Hoa hậu bị bắt vì bán dâm giá 2.000 USD

Hoa hậu Mekong V.T.M.X vừa bị bắt về tội bán dâm và môi giới bán dâm.

Sau vụ người mẫu H.H bán dâm, làng người đẹp Việt tiếp tục chịu tai tiếng khi nhiều người đẹp, hoa khôi, hotgirl bị bắt vì tội bán dâm.

Tối qua (2/6) Hoa hậu Mekong V.T.M.X đã bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội (PC45) bắt về tội bán dâm. Từ việc Công an TP.HCM đã bắt quả tang bốn đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một số khách sạn trên địa bàn Q.1 với giá 2.500 USD/lần, đã phát hiện ra đường dây tổ chức và môi giới bán dâm. Trong danh sách "đen" có người là khoa khôi miền Tây năm 2009 và 2010.

Hoa hậu bị bắt vì bán dâm giá 2.000 USD - 1

Hoa hậu Mekong V.T.M.X bị bắt về tội bán dâm và môi giới bán dâm

Chủ đường dây này là Trần Quang Mai (40 tuổi, quê Long An hiện đang cư trú tại Q. Tân Bình). Trần Quang Mai từng môi giới cho hoa hậu Mekong V.T.M.X bán dâm với giá hơn 2000 USD/ lần cách đây ít ngày. Chiều ngày 2/6 vừa qua Mai tiếp tục môi giới cho một hot girl bán dâm với giá 2.500 USD và 1 sinh viên với giá 5 triệu đồng.

Về phần hoa hậu MeKong  V.T.M.X sau quá trình bán dâm còn dần chuyển thành "tú bà". Cô đã từng đứng ra môi giới cho một hoa khôi, người mẫu bán dâm với giá 1.500 USD. Hiện tại, PC45 đã đưa toàn bộ những người có liên quan về trụ sở để tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Anh ([Tên nguồn])
Đường dây hoa hậu bán dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN