Nhật Bản: Báo động tình trạng bé gái ăn diện quá đà

Các học sinh tiểu học Nhật ngày nay ăn mặc điệu đà, nhuộm tóc, trang điểm như người lớn.

Báo động tình trạng chưng diện quá đà của bé gái Nhật

Vừa qua, một trang tin châu Á đã đăng tải loạt ảnh vô cùng chải chuốt của các người mẫu nhí còn đang là học sinh tiểu học Nhật. Những hình ảnh già trước tuổi này dấy lên nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Nhật Bản: Báo động tình trạng bé gái ăn diện quá đà - 1

Học sinh tiểu học già dặn như người lớn vì mặc trang phục không đúng lứa tuổi.

Hiện tượng các bé gái chưng diện quá đà đã xuất hiện tại Nhật từ cách đây cả trăm năm nay, nhưng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Nếu như vài năm trước khi nhắc đến các cô bé Nhật Bản, người ta thường nhớ tới hình ảnh mái tóc đen dài, trang điểm dịu ngọt và làn da sáng thì giờ đây, các học sinh tiểu học Nhật gắn với hình tượng mái tóc nhuộm xanh đỏ, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng và ăn mặc, sử dụng mỹ phẩm như người lớn.

Hiện tượng này được nhận định phổ biến hơn là do sự định hướng của những tờ tạp chí Nhật Bản dành riêng cho độ tuổi thiếu nhi. Họ liên tiếp đăng tải ảnh của những người mẫu nhỏ tuổi với phong cách già dặn tương tự. Các mẫu nhí “già đanh” cũng được đưa lên sàn catwalk, trình diễn trang phục không hợp với lứa tuổi, dấy lên mối lo ngại của không ít phụ huynh.

Nhật Bản: Báo động tình trạng bé gái ăn diện quá đà - 2

Những trang phục, kiểu trang điểm quá gợi cảm so với lứa tuổi trên sàn diễn...

Nhật Bản: Báo động tình trạng bé gái ăn diện quá đà - 3

... và trên đường phố.

Mặt nạ chống ô nhiễm lên sàn catwalk

Ngày 28/10 vừa qua, tại tuần lễ thời trang Trung Quốc, một show trình diễn ấn tượng đã thu hút sự chú ý của khán giả và báo giới.

Đó là buổi biểu diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Doãn Bằng. Tại đây, các tín đồ thời trang được chiêm ngưỡng những chân dài Trung Quốc mặc trang phục thể thao khỏe khoắn nhưng ai cũng đeo một chiếc khẩu trang có màu sắc, kết cấu tương đồng với trang phục mà họ mặc.

Những chiếc mặt nạ trên sàn diễn lần này xuất hiện gần như cùng lúc với chiếc váy cưới làm từ 999 chiếc khẩu trang của nghệ thuật gia Khổng Ninh. Tất cả đều có chung một thông điệp về vấn nạn ô nhiễm môi trường dẫn đến vô vàn dịch bệnh đang hoành hành hiện nay.

Nhật Bản: Báo động tình trạng bé gái ăn diện quá đà - 4

Nhật Bản: Báo động tình trạng bé gái ăn diện quá đà - 5

Mặt nạ chống ô nhiễm "đổ bộ" sàn diễn Trung Quốc.

“Bóng hồng” mới của Trương Nghệ Mưu đẹp lộng lẫy tại sự kiện thời trang

Hôm qua, ngày 30/10, Nghê Ni, “nàng thơ” mới của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã xuất hiện tại Thượng Hải để tham dự sự kiện trao giải thường niên của một tạp chí thời trang.

Cô mặc một chiếc váy dạ hội làm từ chất liệu voan và ren nữ tính, phảng phất nét tinh tế châu Á. Nghê Ni đã được trao giải thưởng Biểu tượng trẻ mãi. Khi được hỏi cô nghĩ gì khi được nhận giải này, Nghê Ni cho rằng đó là do cô luôn “giữ được sự hồn nhiên như con trẻ và luôn tò mò trước những điều mới lạ.”

Nhật Bản: Báo động tình trạng bé gái ăn diện quá đà - 6

Nhật Bản: Báo động tình trạng bé gái ăn diện quá đà - 7

Nghê Ni xinh đẹp rạng ngời khi lên nhận giải Biểu tượng trẻ mãi tại một sự kiện thời trang tại Thượng Hải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Sina) ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN