Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA

Sự kiện: Áo dài

Bức ảnh đôi nam nữ mặc trang phục tiếp viên hàng không VNA màu xanh dương – tâm điểm chỉ trích của “bão dư luận” - không phải là ảnh chụp mẫu thiết kế mới nhất đang được thử nghiệm những ngày gần đây.

Mạng xã hội những ngày gần đây đang “dậy sóng” với những luồng ý kiến đồng loạt chê bai thiết kế mới của trang phục tiếp viên, phi công hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA). Đặc biệt, mẫu áo dài mới màu xanh – vàng của nữ tiếp viên VNA đang là tâm điểm của “bão dư luận”.

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 1

Chiếc áo dài trong ảnh được cho là tâm điểm bị công chúng chĩa “mũi dùi dư luận” nhiều nhất.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện của hãng hàng không VNA khẳng định: “Bức ảnh đôi nam nữ mặc trang phục tiếp viên hàng không VNA màu xanh dương (như trên - PV) không phải là ảnh chụp mẫu thiết kế mới nhất đang được thử nghiệm những ngày gần đây. Nó được chụp trong giai đoạn mẫu trang phục mới đang được thiết kế, xin ý kiến chuyên gia để tiếp tục chỉnh sửa.".

Thiết kế ở thời điểm chụp bức ảnh trên còn nhiều chi tiết nhỏ về kỹ thuật chưa hoàn thiện nên vẫn chưa vừa vặn để tôn được vóc dáng người mặc. Ngoài ra, một nguyên nhân chính dễ gây thêm nhầm lẫn ở bức ảnh này là chiếc tạp dề cùng màu được mặc bên ngoài áo dài khiến nhiều độc giả nhầm tưởng đó chính là phần thân áo nhăn nhúm và rộng thùng thình. Phần gấu của chiếc tạp dề lửng lơ phía trước tà áo cũng là một chi tiết khó hiểu, gây nhiều tranh cãi.

Độc giả cũng dễ dàng nhận thấy so với các hình ảnh khác, bức ảnh này có chất lượng ảnh thấp hơn, mờ hơn, nhìn không đủ sáng và rõ nét như ảnh được chụp bởi các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 2

Hình ảnh các tiếp viên nữ mặc áo dài mới cùng tạp dề trong chuyến bay gần đây (bên phải) phần nào giải đáp cho những thắc mắc của độc giả

Được biết, đơn vị tư vấn thiết kế cho VNA là công ty tư vấn thiết kế Kubo Design của Mỹ. Việc khảo sát, xây dựng ý tưởng đã được tiến hành trong gần 2 năm. Bức ảnh trên là bộ trang phục ở giai đoạn đầu của quy trình thiết kế năm 2013. Từ đó đến nay, Kubo Design và nhà thiết kế Minh Hạnh đã có nhiều điều chỉnh để cho ra mẫu thiết kế đang được thử nghiệm hiện nay (thời gian thử nghiệm từ ngày 3.3 – 9.3.2015).

Theo vị đại diện của VNA: “Việc thay đổi trang phục tiếp viên, phi công VNA nằm trong chương trình làm mới thương hiệu và xây dựng đồng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của VNA, dự kiến diễn ra chính thức đúng vào thời điểm VNA đưa vào khai thác máy bay mới Boeing 787-9 và Airbus A350 trong tháng 5.2015.”

Người này cho biết thêm, ngoài việc ra mắt trang phục mới, VNA sẽ tiến hành chương trình làm mới thương hiệu đồng bộ trên toàn bộ các hạng mục từ logo, biển hiệu đến thiết kế nội ngoại thất máy bay, thiết kế phòng chờ, quầy làm thủ tục tại sân bay, phòng vé, ấn vật phẩm, thẻ nhãn...

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 3

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 4

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 5

Trang phục màu xanh cho tiếp viên khoang khách hạng thường và màu vàng cho khoang khách hạng thương gia

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 6

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 7

Sau khi chính các tiếp viên của hãng tự chụp và đăng tải hình ảnh trong trang phục mới, dư luận đã bớt gay gắt hơn

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 8

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 9

Giải mã nhầm lẫn về bức ảnh gây “bão” của áo dài VNA - 10

Dự kiến những thiết kế mới này sẽ được chính thức áp dụng trên toàn bộ các chuyến bay từ tháng 5.2015

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu ([Tên nguồn])
Áo dài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN