Khám phá "lò luyện hoa hậu" khốc liệt của Philippines

Cùng khám phá điều đặc biệt phía sau lò luyện hoa hậu khốc liệt tại Philippines.

Khám phá "lò luyện hoa hậu" khốc liệt của Philippines - 1

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Pia Alonso Wurtbach

"Lò luyện hoa hậu" là một cụm từ quá phổ biến ở Philippines. Giống như Venezuela, các cô gái phải tham gia vào các trung tâm huấn luyện để rèn dũa mới đủ sắc, tài khi bước chân vào các cuộc thi hoa hậu khốc liệt.

Những trường đào tạo hoa hậu ở Philippines chứng mình cho chân lý: “Ngọc không mài, không sáng”. Tại quốc gia này, không hiếm những trường hợp Lọ Lem vụt sáng thành bà hoàng trong 1 đêm chung kết hoa hậu. Các cô gái đều hoàn hảo với sắc đẹp tỏa sáng, kỹ năng trình diễn tuyệt vời và đặc biệt là sự tự tin. Đặc điểm chung của họ là đều đã được mài dũa ở những cơ sở được gọi là “trường đào tạo hoa hậu”, một mô hình đang rất nở rộ tại Phillipines.

Khám phá "lò luyện hoa hậu" khốc liệt của Philippines - 2

Bên trong một lò luyện hoa hậu ở xứ Phi

Nổi tiếng nhất trong số các lò luyện hoa hậu là trung tâm đào tạo của ông Jonas Gaffud, CEO của công ty quản lý người mẫu Philippines Mercator. Mỗi năm, đội ngũ của ông trùm hoa hậu này chỉ nhận huấn luyện khoảng 10 thí sinh. Ông chỉ chọn lựa những cô gái tiềm năng nhất. Chẳng hạn như Megan Young – “gà” của Gaffud đã làm rạng danh đất nước với ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2013.  Và thành công lớn nhất của Jonas đó là giúp Megan Young, đại diện Philippines đầu tiên dành vương miện Miss World.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Pia Alonso Wurtbach cũng là học trò của Jonas Gaffud. Pia Alonso Wurtbach phải trải qua các bài tập gym, học cách catwalk, tạo dáng, xây dựng hình ảnh…Cô từng suýt khóc vì không chịu nổi những bài tập nâng cao sức chịu đựng của phần đầu gối và cổ chân. Cô tập bất kể ngày thường hay ngày nghỉ, miệt mài làm bạn cùng đôi giày cao tới 20 phân. 

Khám phá "lò luyện hoa hậu" khốc liệt của Philippines - 3

Pia tập luyện ngày đêm trên đôi giày cao gót

Lò luyện của Jonas Gaffud chỉ có 10 "gà" và được xem là dạng lò luyện cao cấp nhất ở Philippines. Ngoài ra còn có những lò nhỏ hơn nhưng cũng rất hiệu quả. Chẳng hạn như trung tâm đào tạo hoa hậu của ông Rodgil Flores có trụ sở ở Manila. Đây cũng là một trong những ông hoa hậu hàng đầu xứ Phi. Ông từng đào tạo Hoa hậu Quốc tế 2005 Lara Quigaman, Hoa hậu Quốc tế 2013 Bea Rose Santiago, Hoa hậu Trái đất 2008 Karla Henry....

Video khám phá lò luyện hoa hậu của phóng viên STimes

Hình ảnh quen thuộc trong các lò luyện hoa hậu ở Philippines đó là khoảng chục cô gái trẻ đẹp tập trung phòng tập. Phòng tập của họ khá đơn giản với gương gắn đầy trên tường để học viên quan sát dáng mình khi catwalk hay quá trình tập luyện. Ngoài ra còn có phòng thay đồ, khu trang điểm...

Các cô gái sẽ phải luyện những bài tập trên giày cao gót bất kể điều kiện thời tiết, dù nóng bức hay lạnh. Họ thường mặc quần ngắn hoặc bikini, đi giày gót nhọn và thực hiện các động tác rèn dáng truyền thống như  duck walk (dáng đi con vịt) với những chuyển động xoay hông từ phải sang trái và ngược lại. Việc luyện tập không hề dễ dàng. "Gà" phải tập động tác này khoảng 25 lần quanh căn phòng dài 25 m và rộng 15 m. 

Khám phá "lò luyện hoa hậu" khốc liệt của Philippines - 4

Ngoài duck walk, một bài tập khác cũng rất phổ biến là bài mở rộng hai cánh tay thành những vòng tròn lớn, duỗi căng chân, sau đó cúi thấp người rồi xoay hông. Ngoài ra họ còn phải luyện những bài tập cực nặng, dồn sức lên đôi chân như bài đứng tấn.... Những bài như vậy giúp học viên quen dược áp lực đứng hàng giờ trên những đôi giày cao gót khi tham dự các cuộc thi sắc đẹp. 

Đôi khi học viên phải vừa tập vừa trả lời các câu hỏi ứng xử từ phía chuyên gia đào tạo để tập phản ứng nhanh nhạy.

Khám phá "lò luyện hoa hậu" khốc liệt của Philippines - 5

Ngoài rèn luyện hình thể, họ còn phải học cách đi đứng và mỉm cười, tạo sắc thái quyến rũ và ngọt ngào để lấy lòng công chúng. Bên cạnh đó, các học viên cũng được rèn các bài xử lý các tình huống như vấp ngã trên sân khấu và cách để phản ứng nhanh khi trả lời câu hỏi ứng xử hay câu hỏi từ truyền thông. 

Không kể thời gian tại phòng tập, họ trải qua giờ học này ít nhất 9 giờ mỗi ngày trong vòng 6 tháng. Sau khi khoá học kết thúc, họ sẽ phải "thi thử". Cuộc thi thử này diễn ra trong khoảng 3 tiếng để đánh giá về hiệu quả học tập, luyện tập của học viên trước khi họ tham gia vào các cuộc thi lớn. 

Khám phá "lò luyện hoa hậu" khốc liệt của Philippines - 6

Các nữ hoàng sắc đẹp của Phiippines

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương, Quang Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN