Mặc gì chụp ảnh không lo xấu?

Nếu người chụp không biết chọn góc hoặc bạn không biết tạo dáng, bạn trông sẽ càng mũm mĩm hơn.

Mặc gì chụp ảnh không lo xấu? - 1

Chụp ảnh sao cho đẹp, cho hợp thời trang nhất là vấn đề quan tâm hàng đầu của nhiều bạn gái hiện nay

Có một thực tế là đa số các mục đích ăn mặc ngày nay đều hướng về một điểm chung: làm sao để mình trở nên xinh đẹp trong các bức ảnh, thay vì thô kệch, béo ú hay nhìn chẳng giống mình tẹo nào.

Muốn vậy, bạn phải thuộc lòng ít nhất 5 quy tắc dưới đây:

1. Hạn chế các trang phục không tay

Mặc gì chụp ảnh không lo xấu? - 2

Bạn thấy cánh tay mình bên ngoài cũng không đến nỗi nào, nhưng khi nhìn lại mình trong các bức ảnh, bạn thấy chúng sao mà đồ sộ đến thế? Sự thật là phần cánh tay của bạn luôn có xu hướng nổi bật hơn trong ảnh, đó cũng có thể là lý do bạn cảm thấy chúng có kích cỡ lớn hơn bình thường. Để tránh điều này, chỉ cần hạn chế các loại váy, áo không tay nếu bạn không mấy tự tin về bộ phận cơ thể ấy là được.

2. Trang phục cùng tông màu luôn khiến bạn trông thanh lịch hơn hẳn

Mặc gì chụp ảnh không lo xấu? - 3

Đừng cố tạo ra sự nổi bật bằng cách phối các sơ mi và chân váy màu sắc đối chọi nhau nếu muốn mình trông thật thanh lịch trong các bức ảnh. Đơn giản nhất, hãy chọn các trang phục cùng tông với nhau, hoặc cùng sáng hoặc cùng tối, hoặc cùng tông trắng hoặc cùng tông xanh… Đó sẽ là cách giúp bạn duy trì phong độ trong mọi bộ ảnh.

3. Nếu ba vòng thiếu cân đối, đừng mặc đồ bó!

Mặc gì chụp ảnh không lo xấu? - 4

Nếu bạn nhìn thấy các cô người mẫu ngoài đời thực, bạn sẽ phải thốt lên, sao họ trông gầy thế, mà khi nhìn qua tạp chí, phim ảnh lại đầy sức sống đến vậy? Rất dễ hiểu, tương tự như cánh tay, cơ thể chúng ta trở nên tròn trịa một cách bất thường qua ống kính. Nếu người chụp không biết chọn góc hoặc bạn không biết tạo dáng, bạn trông sẽ càng mũm mĩm hơn.

Vậy nên hãy hạn chế những trang phục bó sát, thứ có thể tố cáo cân nặng của bạn bất cứ lúc nào. Thay vào đó, những trang phục với thiết kế rộng rãi một chút, chất liệu mềm mại một chút sẽ hữu ích hơn nhiều.

4. Đừng quá tập trung vào mốt

Mặc gì chụp ảnh không lo xấu? - 5

Không nhất thiết phải mặc những món mốt nhất nếu bạn không phải là một ngôi sao đang phô diễn street style cho người hâm mộ thấy. Mặt khác, những gì quá mốt thường trở nên tức cười khi nhìn lại nếu khi ấy nó đã bị lãng quên (thường là rất nhanh). Bạn nên trung thành với những gì phù hợp với vóc dáng thay vì những gì được ca tụng là xu hướng thời trang.

5. Bỏ các chi tiết dễ tạo cảm giác rẻ tiền

Mặc gì chụp ảnh không lo xấu? - 6

Chiếc khăn kẻ nhái Burberry, chiếc túi na ná Salvatore Ferragamo hay những hạt lóng la lóng lánh bằng nhựa trên cổ áo sơ mi… Những chi tiết ấy dễ gây cảm giác rẻ tiền cho những gì bạn mặc (dù thực sự chúng chưa chắc đã rẻ) và đôi khi làm hỏng cả bức ảnh bạn sắp chụp. Hạn chế hoặc tránh xa chúng nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN