Mai Phương Thúy: "Biết mình là ai!"

Sự kiện: Mai Phương Thúy

Cuộc sống của Thúy giờ rất đơn giản, cô thi thoảng đi event, quay quảng cáo, chụp hình tạp chí, không thì cà phê với bạn bè… Cô cũng mới chuyển căn hộ của mình từ Phú Mỹ Hưng qua ngay đường Lê Thánh Tôn quận 1.

Làm người nổi tiếng thì đừng sợ thị phi

- Lâu quá không thấy chị xuất hiện với những dự án nghệ thuật, mà đa phần là đi event của những nhãn hiệu lớn. Chị không sợ mọi người nghĩ chị đang là bình hoa di động?

Thúy không phải nghệ sỹ, nên không bó nhiều với các dự án nghệ thuật. Giờ Thúy tập trung nhiều vào công việc cá nhân và đời sống riêng, ít tham gia các hoạt động văn hóa tiêu biểu. Nhưng Thúy vẫn đều đặn tham gia nhiều hoạt động xã hội và quảng cáo. Được nhiều thương hiệu lớn tin tưởng là một niềm vui với Thúy.

- Nhưng rõ ràng rất nhiều dự án nghệ thuật mời chị đấy chứ?

Người ta nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Không phải là sự nghiệp cả đời mình theo đuổi, thì Thúy không muốn ôm đồm các dự án âm nhạc, điện ảnh. Thúy xác định sẽ làm kinh doanh và hoạt động xã hội, nên chỉ tập trung vào hai mảng đó thôi.

- Vậy khi chị từ chối, chị có sợ họ nghĩ mình chảnh và mất lòng người ta không?

Mất lòng trước, được lòng sau. Thúy làm việc thẳng thắn và rõ ràng, như vậy để tiết kiệm thời gian và công sức cho mình và cả đối tác.

- Năm qua chị nhiều chuyện ồn ào, không đáng có, chị có thấy phiền phức không?

Phạm Băng Băng nói một câu Thúy thấy khá đúng “Làm người nổi tiếng thì không nên sợ thị phi”. Cuộc sống vẫn là cuộc sống, có đôi lúc mình gặp phải những biến cố, nhưng rồi tất cả sẽ lại qua và Thúy vẫn hướng về tương lai với cái nhìn tích cực.

- Nhưng như vậy đã chứng minh được tên chị vẫn đang hot, và người ta đang lấy tên chị để cầu lượt truy cập, đồng nghĩa với việc đó là những lời mời chị đi dự event ngày càng nhiều?

Thúy không thấy sự liên hệ của hai việc này, nhưng hi vọng người ta không lôi tên của Thúy ra để nói những chuyện không đâu.

Mai Phương Thúy: "Biết mình là ai!" - 1

Mai Phương Thúy: "Biết mình là ai!" - 2 Mai Phương Thúy: "Biết mình là ai!" - 3

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy

Không dám tin mình là hoa hậu

- Chị có coi dự event là một nghề tốt dành cho người đẹp?

Trên thế giới, các sự kiện lớn đều cần có sự có mặt của người nổi tiếng để tăng giá trị thương hiệu và khuếch trương quảng cáo. Có cầu thì ắt có cung. Thúy rất thích được nhìn thấy sao Việt ăn vận thanh lịch, giao tiếp thông minh, cư xử hòa nhã xuất hiện ở những event lớn nhỏ. Đó cũng là một nét văn hóa hay.

- Qua các kỳ Hoa hậu gần đây, cái tên Mai Phương Thúy vẫn được nhắc đến, vậy quan hệ của chị với những hoa hậu khác thế nào?

Mỗi hoa hậu có một con đường riêng, nhiều hoa hậu khác còn giỏi và thành công hơn Thúy nhiều, nhất là các chị đi trước. Vì gần tuổi, nên Thúy hay nói chuyện với Thùy Dung và Ngọc Hân. Dung và Hân tuy nhỏ tuổi hơn và đăng quang sau Thúy, nhưng lại rất chín chắn và cho Thúy rất nhiều lời khuyên có ích trong công việc và cuộc sống. Bây giờ các bạn ấy đang ở độ chín của nhan sắc, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, họ còn làm được nhiều việc cho xã hội hơn Thúy bây giờ đấy! Nhiều lúc Thúy cũng không dám tin mình là hoa hậu, câu chuyện 6 năm về trước nhiều lúc cứ như là giấc mơ.

- Chị cảm ơn danh hiệu Hoa hậu đã thay đổi cuộc đời chị, hay có bao giờ chị từng nghĩ giá như mình không là Hoa hậu?

Không ai thay đổi được quá khứ nên Thúy dù luôn cảm ơn danh hiệu đã mở cho Thúy nhiều cơ hội, nhưng nếu không là Hoa hậu, Thúy vẫn cố gắng hết sức mình để thành công hơn và sống tốt.

Mai Phương Thúy: "Biết mình là ai!" - 4

"Vì gần tuổi, nên Thúy hay nói chuyện với Thùy Dung và Ngọc Hân"

Hạnh phúc là món quà quý giá nhất

- Hiện giờ cuộc sống của chị thế nào? Mẹ chị đã vào sống cùng với chị giữa trung tâm Sài Gòn?

Thúy vẫn đi đi về về giữa Hà Nội – Sài Gòn. Còn định cư ở đâu thì Thúy vẫn chưa biết, chắc đợi lấy chồng rồi tính!

- Như vậy chị chính thức chọn Sài Gòn là bến đỗ chứ không phải đi nước ngoài như một số tin đồn trước đây?

Cái này thì chưa biết trước được.

- Chị có quan điểm thế nào về một người đàn ông thành đạt?

Người đàn ông thành đạt là người đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ. Đối với người phụ nữ, hạnh phúc là món quà quý giá nhất.

- Tin đồn nào khiến cho chị thấy đáng sợ nhất?

Tin đồn không đáng lo, sự thật mới đáng sợ.

- Vậy chị làm cách nào để vượt qua được những rắc rối cứ liên tiếp xảy ra với chị?

Thúy biết mình là ai, ở đâu và đang làm gì. Thúy phân biệt rõ những chuyện mình làm và những chuyện người ta đơm đặt, dựng lên để bôi xấu hình ảnh của mình. Luôn cầu tiến và học hỏi từ những sai lầm, Thúy đang cảm thấy rất sung túc. Sắp tới Thúy tập trung vào kinh doanh và học lên cao học. Nhưng nếu có những hoạt động có ý nghĩa Thúy luôn sẵn sàng tham gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Nghĩa (Người đẹp)
Mai Phương Thúy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN