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (thế giới).  Thùy Lâm 1m70, ba vòng 88 - 60 - 90 (cm), nặng 50 kg.

Mặc dù có khuôn mặt xinh đẹp song thân hình của Thùy Lâm lại khá nhỏ nhắn so với các thí sinh khác. Vẻ ngọt ngào của cô cũng không thực sự vừa vặn với tiêu chí  chọn lựa những nhan sắc khỏe khoắn, bốc lửa của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Vì vậy, việc Thùy Lâm lọt top 15 một phần được cho là nhờ vào ưu thế chủ nhà.

Phạm Hương: Đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam? - 4

Thùy Lâm

4. Võ Hoàng Yến

Ưu: Khả năng catwalk

Nhược: Thân hình gầy gò, khuôn mặt dừng lại ở mức "xinh xắn"

Sau thành công của Thùy Lâm, tới năm 2009 chúng ta lại tiếp tục cử Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 là Võ Hoàng Yến lên đường “chinh chiến” đấu trường sắc đẹp thế giới. Khác với Thùy Lâm có vẻ đẹp nhẹ nhàng thuần Việt, Võ Hoàng Yến mang nét lai Tây khá lạ mắt và thân hình cao lớn của một siêu mẫu.

Có thể nói, lần Hoàng Yến tới Hoa hậu Hoàn vũ 2009 là lần “trống dong cờ mở” nhất. Tin tức về cô được cập nhật kín mặt báo. Công chúng cũng đặc biệt kỳ vọng chân dài hàng đầu Việt Nam sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi lớn.

Khuôn mặt lai Tây sắc sảo của Hoàng Yến giúp cô có lợi thế trong làng mẫu Việt lại dường như là bất lợi của người đẹp ở cuộc thi nhan sắc quốc tế. Nét không thuần Á đông của nàng siêu mẫu tương đối mờ nhạt trước nhiều vẻ đẹp thuần Tây Âu khác. Ngoài ra, thân hình của cô cũng mất điểm bởi gầy gò và thiếu đi những múi cơ săn chắc. Điểm mạnh lớn nhất của Võ Hoàng Yến đó là khả năng catwalk điêu luyện, đúng như lời khen ngợi của Nina Cleopatra, chuyên gia phân tích vẻ đẹp của trang Missosology. Tuy nhiên từng đó vẫn là chưa đủ, Hoàng Yến trắng tay tại Hoa hậu Hoàn vũ 2009.

Phạm Hương: Đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam? - 5

Võ Hoàng Yến hơi gầy gò

5. Hoàng My  

Ưu: Tiếng Anh giao tiếp ổn, có sự chuẩn bị

Nhược: Nhan sắc chỉ ở tầm trung so với các thí sinh có vẻ đẹp lai khác

Hoàng My đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 với sự chuẩn bị kỹ càng nhất từ trước tới giờ. Thời gian chuẩn bị của Hoàng My nhiều hơn hẳn các ứng viên khác mà Việt Nam từng cử đi thi quốc tế. Cô được rèn luyện trong khoảng 3 tháng trước khi “chinh chiến”. Cô còn được tư vấn hình ảnh bởi các chuyên gia quốc tế.

Hoàng My có ngoại hình khá Tây, thân hình khỏe khoắn nhờ tập luyện và vốn tiếng Anh ổn để giao tiếp. Tuy nhiên, những đặc điểm đó của Hoàng My chỉ nằm ở mức tầm trung so với dàn mỹ nhân châu Âu, châu Mỹ khác.

Người đẹp cũng rất tích cực trong cuộc thi nhưng kết quả của cô chỉ là con số 0. Cô cũng không lọt vào bất cứ bảng xếp hạng nào của các trang web chuyên phân tích, bình luận về các cuộc thi hoa hậu.

Phạm Hương: Đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam? - 6

Hoàng My

6. Diễm Hương

Ưu: Xinh đẹp nổi bật, hình thể chuẩn

Nhược: Sức khỏe, chiều cao, ngoại ngữ không tốt

Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012, Diễm Hương cũng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện lớn. Cô có phong độ ngoại hình cao khi tham gia đấu trường nhan sắc này với gương mặt ấn tượng và thân hình săn chắc, gợi cảm. Cô cao 1m71, số đo 3 vòng 84-61-92 (cm) và được nhiều chuyên trang nước ngoài đánh giá cao.

Vấn đề của Diễm Hương gặp phải trong cuộc thi đó là sức khỏe. Thể chất của Diễm Hương không đủ khỏe mạnh để theo kịp lịch trình dày đặc của cuộc thi. Cô không có được thần thái tươi tắn, thậm chí còn bị chấn thương, chảy máu cam, phồng rộp chân… làm ảnh hưởng tới màn thể hiện trong suốt cuộc thi. Bởi nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, một lần nữa đại diện Việt Nam lại tay trắng ra về. 

Sau này, khi scandal cưới chồng trước khi thi quốc tế của Diễm Hương được phơi bày, không ít người đã thở phào nhẹ nhõm bởi cô đã không đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2012. 

Phạm Hương: Đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam? - 7

Diễm Hương xinh đẹp nhưng... yếu về mặt sức khỏe, sức bền

7. Trương Thị May

Ưu: Thân thiện, có mối quan hệ tốt với các thí sinh khác

Nhược: Hình thể, làn da không tươi tắn, gu thời trang khá "sến" (trong cuộc thi)

Trương Thị May tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 với vẻ đẹp khá lạ, mộc mạc và thân thiện. Xét về hình thể hay khuôn mặt, Trương Thị May không nổi bật giữa rừng nhan sắc quốc tế. Cô bị đánh giá là có vóc dáng “nhỏ con”.

 Mặc dù cũng không giành được thành tích song Trương Thị May vẫn gây được ấn tượng đẹp nhờ những gì rất truyền thống đem tới cuộc thi như chiếc áo dài lọt top trang phục quốc gia hay tình cảm trìu mến mà cô dành cho các thí sinh khác. 

Phạm Hương: Đại diện "thiện chiến" nhất của Việt Nam? - 8

Trương Thị May cũng gặp điểm yếu về hình thể

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Hoa hậu Phạm Hương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN