Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền mua hàng hiệu xa xỉ

Sự kiện: Diệp Bảo Ngọc

'Bà mẹ một con' chia sẻ, cô có thể mua cái áo thun 150 ngàn nếu nó phù hợp và chưa từng tiêu tiền để mua hàng hiệu vì thấy nó quá xa xỉ.

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, từng là người mẫu teen có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, cô tham gia cuộc thi "Người đẹp Phụ nữ Thời đại" và đoạt giải nhất. Năm 2012, Bảo Ngọc bất ngờ lên xe hoa với diễn viên Thành Đạt. Họ có nhau đứa con trai được hai tuổi và ly hôn vào đầu năm 2015. 

Diệp Bảo Ngọc cho biết bây giờ nhìn lại những hình ảnh mình cách đây 2 năm, cô thấy mình ngố vô cùng, tóc mái ngố, áo quần hoa hòe và không bắt mắt. "Bà mẹ một con" hiện tại đã chịu đầu tư hơn về quần áo, về phong cách ăn mặc và có gu thẩm mỹ ổn định hơn trước. 

Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền mua hàng hiệu xa xỉ - 1

Diệp Bảo Ngọc chịu khó đầu tư vào quần áo và phong cách thẩm mỹ để thay đổi hình ảnh

Trung thành với phong cách thanh lịch và nữ tính

Điểm mạnh lớn nhất của Diệp Bảo Ngọc theo cô chính là chiều cao 1m70 cùng gu thẩm mỹ được cải thiện hằng ngày. Hơn nữa, nhờ có khung xương khá hài hòa nên "bà mẹ một con" dễ dàng lựa chọn trang phục phù hợp với cơ thể mình. 

“Tôi trung thành với phong cách thanh lịch, mềm mại, nữ tính và dễ chịu để khi nhìn vào người đối diện thấy thiện cảm. Đặc biệt, tôi nói không với những trang phục phản cảm, hở da thịt nhằm câu kéo sự chú ý” - Diệp Bảo Ngọc chia sẻ. 

Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền mua hàng hiệu xa xỉ - 2

Người đẹp 9x thường xuất hiện tại các sự kiện với phong cách thời trang thanh lịch, nữ tính

Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền mua hàng hiệu xa xỉ - 3

Những gam màu ngọt ngào thường là lựa chọn hàng đầu của "bà mẹ một con"

Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền mua hàng hiệu xa xỉ - 4

Người đẹp sinh năm 1993 cảm thấy hài lòng với mọi thứ trên cơ thể, và ngay cả khi không mặc đồ đắt tiền, cô vẫn tự tin vào bản thân. “Ba mẹ cho tôi một hình hài trọn vẹn và dễ nhìn là điều tôi cảm thấy may mắn nhất trên cuộc đời này.” – cô tâm sự. 

Sexy là khoe vừa đủ

Với phương châm “đẹp khoe, xấu che”, khi mặc váy, Diệp Bảo Ngọc thường chọn cho mình những thiết kế dài đến đầu gối, không chọn đồ sát nách để trái lộ khuyết điểm bắp chân và tay kém thon gọn. Hiện tại, cô đã tự tin hơn nhờ tập luyện nhiều nên tỉ lệ cơ thể khá hài hòa. 

“Trước đây, tôi từng co mình lại trước những phán xét, định kiến xã hội. Dù không vào top ăn mặc phản cảm hay hớ hênh nhưng tôi sợ người ta phán xét mình thế này, thế nọ. Một bà mẹ đơn thân như tôi chọn cách ăn mặc gợi cảm hay không là do ý thích của họ.

Người ta thường bảo phụ nữ mặn mà nhất khi có con, thế nên nếu họ thấy tự tin với lựa chọn ăn mặc riêng thì nên ủng hộ. Mọi phán xét cá nhân đều không nên vì chưa ai là người hoàn hảo cả.”

Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền mua hàng hiệu xa xỉ - 5

Diệp Bảo Ngọc thường chọn những chiếc váy dài quá đầu gối để che khuyết điểm ở phần đùi

Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền mua hàng hiệu xa xỉ - 6

Mặc dù không rơi vào top sao ăn mặc phản cảm nhưng người đẹp 9x vẫn sợ người khác phán xét cách ăn mặc của mình. Do đó, cô ăn mặc khá an toàn và kín đáo

Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền mua hàng hiệu xa xỉ - 7

Theo cô, cái đẹp của con gái phụ thuộc vào mắt nhìn người đối diện. Ranh giới giữa sexy và phản cảm phụ thuộc vào đánh giá từng cá nhân riêng. "Một cô gái có thân hình nóng bỏng, tính tình cởi mở thì không thể nào bắt cô ta suốt ngày mặc kín đáo từ trên xuống dưới.

Chỉ cần trang phục đó làm người mặc tự tin, thoải mái khi vận động thì nên để họ được tự do lựa chọn. Riêng cá nhân tôi, sexy là khoe vừa đủ lợi thế hình thể, và phản cảm khi phô diễn quá đà một vài điểm 'nhạy cảm' không cần thiết" - Diệp Bảo Ngọc cho biết.

Chưa từng xài hàng hiệu vì quá phí phạm

Trước giờ, người đẹp Phụ nữ thời đại 2011 chưa từng xài hàng hiệu đắt tiền. Mặc dù có gia đình và công việc ổn định nhưng cô chủ động không chọn lựa những thứ xa xỉ cho cuộc sống của mình.

"Đối với nghệ sĩ, hàng hiệu chỉ mặc một lần, đến sự kiện rồi thôi... Tôi thấy như vậy quá phí phạm. Thế nên tôi chọn những thiết kế vừa đủ về thẩm mỹ và không đắt đỏ. Tôi vẫn sống vui khỏe và hạnh phúc dù chưa nếm mùi đồ hiệu" - "bà mẹ một con" chia sẻ. 

Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền mua hàng hiệu xa xỉ - 8

Diệp Bảo Ngọc chưa từng tiêu tiền để mua đồ hiệu vì thấy quá xa xỉ

Tất cả tiền kiếm được, người đẹp dùng để đầu tư cho tương lai con trai và phụ ba mẹ khi cần thiết. Cách chi tiêu mua sắm của Diệp Bảo Ngọc khá đơn giản: cái gì cần thì mua. Tuy nhiên, khi mua sắm, cô thường lựa chọn và tính toán kỹ càng. 

Người đẹp sinh năm 1993 cho biết: "Những thứ gì ăn chắc mặc bền là điều tôi lựa chọn đầu tiên. Tôi có thể mua cái áo thun 150 hay 200 ngàn đồng nếu thấy nó hợp mắt nhìn. Hoặc những chiếc váy tôn được lợi thế hình thể tôi sẽ chọn mua. Còn mua sắm cho con trai, tôi chọn những thương hiệu quen thuộc, vải vóc mát mẻ để con mặc thoải mái. Tôi không chọn đồ quá đắt cho con trai, mà dạy con dùng đồ vừa túi tiền."  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Nguyễn ([Tên nguồn])
Diệp Bảo Ngọc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN