Giảm giá đồ hè: Hầu bao nhẹ vẫn sắm “tẹt ga”

Sự kiện: Thời trang Xuân Hè

Nhiều trang phục hè chưa hề lỗi mốt và chất lượng tốt vẫn được bán với giá phải chăng dưới 100 ngàn đồng/chiếc.

“Đến hẹn lại lên”, dù các đợt nắng nóng chưa hoàn toàn chấm dứt nhưng các cửa hàng kinh doanh trang phục tại Hà Nội đã bắt đầu giảm giá. Mặt hàng được chào với mức giá ưu đãi là các quần, áo mùa hè, để nhường chỗ cho những trang phục thu đông được nhập về.

Giảm giá đồ hè: Hầu bao nhẹ vẫn sắm “tẹt ga” - 1

Một cửa hàng ở phố Hoàng Cầu đang giảm giá đồ hè

“Của rẻ” chưa chắc đã “ôi”

Dạo qua một vòng các con phố mua sắm sầm uất ở Hà Nội như Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Hàng Ngang, Hàng Đào… không khó để thấy những tấm biển: “Giảm giá”, “Sale”, “Đại hạ giá”… được treo trước cửa hàng. Rất nhiều trang phục mùa hè cũng được bày trên giá ở vị trí dễ nhìn nhất, bên cạnh có ghi rõ giá đã giảm hoặc mức giảm với mỗi mặt hàng.

Các sản phẩm được hạ giá khá đa dạng, từ áo, váy 2 dây, maxi, chân váy, đồ bơi… cho nữ, áo phông, quần soóc cho phái mạnh tới những bộ đồ mùa hè dành cho trẻ em. Mức giảm giá dao động khá lớn, từ 20 tới 80% cho mỗi sản phẩm, lập tức trở thành tâm điểm thu hút các chị em mê đồ rẻ.

Điều đáng chú ý là trong số các mặt hàng hè bán ra, có không ít trang phục có chất lượng tốt và vẫn rất hợp mốt như: Quần culottes, áo 2 dây lụa, kimono… chứ không hoàn toàn là “của rẻ, của ôi” như quan niệm của nhiều người. Chị Hoa, chủ một cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Hoàng Cầu cho biết: “Nhiều đồ hè mới về tôi vẫn bán với giá thanh lý để dọn nhanh cửa hàng, lấy chỗ chuẩn bị treo hàng thu đông”.

Giảm giá đồ hè: Hầu bao nhẹ vẫn sắm “tẹt ga” - 2

Cửa hàng của chị Hoa giảm giá cả một số đồ hè vừa mới nhập về để nhường chỗ cho đồ đông

Giảm giá đồ hè: Hầu bao nhẹ vẫn sắm “tẹt ga” - 3

Nhiều bộ đồ giảm giá vẫn đẹp và thời thượng, không phải hàng tồn kho, lỗi mốt

Tại cửa hàng của chị, người mua dễ dàng “tậu” được những chiếc áo có thiết kế bèo nhún, với họa tiết in thời thượng, chân váy xòe… chỉ với mức giá 90 ngàn đồng, rẻ hơn nhiều so với mức giá gốc từ 200 đến 300 ngàn đồng/chiếc. Trong khi đó, quần culottes (quần lửng ống rộng) đang rất hot trên thị trường cũng được giảm từ 350 – 400 ngàn đồng xuống còn 200 ngàn đồng/chiếc.

Ở một cửa hàng bán đồ trẻ em trên phố Nguyễn Lương Bằng, các trang phục mùa hè cho bé được giảm giá từ 30 đến 50%. Các mẫu áo phông, quần đùi in họa tiết đáng yêu với chất liệu cotton thấm mồ hôi tốt được bán ra rất nhanh. Chị Nga, chủ cửa hàng khẳng định: “Dù mới giảm giá có 2, 3 ngày nhưng mỗi mẫu áo phông hè cho trẻ từ 12 đến 24 tháng tuổi ở hàng tôi chỉ còn lại 1,2 chiếc.”

Một chiếc áo phông trẻ em loại đẹp tại cửa hàng chị có mức giá từ 40 đến 60 ngàn đồng trong khi quần soóc chất kaki trên dưới 100 ngàn đồng. Với mức giá phải chăng như vậy, nhiều chị em đã có thể sắm “tẹt ga” cho con và bản thân dù hầu bao không quá dày dặn.

Giảm giá đồ hè: Hầu bao nhẹ vẫn sắm “tẹt ga” - 4

Đồ hè cho trẻ em cũng đã giảm giá mạnh

Giảm giá đồ hè: Hầu bao nhẹ vẫn sắm “tẹt ga” - 5

Một cửa hàng bán đồ nam ở phố Hoàng Cầu chào mức giảm 30 - 50 %.

Cửa hàng online cũng ồ ạt “tạm biệt mùa hè”

Những album ảnh gắn mác “tạm biệt mùa hè” cũng bắt đầu ngập tràn trên các trang mạng xã hội trong tuần qua, cho thấy mùa giảm giá nhộn nhịp không kém của các mặt hàng kinh doanh online.

Các mặt hàng bán qua mạng cũng được giảm giá khá mạnh tay, từ hàng thời trang bình dân tới đồ thiết kế nội địa. Bên cạnh đó, do hiện tại cũng là mùa sale ở Nhật nên rất nhiều chủ cửa hàng kinh doanh theo hình thức order (đặt đồ trước, mua hàng sau) cũng nhộn nhịp hơn nhiều.

Chị Nguyệt, làm việc tại Nhật Bản cho biết: “Hiện tại, nhiều sản phẩm ở Nhật đang sale kịch trần nên rất nhiều người Việt tỏ ra hứng thú. Các mặt hàng được chú ý nhất là giày dép, ba lô chống gù lưng cho trẻ em, váy áo công sở, các loại mỹ phẩm tầm trung…”

So với các cửa hàng có mặt bằng, chủ shop kinh doanh online có ưu thế hơn nhiều vì dễ dàng tung ra các sản phẩm sale để khách “mục sở thị” qua mạng. Các “thượng đế” cũng không phải lặn lội giữa tiết trời nóng bức chỉ để sắm một món đồ giảm giá.

Giảm giá đồ hè: Hầu bao nhẹ vẫn sắm “tẹt ga” - 6

Các shop online cùng rầm rộ "tạm biệt mùa hè" với chương trình giảm giá

Tuy vậy, nhược điểm của việc mua đồ qua mạng là người mua khó lòng, thử đổi. Nguy cơ mua phải đồ kém chất lượng, kích cỡ không chuẩn hoặc màu sắc không đúng với trong ảnh càng cao hơn vì đây là các mặt hàng giảm giá. Cũng vì chỉ phải chi ít tiền cho sản phẩm nên nhiều chị em khi nhận đồ cũng tặc lưỡi cho qua, thậm chí chẳng bao giờ đụng đến món đồ sale này.

Vì vậy, để chi tiêu hợp lý trong đợt sale đồ hè rầm rộ này, chị em nên đến tận nơi để lựa chọn, sờ thử chất liệu hay ướm thử vào người để chắc chắn không bị “mờ mắt” trước một món đồ rẻ. Cẩn thận hơn, cũng nên khảo giá của sản phẩm trước khi được thanh lý để tránh bẫy lừa kiểu “nâng giá lên để rồi lại hạ xuống”, khiến bạn vừa mua phải đồ không rẻ, vừa “rước một cục tức”. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Thời trang Xuân Hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN