Hãm hiếp người mẫu, nhiếp ảnh gia bị án tù 7 năm

Nhiếp ảnh gia thời trang cưỡng hiếp nhiều người mẫu bị kết án 7 năm tù; Victoria từ thiện hơn 600 món đồ hiệu; Domenico Dolce và Stefano Gabbana gây sức ép với Anna Wintour... là những tin đang được chú ý.

Nhiếp ảnh gia thời trang "râu xanh" kết án 7 năm tù

Nhiếp ảnh gia thời trang người Anh có tên Shaun Colclough đã bị kết án 7 năm tù vì tội quấy rối và xâm hại tình dục phụ nữ, trong đó có nhiều người mẫu. 

Tòa án đã nhanh chóng triệu tập Saun Colclough, 40 tuổi sau khi có tới 5 người phụ nữ trình báo với cảnh sát về việc bị tên này hãm hiếp. 

Saun Colclough là một nhiếp ảnh gia cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang bình dân. Ngoài ra Saun còn có mối liên kết với trang người mẫu ModelMayhem và liên tục tìm kiếm trên website này các chân dài sẵn sàng chụp ảnh khỏa thân để đưa vào cuốn sách ảnh do Saun thực hiện. 

Saun Colclough thường xuyên dụ dỗ những người mẫu trẻ vô danh chụp ảnh khỏa thân. Núp dưới danh nghĩa nghệ thuật, tên này luôn bắt người mẫu phải thực hiện những tư thế tạo dáng khêu gợi và còn ép họ quan hệ bằng miệng nếu như muốn tiếp tục được cộng tác cùng hắn. 

Một trong những nạn nhân của Saun từng tố cáo nhiếp ảnh gia tà dâm trên trang blog của mình để kêu gọi sự giúp đỡ. Saun Colclough từng kết án với hai tội danh hiếp dâm. Vào năm 22 tuổi, nhiếp ảnh gia thời trang này bị nghi cưỡng bức một cụ bà 85 tuổi nhưng hắn không bị kết án bởi kết quả ADN không khớp với những gì tìm thấy ở hiện trường. 

Sau scandal quấy rối tình dục người mẫu của "nhiếp ảnh gia râu xanh" Terry Richardson thì vụ việc của Saun Colclough lại tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các "chân dài" trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Các công ty quản lý người mẫu có uy tín đưa ra lời khuyên người mẫu không nên tự ý hợp tác cùng nhiếp ảnh gia. Thay vào đó, người mẫu nên làm việc với nhiếp ảnh gia thời trang được công ty quản lý chỉ định và khuyến khích. 

Hãm hiếp người mẫu, nhiếp ảnh gia bị án tù 7 năm - 1

Cận cảnh gương mặt của nhiếp ảnh gia thời trang Saun Colclough

Hãm hiếp người mẫu, nhiếp ảnh gia bị án tù 7 năm - 2

Một bức ảnh Saun chụp cho người mẫu của Model Mayhem

Victoria từ thiện hơn 600 món đồ hiệu 

Nhà thiết kế Victoria Beckham sẽ bán 600 món hàng hiệu của cô tại trang Theoutnet vào ngày 20 - 25/8 và lấy toàn bộ số tiền đó để đưa vào quỹ mothers2mothers - một tổ chức xã hội bảo trợ cho bà mẹ, trẻ em bị lây nhiễm HIV. 

Trong số 600 đồ đem bán có rất nhiều món chỉ có Victoria mới có bởi đó là các thiết kế đặc biệt được làm riêng. Ngoài ra còn có những món trang phục mang tính biểu tượng của Vic như chiếc váy ngắn cô từng mặc thời còn là Posh Spice hoặc bộ đầm trắng Dolce & Gabbana cô mặc tới lễ trao giải MTV Video Music Awards năm 2003. Victoria Beckham  cho biết cô rất yêu chúng nhưng cảm thấy có nhiều người cần những thứ này hơn mình.  

Hãm hiếp người mẫu, nhiếp ảnh gia bị án tù 7 năm - 3

Victoria Beckham đem từ thiện 600 món đồ hiệu

Domenico Dolce và Stefano Gabbana gây sức ép với Anna Wintour

Dolce & Gabbana mới đây đã dọa dẫm sẽ rút hợp đồng quảng cáo với Conde Nast, nếu ấn phẩm Vanity Fair thuộc tập đoàn này không chịu bỏ bài viết phản ánh vụ trốn thuế tỉ đô của hai nhà thiết kế Domenico Dolce và Stefano Gabbana. Nếu như lời đe dọa này thành hiện thực thì Condé Nast sẽ bị thiệt hại hàng chục triệu đô vì mất đi đối tác quan trọng. 

Tạp chí Vanity Fair đã đăng tải bài viết về cuộc đấu tranh pháp lý giữa bộ đôi Domenico Dolce và Stefano Gabbana trước pháp luật vì cáo buộc trốn thuế. Sau khi đọc được bài viết, Domenico Dolce và Stefano Gabbana đã liên hệ trực tiếp với Anna Wintour - giám đốc nghệ thuật của Conde Nast và tổng biên tập Vogue để yêu cầu bà này hạ bài.

Tuy nhiên Anna từ chối và hai nhà thiết kế đã  "tung chiêu" đánh vào tài chính khi hăm dọa rút hợp đồng quảng cáo với tập đoàn Condé Nast. 

Hãm hiếp người mẫu, nhiếp ảnh gia bị án tù 7 năm - 4

Hai nhà thiết kế của Dolce & Gabbana dọa sẽ rút quảng cáo nếu Vanity Fair không chịu hạ bài

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương (Theo FT) ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN