Các tiểu thư châu Á siêu giàu chê nhau dùng đồ nhái

Coco, thiếu nữ 19 tuổi đến từ một gia đình siêu giàu bị chê bai là trông “rẻ tiền như phong cách chợ đêm Đài Loan.”

Đầu tháng 11 vừa qua, 2 tập của chương trình truyền hình thực tế trên kênh HBIC về kiều nữ châu Á siêu giàu đã lên sóng. Dù vừa “xuất xưởng” nhưng sê ri này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Nhân vật chính của chương trình này là những cô gái trẻ gốc Trung Quốc, đến từ những gia đình giàu có và hiện đang là Hoa kiều ở Vancouver, Canada.

Các tiểu thư châu Á siêu giàu chê nhau dùng đồ nhái - 1

Nhân vật chính của chương trình là những nữ Hoa kiều giàu có tại Canada.

Đó là Chelsea - người đẹp lớn lên ở Ottawa và hiện đang chuẩn bị cho ra mắt thương hiệu thời trang mang tên C3, Coco – thiếu nữ 19 tuổi, con gái của một gia đình giàu có, hầu như không hiểu gì về đời sống bên ngoài, Joy – nữ sinh ngành thời trang có mẹ là một người mẫu và Florence, còn gọi là Flo.Z, cũng sở hữu một thương hiệu thời trang riêng.

Trong 2 tập chỉ kéo dài chưa đầy 20 phút, khán giả đã có cơ hội chiêm ngưỡng cách sống xa hoa của những nữ tiểu thư châu Á này: Họ luôn di chuyển bằng ô tô, máy bay trực thăng, uống rượu, ăn sò huyết trong nhà hàng “sang chảnh”, nghỉ tại những phòng khách sạn đắt nhất và dùng toàn hàng hiệu.

Tuy nhiên, dù ngoài mặt những cô gái này luôn cười nói vui vẻ với nhau nhưng khi thổ lộ trước ống kính máy quay, họ không ngại chê bai người khác trong nhóm. Chelsea tỏ ra hết sức khó chịu với sự hồn nhiên của Coco và cho rằng thiếu nữ này chỉ đang giả nai. Cô và những thành viên khác trong nhóm cũng tỏ ra nghi ngờ trang phục và phụ kiện mà Coco mặc trên người đều là đồ nhái.

Trong tập 1 của chương trình, Chelsea không ngần ngại bày tỏ ý kiến cá nhân của mình: “Phong cách của cô ấy rẻ tiền như kiểu trang phục mua ở chợ đêm Đài Loan.”  Các cô gái khác cũng nghĩ rằng chiếc túi mà Coco mang chỉ là hàng “fake” (nhái) trong khi cô này khẳng định túi của cô là hàng đặc biệt, chỉ sản xuất 100 chiếc trên cả thế giới.

Video clip các tiểu thư kể xấu nhau

Các tiểu thư châu Á siêu giàu chê nhau dùng đồ nhái - 2

Trang phục và túi xách của Coco bị chê là giống hàng nhái, mua ở chợ đêm Đài Loan.

Các tiểu thư châu Á siêu giàu chê nhau dùng đồ nhái - 3

Coco cũng bị chê là giả nai. Cô giải thích lý do mình không biết gì là vì luôn bị trợ lý riêng giám sát.

Để “phản pháo” về việc bị chê giả nai, Coco khẳng định cô không biết làm bất cứ việc gì là vì lúc nào cũng có trợ lý của bố mẹ giám sát bên cạnh. Dù vậy, Coco vẫn muốn tự lập và không nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình khi phát triển sự nghiệp.

Không chỉ có Coco, những cô gái còn lại trong nhóm đều thể hiện rằng mình khá thông minh và tự chủ. Chelsea có khả năng chơi đàn piano, khiêu vũ, chơi golf trong khi Florence có thể nói tốt 4 ngoại ngữ. Tuy nhiên, dù có rất nhiều khả năng vượt trội và được đào tạo bài bản, Chelsea vẫn thể hiện sự thiếu hiểu biết về lịch sử quê hương khi không hề biết Tôn Trung Sơn là ai.

Sự thiếu kiến thức văn hóa và lịch sử của Chelsea ngay lập tức bị 3 cô gái còn lại “ném đá”. Cô cũng bị chê trách khi mặc trang phục chưa phù hợp khi bước vào chùa.

Dù mới lên sóng một thời gian ngắn nhưng Ultra Rich Asian Girls đã nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm vì cho rằng những thước phim này có phần nhạt nhẽo. Tuy nhiên, không ít khán giả thích thú và cho rằng chương trình đã có góc nhìn khá mới về xu hướng đang lên này.

Hai tập phim đã cho họ thấy mặt trái của cuộc sống xa hoa, sang chảnh cũng như tâm tư, tình cảm của những cô gái trẻ gốc Á giàu có. Ngoài ra, chương trình cũng đánh tan định kiến rằng những người đẹp giàu có này chỉ sống dựa vào tiền của gia đình, chỉ biết ăn chơi chứ hoàn toàn không có trí thông minh.  

Các tiểu thư châu Á siêu giàu chê nhau dùng đồ nhái - 4

Joy - nữ sinh thời trang có mẹ là một người mẫu. Bản thân cô cũng là một chân dài nghiệp dư.

Các tiểu thư châu Á siêu giàu chê nhau dùng đồ nhái - 5

Khi được hỏi về kiến thức lịch sử Trung Quốc, Joy phải tra cứu trên điện thoại để tìm câu trả lời.

Các tiểu thư châu Á siêu giàu chê nhau dùng đồ nhái - 6

Chelsea biết chơi piano, đánh golf, khiêu vũ... nhưng hoàn toàn không biết Tôn Trung Sơn là ai.

Các tiểu thư châu Á siêu giàu chê nhau dùng đồ nhái - 7

Cô gái trẻ tỏ ra khó chịu khi nói về Coco và muốn tránh xa cô, tuy nhiên ngoài mặt Chelsea vẫn tỏ ra thân thiện với thiếu nữ 19 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo HBIC) ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN