Ngập tràn hoa hậu ở Việt Nam, hỏi thật bạn nhớ được bao nhiêu?

Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là 2 cuộc thi được nhớ đến nhất.

Ngập tràn hoa hậu ở Việt Nam, hỏi thật bạn nhớ được bao nhiêu? - 1

Từ trái qua: Hoa hậu Việt Nam - Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy, Thu Thảo

Hoa hậu Việt Nam

Một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời, có tiếng tăm bậc nhất ở nước ta là Hoa hậu Việt Nam (đây là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia thứ 2 tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam). Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1988 và đều đặn diễn ra 2 năm một lần, người đoạt vương miện sẽ có cơ hội dự thi Hoa hậu Thế giới (Miss World). 

Người đầu tiên nắm giữ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là Bùi Bích Phương (sinh năm 1971), gần đây nhất là Đỗ Mỹ Linh (sinh năm 1996, đăng quang năm 2016). Ngoài ra, khi nhắc tới Hoa hậu Việt Nam, chúng ta không thể bỏ qua những cái tên như Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Trần Thị Thùy Dung, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Cao Kỳ Duyên...

Trong số các á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huyền My, Tú Anh, Thụy Vân, Ngô Thanh Thanh Tú, Thùy Dung... là những cái tên nổi bật nhất. 

Suốt từ năm 1988 đến 2011, Hoa hậu Việt Nam gần như đứng ở vị trí độc tôn, không có sự cạnh tranh về sức hút thí sinh, truyền thông và nhiều khía cạnh khác.

Ngập tràn hoa hậu ở Việt Nam, hỏi thật bạn nhớ được bao nhiêu? - 2

Từ trái qua: Hoa hậu Việt Nam - Phạm Thị Mai Phương, Diệu Hoa, Ngọc Hân

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Riêng năm 2008, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên nhưng gián đoạn cho mãi 2015 mới khởi động lại. Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam là Nguyễn Thùy Lâm và đương kim hoa hậu là Phạm Hương. Tháng 12 tới đây, cuộc thi sẽ chính thức tìm ra người kế nhiệm thứ 3. Top 3 xuất sắc nhất có cơ hội dự thi Hoa hậu Hoàn vũ (thế giới) (Miss Universe). 

Ngập tràn hoa hậu ở Việt Nam, hỏi thật bạn nhớ được bao nhiêu? - 3

Từ trái qua: Hoa hậu Phạm Hương, Thùy Lâm. Cả 2 đều từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. 

Từ năm 2011, nhiều cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp khác có nội dung và hình thức tương tự cũng được cấp phép tổ chức ở Việt Nam khiến 2 cuộc thi trên gặp nhiều cạnh tranh về chất lượng thí sinh, sự quan tâm của công chúng cũng trở nên giảm sút. Hoa hậu Việt Nam cũng không còn độc quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss World (Hoa hậu Thế giới), mà do các đơn vị nắm giữ bản quyền tự lựa chọn hoặc tổ chức thi hoa hậu của riêng mình.

Các cuộc thi khác dành cho người Việt

Ngoài 2 cuộc thi lớn ở trên, một số cuộc thi hoa hậu, hoa khôi khác cũng được tổ chức ở Việt Nam như Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Hoa hậu Biển, Hoa hậu Đại dương, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu, Hoa khôi Du lịch Việt Nam, Hoa khôi áo dài... chưa kể các cuộc thi hoa khôi cấp tỉnh, thành phố, khu vực (Hoa khôi miền Trung, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long...)

Ngập tràn hoa hậu ở Việt Nam, hỏi thật bạn nhớ được bao nhiêu? - 4

Từ trái qua: Siêu mẫu Thanh Hằng, Xuân Lan

Cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh lần đầu tiên tổ chức vào năm 2000, đương kim hoa hậu là Phan Thu Quyên - Hoa hậu năm 2012. Trong số các người đẹp dự thi, siêu mẫu Thanh Hằng (đăng quang hoa hậu), Xuân Lan (top 10),... được đông đảo khán giả mến mộ. 

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương lần đầu tổ chức năm 2014 và vừa tổ chức lần 2 hồi cuối tháng 8.2017. Hoa hậu vừa đăng quang là Lê Âu Ngân Anh, gây xôn xao khắp cộng đồng mạng về việc thẩm mỹ trước khi thi. 

Còn cuộc thi Hoa hậu Biển mới được cấp phép tổ chức lần đầu năm 2016, dự kiến sẽ mở rộng thành Hoa hậu Biển toàn cầu, tổ chức từ tháng 1.2018. 

2 cuộc thi Hoa hậu Biển và Hoa hậu Đại dương có tiêu chí và mục đích na ná nhau. Nhiều người đã nhầm lẫn 2 cuộc thi này với nhau, và nếu nói vui khi dịch sang tiếng anh, nó có thể dùng chung một tên gọi. 

Các công dân Việt Nam trên khắp thế giới còn có thể tham dự Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa hậu doanh nhân, Hoa hậu quý bà, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc, Nga, Mỹ... dành cho những đối tượng cụ thể khác nhau. 

Đại diện Việt Nam dự thi quốc tế

Ngập tràn hoa hậu ở Việt Nam, hỏi thật bạn nhớ được bao nhiêu? - 5

Từ trái qua: Huyền My (thi Hoa hậu Hòa bình), Thùy Dung (thi Hoa hậu Quốc tế) , Hà Thu (thi Hoa hậu Trái Đất)

Việt Nam đều đặn cử đại diện dự thi sắc đẹp quốc tế từ nhiều năm nay và cũng đạt được những thành tích đáng tự hào. Có thể kể tên hàng loạt các cuộc thi như: Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất - Việt Nam lọt top 16 năm 2017), Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình thế giới - Việt Nam lọt top 10 năm 2017), Miss International (Hoa hậu Quốc tế), Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Xuyên lục địa, Hoa hậu Hoàn cầu (Khánh Ngân của Việt Nam vừa đăng quang), Hoa hậu Du lịch thế giới, Hoa hậu Bikini quốc tế, Hoa hậu Sinh thái (Nguyễn Thị Thành giành Á hậu năm 2017), Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ thế giới (Việt Nam đăng quang Á hậu 1 năm 2017).

Ngoài ra còn có các cuộc thi sắc đẹp khác như Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu (Việt Nam đăng quang 2 năm liền), Nam vương Đại sứ hoàn vũ, Mister Global...

Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã dự thi hơn nửa các cuộc thi kể trên. Riêng tháng 11 và 12 tới sẽ liên tiếp diễn ra chung kết 5 cuộc thi lớn - Hoa hậu Quốc tế, Thế giới, Hoàn vũ, Siêu quốc gia, Xuyên lục địa.

Cảm nhận của khán giả Việt Nam

Lướt qua các diễn đàn sắc đẹp trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng, hiện nay tổ chức thi hoa hậu nhiều quá. Họ không thể nhớ hết, phải cho tới tận khi có scandal hoặc điều gì đó đặc biệt xảy ra thì mới nhớ được. Một số đại diện Việt Nam đi thi sắc đẹp quốc tế và bất ngờ đăng quang, lúc đó họ mới thật sự gây chú ý. Những năm gần đây, sự quan tâm của khán giả dành cho các cuộc thi hoa hậu có sự giảm sút rõ rệt. 

Hiện giờ trong đầu bạn nhớ được bao nhiêu hoa á hậu?
Hoa á hậu Việt nào bạn quan tâm nhất?

Kỳ Duyên: Khi tôi 50, 60 tuổi, mọi người vẫn gọi tôi là hoa hậu

Hoa hậu Kỳ Duyên không chắc chắn về việc sẽ thi sắc đẹp quốc tế trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN