Đi tìm màu sắc phù hợp nhất với bạn

Một cô nàng thời trang không thể đứng ngoài những xu hướng khi chọn lựa màu sắc.

Dưới đây là bốn yếu tố cần xem xét trong khi bạn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đâu mới là màu sắc phù hợp nhất với mình:

1. Màu khiến bạn trông xinh đẹp

Luôn luôn có một hay nhiều hơn một màu sắc khiến bạn trở nên rạng rỡ, xinh đẹp và thu hút hơn trong mắt mọi người. Đó có thể là màu xanh blue rất đỗi dịu ngọt như tiết trời mùa xuân, có thể là màu hồng phấn không quá điệu đà nhưng vẫn rất con gái.

Hãy xem xét những màu sắc này trước tiên bất cứ khi nào bạn có ý định đi mua sắm. Vì dù nói gì đi chăng nữa, mặc đẹp vẫn là mục đích cuối cùng của mỗi cuộc chọn lựa đúng không nào?

Đi tìm màu sắc phù hợp nhất với bạn - 1

Luôn có ít nhất một màu sắc khiến bạn thêm xinh đẹp

2. Màu bạn thích nhất

Đừng bỏ qua sở thích của bản thân khi chọn lựa màu thời trang. Cho dù ý thích đó chưa hẳn phù hợp, nhưng chắc chắn đó là thứ sẽ khiến bạn tự tin hơn cả.

Người viết có cô bạn da không được sáng, hơi tái và xỉn màu, nhưng cô lại đặc biệt thích mọi trang phục, phụ kiện liên quan tới màu xanh lá. Đó chưa hẳn là sự lựa chọn tối ưu nhất nhưng cô lại luôn tự tin với những gì mình mặc, và điều đó cũng quan trọng không kém một bộ đồ được gọi là “đẹp”.

Đi tìm màu sắc phù hợp nhất với bạn - 2

Màu bạn thích nhất sẽ khiến bạn tự tin trước khi ai đó đánh giá nó có đẹp hay không

3. Màu phù hợp với hoàn cảnh

Hẳn là bạn không thể diện áo thun màu neon tới đám tang và đen từ đầu tới chân khi dự tiệc cưới được, cho nên yếu tố phù hợp với hoàn cảnh rõ ràng là yếu tố bạn không thể bỏ qua khi quyết định hôm nay nên mặc màu gì. Lời khuyên là nếu không thể đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc vào một tủ đồ đầy màu sắc, các màu trung tính vẫn luôn là sự lựa chọn an toàn nhất!

Đi tìm màu sắc phù hợp nhất với bạn - 3

Một màu sắc dù đẹp tới đâu mà lạc lõng giữa hoàn cảnh thì không nên chút nào

4. Màu theo xu hướng

Một cô nàng thời trang không thể đứng ngoài những xu hướng. Bạn không nhất thiếu phải mặc cả “cây” với những màu đang là mốt, nhưng một chút màu sắc đang khiến cả thế giới điên đảo thì cũng không hại gì, và trông bạn sẽ vừa đẹp, vừa hiện đại đúng với tinh thần của các cô gái trẻ.

Đi tìm màu sắc phù hợp nhất với bạn - 4

Áp dụng một chút yếu tố “mốt” khi chọn màu thời trang để bạn trông thật hoàn hảo

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Cách dùng màu trong thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN