Hoa hậu Hoàn vũ VN không chấp nhận sắc đẹp nhân tạo

Sự kiện: Hoa hậu Hoàn vũ

"Điều kiện bắt buộc là các thí sinh dự thi phải có vẻ đẹp tự nhiên, tức là chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ." - Ông Trần Ngọc Nhật, Giám đốc điều hành Công ty Hoàn Vũ khẳng định.

So với các đấu trường nhan sắc khác, Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) luôn được đánh giá là cuộc thi sắc đẹp hấp dẫn nhất hành tinh. Mỗi năm, cuộc thi HHHV Thế giới đều có sự góp mặt của đại diện hơn 100 quốc gia và được hàng tỷ khán giả trên toàn cầu quan tâm và đón xem trực tiếp.

Hoa hậu Hoàn vũ VN không chấp nhận sắc đẹp nhân tạo - 1

Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2014 thuộc về đại diện Colombia - Paulina Vega 

Việc  bỏ ghế trống vị trí đại diện Việt Nam trong cuộc thi HHHV thế giới 2014 diễn ra tháng 1 vừa qua đã khiến cho khán giả nước nhà không khỏi bất ngờ và thất vọng. Lý do chính mà đại diện công ty nắm bản quyền đưa ra là do không tổ chức được cuộc thi HHHV Việt Nam, công ty buộc phải tìm kiếm những ứng viên đạt danh hiệu cao ở các cuộc thi khác nhưng không tìm được thí sinh phù hợp.

Ông Trần Ngọc Nhật, Giám đốc điều hành Công ty Hoàn Vũ vừa cho biết, năm nay cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (Miss Universe Vietnam) sẽ được tổ chức trở lại sau lần đầu tiên diễn ra vào năm 2008 để chọn ra đại diện dự thi quốc tế.

Được biết, đây là cuộc thi nhan sắc đầu tiên của năm 2015 được Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Việt Nam cấp phép.  

Hoa hậu Hoàn vũ VN không chấp nhận sắc đẹp nhân tạo - 2

Nguyễn Thùy Lâm - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên đăng quang năm 2008

Ông cho biết thêm: "Mỗi cuộc thi sắc đẹp đều có những mục tiêu khác nhau. Dựa trên tiêu chí của HHHV thế giới, chúng tôi vẫn sẽ đặt tiêu chí sắc đẹp lên hàng đầu, đặc biệt là vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ và gợi cảm, bên cạnh đó là sự thông minh, khéo léo trong ứng xử và tư cách đạo đức của thí sinh."

Việc chọn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi luôn là đề tài "nóng" trong dư luận. Rất nhiều gương mặt sáng giá bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp uy tín được dự đoán sẽ lọt vào "mắt xanh" của công ty có thẩm quyền như á khôi Phạm Hương, á hậu Huyền My, hoa hậu Thùy Dung, người đẹp biển Nguyễn Thị Loan...  

Hoa hậu Hoàn vũ VN không chấp nhận sắc đẹp nhân tạo - 3

Phối cảnh sân khấu Hoàn Vũ có quy mô 7500 chỗ ngồi - nơi dự kiến tổ chức đêm Bán kết và Chung kết 

Trong khi thí sinh các nước đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, nói về quan điểm này, ông Trần Ngọc Nhật cho hay: "Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn tuân theo Nghị định 79 của chính phủ. Theo đó, điều kiện bắt buộc là các thí sinh dự thi phải có vẻ đẹp tự nhiên, tức là chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ." 

Cụ thể, độ tuổi quy định cho các thí sinh dự thi là từ 18 đến 25, chiều cao tối thiểu là 1m65, phải có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên...

Cuộc thi Miss Universe Vietnam bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 2.4 đến cuối tháng 5.2015. Đêm Bán kết dự kiến được tổ chức vào dịp Festival Biển Nha Trang đầu tháng 7 và đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 8.2015 tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp của Nha Trang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN