HH Bản sắc Việt toàn cầu không nhận thí sinh “dao kéo”

Ban tổ chức cho biết, do cuộc thi được tổ chức ở Việt Nam nên phải tuân thủ quy định của Bộ VH-TT&DL.

Hôm nay, ngày 9.3, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu 2016 đã phát đi thông cáo báo chí chính thức về quy định liên quan đến thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

HH Bản sắc Việt toàn cầu không nhận thí sinh “dao kéo” - 1

Ông Vương Duy Biên, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi họp báo hôm qua (8.3)

Theo đó, để trả lời câu hỏi: “Thí sinh Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu 2016 có được phép phẫu thuật thẩm mỹ hay không?, bà Nguyễn Thị Thu Hương, thay mặt Ban tổ chức và đơn vị thực hiện, đã nêu quan điểm chính thức:

“Theo thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 5.10.2012 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu), Ban tổ chức nhận thấy, điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp là phải có vẻ đẹp tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ.”

Đại diện Ban tổ chức cũng cho biết, trước đó, trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua (8.3), ban tổ chức cuộc thi chỉ nói đến việc “cân nhắc” xin phép cho các thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ đăng ký tham gia chứ không khẳng định cuộc thi cho phép các thí sinh được "dao kéo" thoải mái như nhiều báo đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN