Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia

Bộ ảnh cưới sexy bị phản đối ở Malaysia, thị trường hàng hiệu Trung Quốc chao đảo vì hàng nhái và tân hoa hậu Nhật bị chê nhạt nhẽo là những tin nóng trong ngày.

Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia

Vừa qua, một studio chụp ảnh nghệ thuật ở Kuala Lumpur, Malaysia đã rơi vào “tâm bão” dư luận khi đăng tải loạt ảnh cưới gợi cảm. Trong ảnh, chú rể chỉ mặc quần dài còn cô dâu khoe đường cong với nội y trắng. Cả 2 đều có hình xăm và tạo những dáng rất thân mật khiến không ít người đỏ mặt.

Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia - 1
Cặp đôi tạo dáng gợi cảm chụp ảnh cưới khiến nhiều người đỏ mặt.

Được biết, 2 người trong loạt ảnh này không phải là cô dâu, chú rể thật sự mà là người mẫu do studio thuê chụp. Tuy nhiên, ngay sau khi được tung lên mạng, những bức ảnh này lập tức dấy lên một làn sóng phản đối dữ dội của cư dân mạng. Rất nhiều người cho rằng chúng có vẻ quá gợi cảm so với ảnh cưới và không phù hợp lắm với văn hóa Á Đông.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận giới trẻ tỏ ra thích thú và cho rằng đây là một thể nghiệm nghệ thuật táo bạo đáng được hoan nghênh.

Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia - 2

Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia - 3
Nhiều người cho rằng bộ ảnh này quá táo bạo so với quan niệm thông thường về ảnh cưới.

Thị trường hàng hiệu Trung Quốc chao đảo vì hàng nhái

Vừa qua, một viện nghiên cứu thị trường ở Trung Quốc đã công bố bản báo cáo về tình hình thị trường hàng hiệu Trung Quốc trong năm 2014.

Theo báo cáo, lượng tiêu thụ trong năm vừa qua tại nước này tăng chậm một cách đáng lo ngại. Có tới 75% người dân Trung Quốc mua hàng xa xỉ ở nước ngoài. Báo cáo này cũng khẳng định rằng các thương hiệu quốc tế đang có xu hướng “bỏ rơi”, ít đầu tư hơn vào thị trường Trung Quốc cũng vì lý do này.

Theo đánh giá của viện nghiên cứu, ngoài lý do đầu tư nước ngoài giảm, việc lượng tiêu thụ chững lại cũng do hàng nhái tràn lan trên thị trường Trung Quốc. Thậm chí, ngay cả trên những con số chuyên kinh doanh mặc hàng xa xỉ, hàng nhái vẫn xuất hiện nhan nhản, làm giảm lòng tin của người mua. Nguyên nhân sâu xa của việc này là do một số lỗ hổng trong quản lý cũng như thiếu chiến lược hoạt động lâu dài và chuyên nghiệp.

Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia - 4

Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia - 5
Thị trường hàng hiệu Trung Quốc lao đao vì hàng nhái (Ảnh minh họa).

Tân hoa hậu Nhật lại bị chê nhạt

Vừa qua, cuộc thi hoa hậu Miss Nippon 2015 đã khép lại ở Nhật, xướng danh tân chủ nhân vương miện là Chisato Haga, đến từ thủ đô Tokyo. Cô năm nay 22 tuổi và hiện là sinh viên một trường thể thao ở Nhật. Trước đây, Chisato Haga từng là vận động viên bơi lội nhưng đang tạm thời giải nghệ.

Ngay sau khi đăng quang, tân hoa hậu đã phải đối mặt với sóng gió. Rất nhiều khán giả quan tâm tới nhan sắc Nhật Bản cho rằng Chisato Haga có ngoại hình rất nhạt nhòa. Cả khuôn mặt lẫn vóc dáng đều không có gì nổi bật. Không chỉ riêng tân hoa hậu mà các thí sinh lọt vòng chung kết cũng không làm đẹp lòng người hâm mộ.

Đây không phải lần đầu một hoa hậu Nhật Bản bị chê bai nhan sắc. Trước Chisato Haga, rất nhiều nhan sắc lên ngôi ở Nhật bị chê bai vì mắt xếch, mặt to, cười hở lợi… Sự lựa chọn mới của Miss Nippon 2015, một cuộc thi sắc đẹp lâu đời ở Nhật khiến không ít người tỏ ra ngao ngán và hoài nghi: Có phải nguồn nhan sắc Nhật đã cạn kiệt hay có sự nhúng tay, dàn xếp kết quả?

Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia - 6

Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia - 7
Khuôn mặt của Chisato Haga bị chê là không có nét nào nổi bật.Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia - 8
Vóc dáng của cựu vận động viên này cũng không được đánh giá cao.
Ảnh cưới sexy bị phản đối dữ dội ở Malaysia - 9
Cả tân hoa hậu và á hậu đều bị "ném đá".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trúc ([Tên nguồn])
Tin ảnh, phong cách người mẫu hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN