"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary

Những tưởng việc chọn phục trang chỉ xuất phát từ ý thích cá nhân của hai ứng cử viên tranh cử tổng thống nhưng chính nó cũng tạo nên sự đối nghịch thú vị.

Hôm qua, 9/11, dường như cả thế giới hướng về sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ. Trên bản đồ nước này có 51 bang và sắc đỏ (biểu tượng của Đảng Cộng hòa) chiếm ưu thế. Đồng nghĩa với việc này là ông Donald Trump đã giành chiến thắng vang dội trước bà Hillary Clinton, người theo đảng Dân chủ với biểu tượng màu xanh đậm. 

Tuy nhiên, có 1 điều thú vị ít ai để ý là các trang phục trong suốt quá trình tranh cử của 2 ứng viên này luôn hoán đổi màu sắc nhịp nhàng. Dù bà Hillary theo đảng Dân chủ nhưng thường mặc sắc phục màu đỏ của phe đối lập. Trong khi đó, ông Trump theo đảng Cộng hòa lại chuộng tông màu xanh của Đảng Dân chủ. 

Vì sao Hilary Clinton hấu hết chỉ mặc tông màu đỏ? 

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 1

Tông màu đỏ gần như theo sát bà Hillary Clinton trong suốt cuộc tranh cử tổng thống Mỹ vừa qua.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 2

Theo các chuyên gia, lí do Phe Dân Chủ lựa chọn tông màu này vì đó là màu sắc của sự dũng cảm, nhiệt huyết và sự dũng cảm.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 3

Tông màu đỏ sang trọng cũng thu hút sự quan tâm, chú ý của truyền thông lên bà Hillary Clinton.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 4

Và đó cũng là tông màu tôn lên sự uy quyền của người phụ nữ sáng suốt, tài trí Hillary Clinton.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 5

Dường như có thể ngầm hiểu Đỏ và Xanh là tông màu tượng trưng cho hai đảng phái đối lập Cộng Hòa và Dân Chủ.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 6

Sự "hoán đổi" màu sắc đầy ăn ý giữa cả hai ứng cử viên năm nay khiến nhiều người thích thú.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 7

Những món trang sức bằng vàng cũng được bà Hillary Clinton chọn lựa để làm đẹp hình ảnh của mình trước công chúng.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 8

Những chuỗi hạt kết đá và vàng đan xen là sự lựa chọn hài hòa với sắc đỏ rực.

Vì sao Donald Trump chọn màu xanh? 

Ngay từ đêm tranh luận đầu tiên giữa Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà thư ký Clinton, ông Trump đã lựa chọn chiếc cravat màu xanh nổi bật. Tông màu xanh mát mắt cũng gần như theo ông rong ruổi suốt cuộc hành trình xuyên nước Mỹ. 

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 9

Chính khách Donald Trump là người chỉ thích mặc những bộ comple may đo theo phom dáng, và ông cũng là người yêu thích tông màu xanh navy (xanh sẫm ).

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 10

Trong gần như xuyên suốt cuộc ứng củ Tổng thống vừa qua, ông Trump hầu như vô cùng gắn bó với tông màu dịu mát này.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 11

Theo tờ Reuters, tông màu xanh mát dịu giúp kích thích trí não của con người,giúp họ suy nghĩ sáng tạo và nhanh nhạy hơn.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 12

Tông màu xanh cũng được xem là tông màu phổ biến nhất thế giới và được nhiêu người yêu thích.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 13

Màu xanh - tông màu theo sát ông Donald Trump xuyên suốt cuộc tranh cử TT Mỹ vừa qua.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 14

Ngay cả Facebook cá nhân của ông cũng tràn ngập tông màu dịu mát này.

"Cuộc chiến" xanh - đỏ lạ lùng đằng sau sắc áo của Trump và Hillary - 15

Tuy nhiên vào đêm phát biểu diễn văn ăn mừng chiến thắng tại trụ sở chính của ông, Tổng thống thứ 45 của Mỹ đã quay về với tông màu của đảng Cộng Hòa - màu đỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dan Phạm ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN